Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
7
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Xem livestream rồi mua thuốc về tự chữa bệnh

Ông Đ.Q.T, SN 1965,  ở huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, mắc nhiều bệnh liên quan đến dạ dày, xương khớp và mất ngủ. Trước đây, ông hay tìm các loại thuốc nam để uống.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây ông T. có điện thoại thông minh và thường vào xem livestream bán thuốc. Sau đó, ông tự đặt thuốc tại các trang mạng về dùng.

Hai người con gái của ông T. đều đã trưởng thành và hiểu rất rõ sự nguy hiểm khi mua thuốc không rõ nguồn gốc rồi tự chữa bệnh. Họ nhiều lần khuyên can thậm chí cha con xảy ra cãi vả nhưng ông T. vẫn không nghe.

Chị Đ.H.Y. (con gái ông T.) cho biết: “Lúc thấy bố mua thuốc trên mạng, chúng tôi cũng có can ngăn, số tiền cũng khoảng vài trăm ngàn. Sau khi uống được vài ngày, bệnh của bố tôi có đỡ nên từ đó lại càng tin vào những lời quảng cáo”.

Sức khỏe - Tiền mất tật mang, bố con suýt 'từ mặt'nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Lọ thuốc ông T. mua trên mạng về chữa bệnh khớp.

Các loại thuốc ông T. mua qua mạng không thể hiện thông tin nguồn gốc, quy trình sản xuất, có loại còn đóng trong túi bóng dạng viên hoàn. Vì tin lời những người bán hàng, ông càng chi nhiều tiền hơn để mua thuốc.

Sợ các con phát hiện ông còn dặn người giao hàng đưa thuốc vào thời gian các con đi làm.

“Thường ngày bố rất tiết kiệm, mua bán gì cũng đều tính toán chi li. Tuy nhiên, ông có thể bỏ tiền triệu để mua thuốc. Có hôm tôi về sớm, có người đưa thuốc đến, thấy số tiền phải trả cho mấy lọ thuốc là hơn 1 triệu đồng nên bố con tôi đã cãi vã, suýt từ mặt nhau”, chị Y. nói.

Cũng theo chị Y. nhiều lần chị đề nghị chở bố đi viện khám nhưng ông không đi vì cho rằng thuốc tây không thể lành được. Trong khi các loại thuốc mà bố chị sử dụng cũng chỉ giúp bệnh tình đỡ được một vài hôm rồi đau lại.

Sức khỏe - Tiền mất tật mang, bố con suýt 'từ mặt'nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng (Hình 2).

Ông T. tiết kiệm nhưng có thể bỏ tiền triệu mua nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về chữa bệnh.

Khi được hỏi vì sao lại tin những lời quảng cáo đó, ông T. khẳng định, đó là thuốc của các bệnh viện lớn. Tuy nhiên, ông không biết rằng các trang mạng này đều là giả mạo. Những bệnh viện lớn đều từng phát đi cảnh báo về tình trạng bị mạo danh để bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đừng để tiền mất tật mang

Ông T. là một trong số nhỏ những nạn nhân của các loại thuốc không rõ nguồn gốc rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Tại Quảng Bình, có nhiều người đã phải nhập viện vì gặp phải những biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, thậm chí hoại tử chân…

Trường hợp bệnh nhân T.T.T. (SN 1977) bị thủng ruột do lạm dụng thuốc kháng viêm mua qua mạng xã hội. Bệnh nhân này nhập viện  Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hoá (Quảng Bình) trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao.

Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán trường này bị thủng tạng rỗng, cần phải phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật và gây mê tiến hành hội chẩn quyết định phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện lỗ thủng kích thước 5mm ở mặt trước hành tá tràng nên đã tiến hành súc rửa và khâu lại lỗ thủng. Theo bệnh nhân T., trước đó đã dùng thuốc điều trị đau khớp mua trên mạng suốt 3 tháng.

Bác sĩ Cao Ngọc Anh, khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cho biết thời điểm tiếp nhận, tình trạng bệnh nhân nguy kịch, nếu không kịp thời cứu chữa có thể chuyển biến xấu, nguy cơ tử vong.

Sức khỏe - Tiền mất tật mang, bố con suýt 'từ mặt'nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng (Hình 3).

Các bác sĩ phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị thủng ruột do lạm dụng thuốc kháng viêm mua qua mạng xã hội.

“Bệnh nhân kể lại, do bị đau khớp nên đã đến nhà thuốc để mua thuốc tây về dùng nhưng bệnh không thuyên giảm nên mới tìm hiểu và mua thuốc trên mạng về uống suốt 3 tháng”, bác sĩ Anh nói. 

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp biến chứng do lạm dụng kháng viêm NSAID (thuốc giúp giảm đau, chống viêm).

Theo BS. Ngọc Anh, việc lạm dụng thuốc kháng viêm NSAID có thể dẫn đến gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày, tá tràng, gan thận... Còn bác sĩ Võ Việt Đức, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Hữu Nghị - Việt Nam Cu Ba Đồng Hới thông tin, corticoid nếu được sử dụng đúng sẽ là thần dược nhưng nếu lạm dụng để điều trị các bệnh thông thường hoặc sử dụng không đúng liều chỉ định sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trước đó, ngày 16/8 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cũng điều trị cho bệnh nhân T.V.L, SN 1942, trú huyện Lệ Thủy, sử dụng thuốc nam có chứa thành phần corticoid không rõ nguồn gốc về tự điều trị các triệu chứng sưng,viêm của bệnh gout. Sau khi sử dụng một thời gian, bàn chân trái và nhiều vùng cơ thể của ông L. bị nhiễm trùng, chảy dịch mủ hôi, mặt phù nề, suy gan, suy thận. Các bác sĩ phải tiến hành cắt lọc tổ chức hoại tử, sử dụng kháng sinh liều cao bệnh nhân mới thoát khỏi cơn nguy kịch.

Bác sĩ Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, ở miền núi hay mua thuốc trên mạng vì tin theo những lời quảng cáo. Chỉ khi bệnh tình trở nặng, họ mới đến khám tại các cơ sở y tế”.

Bác sĩ Phượng cũng khuyến cáo người dân khi đau ốm phải bình tĩnh, đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế để được khám và tư vấn.

“Việc này chúng tôi cũng nói rất nhiều trong các cuộc giao ban với các phòng, ban và Trạm y tế… để khi về thôn, bản, nhân viên y tế sẽ tăng cường cảnh báo, khuyến cáo bà con, tránh việc bị lừa dẫn đến tiền mất tật mang”, bác sĩ Phượng nói.

Có thể thấy, chưa bao giờ một loại hàng hóa có điều kiện kinh doanh khắt khe như thuốc lại mua bán dễ dàng đến vậy. Người bán dễ dàng, người mua thì dễ dãi, bởi chỉ cần những lời quảng cáo thì có thể bỏ tiền triệu để mua một sản phẩm, điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với người sử dụng.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.

Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thuế tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 6, 22/03/2024 | 20:00
Ngày 22/3, Chi hội Luật gia Cục thuế tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Cục thuế tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Cùng tác giả

Thông tin tiếp vụ hiệu trưởng ngăn hội trưởng phụ huynh phát biểu

Thứ 6, 31/05/2024 | 10:21
Liên quan đến sự việc, chị Nguyễn Thị Liên, hội trưởng hội phụ huynh Trường mầm non số 1 Quy Đạt (Quảng Bình), người trong cuộc đã có những chia sẻ.

Sau 1 tuần công bố vẫn có nhiều ý kiến về biểu trưng tỉnh Quảng Bình

Thứ 5, 30/05/2024 | 21:39
Kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Quảng Bình được công khai chiều 24/5 nhưng đến ngày 30/5 dư âm về tác phẩm đạt giải nhất vẫn được nhiều người quan tâm.

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt hơn 200 triệu đồng

Thứ 5, 30/05/2024 | 17:52
Ngày 30/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa xử phạt hơn 200 triệu đồng một đơn vị kinh doanh vàng bạc trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Hiệu trưởng ngăn hội trưởng phụ huynh phát biểu tại lễ tổng kết: Thanh tra đột xuất trường

Thứ 5, 30/05/2024 | 11:23
Trong sáng 30/5, UBND huyện Minh Hóa lập tổ thanh tra đột xuất làm rõ các khoản thu chi mà phụ huynh phản ánh trong buổi Lễ tổng kết trước đó.

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú

Thứ 3, 28/05/2024 | 21:50
Ngay vào đầu Hè, Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch chuyên đề kiểm tra an toàn PCCC-CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên toàn tỉnh.
Cùng chuyên mục

Người tiêu dùng cần cảnh giác trước sản phẩm BVSK Rokmen XZ Premium

Thứ 7, 01/06/2024 | 14:21
Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra cảnh báo đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rokmen XZ Premium.

Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho 6 triệu trẻ

Thứ 7, 01/06/2024 | 12:38
Dự kiến 6 triệu trẻ trên toàn quốc sẽ được uống vitamin A tại chiến dịch bổ sung vitamin A do Bộ Y tế tổ chức.

Cấp cứu bé 4 tuổi nuốt phải cúc áo

Thứ 6, 31/05/2024 | 17:00
Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa gắp thành công chiếc cúc áo có mấu trong thực quản bằng phương pháp nội soi tiêu hóa cho cháu bé 4 tuổi (trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy).

Chuyên gia cảnh báo cha mẹ chủ quan khiến bệnh tai mũi họng gia tăng

Thứ 6, 31/05/2024 | 11:19
Theo bác sĩ, ngoài yếu tố thời tiết, trong sinh hoạt có nhiều thói quen khiến trẻ dễ mắc bệnh về tai mũi họng như trẻ nằm điều hòa nhiều...

2 người nhập viện cấp cứu vì làm việc dưới trời nắng nóng

Thứ 6, 31/05/2024 | 09:52
Đang làm việc, anh P. cảm thấy nóng bức, vã mồ hôi, khát nước, nôn nhiều lần, đến tối xuất hiện thêm triệu chứng co rút tay chân, nóng bừng toàn thân nên nhập viện cấp cứu.
     
Nổi bật trong ngày

7 loại rau củ "ngậm" đầy độc tố, nhiều người không biết vẫn ăn

Thứ 7, 01/06/2024 | 08:30
Nhiều người vẫn thường xuyên ăn những loại rau củ này mà không biết chúng có thể chứa độc tố, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu tiêu thụ quá nhiều.

Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho 6 triệu trẻ

Thứ 7, 01/06/2024 | 12:38
Dự kiến 6 triệu trẻ trên toàn quốc sẽ được uống vitamin A tại chiến dịch bổ sung vitamin A do Bộ Y tế tổ chức.

Chàng trai bỏ túi trăm triệu mỗi năm nhờ làm trà từ loại quả "lạ"

Thứ 7, 01/06/2024 | 20:00
Với tình yêu quê hương và khát vọng phát triển kinh tế từ loại quả đặc trưng vùng quê, anh Hiếu đã khởi nghiệp thành công mô hình trà Lêkima, giúp thu nhập ổn định.

Anh nông dân nhẹ nhàng đút túi 1,3 tỷ nhờ nuôi con ăn "tốn cỏ tốn lá"

Chủ nhật, 02/06/2024 | 07:30
Chỉ nuôi loài vật "ăn tốn cỏ tốn lá" ở quê mà anh nông dân ở Tuyên Quang nhẹ nhàng thu 1,3 tỷ/năm. Từ đó kinh tế gia đình vững vàng, cuộc sống ổn định.

Con cá chép được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán

Thứ 7, 01/06/2024 | 13:00
Được trả gần 1,4 tỷ đồng cho con cá chép vàng quý hiếm dài 1,15 mét, người đàn ông vẫn quyết không bán.