Bệnh nhân bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi vào viện điều trị sốt virus

Bệnh nhân bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi vào viện điều trị sốt virus

Thứ 6, 01/03/2019 | 19:17
0
Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác nhận, bệnh nhân H. tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi nhập viện điều trị do sốt virus.

Ngày 1/3, theo phản ánh của gia đình, bệnh nhân T.D.H. (sinh năm 1978, ngụ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã bất ngờ tử vong sau khi điều trị sốt virus tại bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Người nhà bệnh nhân cho biết sáng 27/2, họ vẫn nhận được điện thoại của anh H. thông báo tình hình sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, 12h13 cùng ngày, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại từ bác sĩ của bệnh viện thông báo anh H. nguy kịch. Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện Đa khoa Hà Đông bằng xe cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sức khỏe - Bệnh nhân bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi vào viện điều trị sốt virus

Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội).

Theo ông Đặng Trần Chiến – Giám Đốc bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội chia sẻ với Infonet, ngày 27/2, anh H. có vào viện khám do bị sốt sau đó được truyền dịch và đến 12h trưa anh H. tử vong.

Theo ông Chiến sau khi anh H. tử vong bệnh viện đã họp và qua các bước từ đón tiếp và khám bệnh cho anh H. đều đúng quy trình. Tuy nhiên, ông Chiến cho biết trường hợp anh H. tử vong quá nhanh khiến bác sĩ cũng không trở tay kịp. Bệnh viện đã lập hội đồng chuyên môn và sẽ có kết luận chính thức để trả lời cho gia đình anh H.

Chiều 1/3, bà Nguyễn Thị Nga, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ thông tin với Zing.vn về quá trình anh H. điều trị tại đây, bà Nga cho biết bệnh nhân vào viện khoảng 7h ngày 27/2 và đi một mình. Qua thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốt virus, nhiệt độ đo được lúc vào viện là 38,7 độ C. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân trước đó có bị ốm và điều trị tại nhà 3 ngày tại một cơ sở khám tư. Bệnh nhân được chuyển tới khoa Truyền nhiễm vào khoảng 9h30 phút.

Tại khoa Truyền nhiễm, bệnh nhân H. được điều trị theo phác đồ sốt virus như truyền dịch, uống thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho, thuốc bổ. Bệnh nhân được truyền muối từ 9h30 phút đến khoảng 12h truyền được 1/2 chai. Trong quá trình đó, bác sĩ đồng thời cho uống một liều thuốc gồm hạ sốt, giảm ho, thuốc bổ.

Đến 12h2 phút bệnh nhân có diễn biến bất thường lơ mơ, khó thở, da tím.

Ngay sau đó các bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân. Tại thời điểm cấp cứu, mạch huyết áp không đo được, bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở. Đến khoảng 12h45 phút bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm cơ tim cấp và nhồi máu cơ tim.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã họp hội đồng chuyên môn, báo cáo sở Y tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra. Nguyên nhân tử vong phải đợi kết luận của cơ quan pháp y”, bà Nga nói.

Sáng 1/3, bệnh viện đã gặp gia đình bệnh nhân. Hiện, người thân đã đưa thi thể anh H. về quê mai táng. Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Phong Linh (tổng hợp)

Gặp bác sĩ 66 lần hiến máu cứu bệnh nhân

Thứ 3, 26/02/2019 | 21:25
Bác sĩ Hồ Văn Thúc đã có 66 lần hiến máu cứu bệnh nhân của mình mà không màng bất kỳ lợi danh nào. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần bệnh nhân gặp chuyện là ông sẵn sàng có mặt để giúp đỡ.

Bác sĩ dùng bia cứu bệnh nhân ngộ độc rượu “toát mồ hôi hột” vì từng bị dư luận bủa vây

Chủ nhật, 24/02/2019 | 19:00
Đến bây giờ, vị bác sĩ này vẫn “toát mồ hôi hột” khi nhớ đến khoảng thời gian bị bủa vây bởi dư luận và phải nghe điện thoại đến cháy máy, trả lời cả trăm câu hỏi na ná nhau...
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.