Dấu ấn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân

Nguyễn Phương Anh
Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
0
21 năm qua, vốn tín dụng chính sách tại Điện Biên đã hỗ trợ trên 430.000 hộ nghèo giúp cải thiện về cuộc sống, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn.

Thông tin từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên, về kết quả triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, đến ngày 29/02/2024, tổng nguồn vốn tín dụng là 4.726 tỷ đồng, gồm: 4.380 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương; 244 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động tại địa phương và 102 tỷ đồng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương. Sau hơn 21 năm hoạt động, tổng nguồn vốn tín dụng tăng 4.635 đồng so với đầu năm 2003, tỉ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 26%/năm.

Chia sẻ về những dấu ấn tín dụng, ông Hoàng Ngọc Thương - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Điện Biên có nhiều chương trình tín dụng tiếp cận được với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều đối tượng. Hiện đơn vị đã triển khai 26 Chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”. 

Tài chính - Ngân hàng - Dấu ấn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân

Ông Hoàng Ngọc Thương - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên.

Trong 21 năm qua, cùng với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng cũng luôn đảm bảo và ngày càng nâng cao. Đại bộ phận người nghèo và các đối tượng chính sách khác trả nợ đúng hạn các khoản vay theo quy định. 

Tỉ lệ nợ xấu hàng năm giảm so với năm trước (năm 2003 khi nhận bàn giao tỉ lệ nợ xấu là 4,13% trên tổng dư nợ). Đến nay, tỉ lệ nợ quá hạn thường xuyên dưới 0,5% trên tổng dư nợ; tỉ lệ thu lãi hàng năm đạt trên 95%. Qua đó đã phản ánh hoạt động tín dụng chính sách với mục tiêu chính là thực hiện các chính sách an sinh xã hội song luôn duy trì hoạt động hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc tín dụng là hoàn trả cả gốc và lãi theo quy định. 

Về hiệu quả của các chính sách tín dụng, ông Thương cho biết: “Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.

Cụ thể, trong 21 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ trên 430.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, cải thiện về cuộc sống, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn; trên 158.000 lượt lao động được tạo thêm việc làm mới, trong đó có 789 lao động đi xuất khẩu lao động; trên 22.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng và cải tạo được hơn 46.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 17.000 ngôi nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167, Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 100 của Chính phủ…

Đến ngày 29/02/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách là 4.720 tỷ đồng, chiếm 23,4% trên tổng vốn đầu tư tín dụng toàn tỉnh (4.720/20.150 tỷ đồng). 

Trong đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, vốn tín dụng chính sách đã được tập trung đầu tư về các vùng nông thôn. Dư nợ đạt 4.462 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 94% tổng dư nợ tín dụng chính sách, với số hộ là 72.480 hộ. 

Tài chính - Ngân hàng - Dấu ấn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân (Hình 2).

Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Về công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội trên địa bàn để quá trình giải ngân vốn diễn ra hiệu quả, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên chỉ rõ, để hướng dẫn cho bà con sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đầu tiên Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp sẽ tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt các ban đại diện, bao gồm thành viên là lãnh đạo các ban ngành, các sở,... cùng phối hợp với nhau để triển khai. 

“Ngoài ra, công tác tập huấn đào tạo, ngoài trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thì các tổ chức hội cũng cùng thực hiện, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên,.. hướng dẫn hội viên cách sử dụng nguồn vốn hợp lý. Do đó, về cơ bản các nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên không có rủi ro nhiều”, ông Thương nói.

Từ những kết quả đạt được trên, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên xác định, tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên để phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. 

Đồng thời, tăng cường nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tăng trưởng nguồn vốn tín dụng bình quân hằng năm khoảng 10%. Cơ cấu nguồn vốn ổn định, bao gồm: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đến năm 2030 chiếm tối thiểu 5%/tổng nguồn vốn; Nguồn vốn huy động tại địa phương đến năm 2030 chiếm tối thiểu 5%/tổng nguồn vốn tín dụng.

Song song với đó là thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Chính phủ giao và các chương trình tín dụng do địa phương, các tổ chức, đơn vị giao vốn ủy thác; 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện do Ngân hàng chính sách xã hội cung cấp.

Cuối cùng, ông Hoàng Ngọc Thương nhấn mạnh: “Mục tiêu của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên là quản lý tốt nợ tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu của các chính sách tín dụng. Tỉ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ”.

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng SJC sau 11 năm

Thứ 2, 15/04/2024 | 17:14
Ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước thông tin đang hoàn tất công tác chuẩn bị đấu thầu vàng miếng SJC trở lại để tăng nguồn cung cho thị trường.

Giá vàng liên tục vượt đỉnh, Ngân hàng Nhà nước cần làm gì?

Thứ 7, 13/04/2024 | 08:53
Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, NHNN sẽ tăng cung vàng bằng cách sản xuất thêm vàng miếng SJC nhằm giảm chênh lệch giá.

Ngân hàng Chính sách xã hội Tp.Hà Nội cho vay vốn hơn 79.000 lượt

Chủ nhật, 10/07/2022 | 23:45
6 tháng đầu năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội đạt 12.806 tỷ đồng, tăng 982 tỷ đồng so với năm 2021.
Cùng tác giả

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:06
Việc trao đổi, mua bán tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính cần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân, doanh nghiệp và các đối tác tham gia.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.