Bến Tre: Người dân bức xúc vì bờ hồ bị lấy làm phố xuân để bán vé

Bến Tre: Người dân bức xúc vì bờ hồ bị lấy làm phố xuân để bán vé

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 14/02/2018 | 18:30
0
Việc UBND TP.Bến Tre cho doanh nghiệp ngoài tỉnh chiếm dụng không gian chung để làm phố xuân rồi bán vé, thu phí đã khiến người dân bức xúc.
Xã hội - Bến Tre: Người dân bức xúc vì bờ hồ bị lấy làm phố xuân để bán vé

Không gian bờ hồ Trúc Giang bị rào chắn lại làm phố xuân để kinh doanh.

Tại TP. Bến Tre, điểm nhấn hoạt động xuân năm nay là hoạt động “Phố xuân Mậu Tuất 2018” do UBND thành phố phối hợp với một công ty tổ chức sự kiện từ TP.HCM thực hiện từ ngày 12/02/2018 (nhằm ngày 27/12 Âm lịch) đến ngày 20/02/2018 (nhằm ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất).

Phố xuân được tổ chức tại địa điểm được chọn là Hồ Trúc Giang, đường Lê Quý Đôn, Phường 2, TP. Bến Tre. Tuy nhiên, sau khi rào chắn và thi công trang trí phố xuân, người dân bức xúc khi vào cổng phải mua vé từ 20.000 – 40.000 đồng.

Anh Trọng Phương (nhân viên văn phòng) cho hay: “Hồ Trúc Giang trước giờ là không gian chung của mọi người. Bây giờ không ai hỏi ý kiến người dân mà tự ý cho doanh nghiệp thuê để kinh doanh là không hợp lý”.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Hà (kinh doanh) nói: “Làm không gian vui xuân cho người dân thì sao lại bán vé, thu tiền. Chủ trương xây dựng phố xuân này có công khai từ trước không? Tại sao không phải doanh nghiệp trong tỉnh mà lại là doanh nghiệp từ địa phương khác?”.

Xã hội - Bến Tre: Người dân bức xúc vì bờ hồ bị lấy làm phố xuân để bán vé (Hình 2).

Giá vé vào cổng khiến người dân bức xúc.

Trước dư luận trái chiều của người dân, ông Cao Thành Hiếu, Chủ tịch UBND TP Bến Tre, cho biết dự án “Phố xuân Mậu Tuất 2018" được đầu tư theo hình thức xã hội hóa vì kinh phí thành phố không đủ để thực hiện.

Cũng theo ông Hiếu, đơn vị thi công và TP Bến Tre quyết định chọn bờ hồ Trúc Giang, cụ thể là đường Lê Quý Đôn, đoạn từ đại lộ Đồng Khởi đến đường Nguyễn Trung Trực (phường 2) làm địa điểm tổ chức phố xuân Mậu tuất 2018 với diện tích rào chắn khoảng 4.000m2.

Tổng kinh phí dự trù ban đầu khoảng trên dưới 2 tỉ đồng. Chính vì thế, ông Hiếu cho rằng khi huy động nguồn vốn từ xã hội hóa thì phải để doanh nghiệp bán vé để thu hồi vốn.

Bến Tre: Nhiều phương tiện đang di chuyển trú tránh bão ở nước ngoài

Chủ nhật, 24/12/2017 | 20:52
Dự báo bão số 16 sắp đổ bộ vào nên nhiều phương tiện đánh bắt cá ngoài vùng biển đang di chuyển tránh trú bão ở Indonesia và Malaysia.

Bến Tre: Gấp rút sơ tán dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão

Chủ nhật, 24/12/2017 | 16:17
Dự báo tối 25/12, bão số 16 sẽ đổ bộ vào đất liền, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã gấp rút chỉ đạo để người dân biết thông tin về cơn bão nguy hiểm nhằm ứng phó.

Khởi tố nguyên Giám đốc sở Nông nghiệp Bến Tre

Thứ 5, 21/12/2017 | 07:49
Chiều 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Phong Hải, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.