Bí thư Đà Nẵng truy trách nhiệm sở GTVT vụ hầm chui trăm tỷ ngập nước

Bí thư Đà Nẵng truy trách nhiệm sở GTVT vụ hầm chui trăm tỷ ngập nước

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 21/03/2018 | 06:39
0
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, lý do phía ban Quản lý công trình đưa ra, nước ngập vì lỗi cấp nguồn điện, máy bơm không hoạt động theo yêu cầu là chưa hợp lý. Bí thư Trương Quang Nghĩa nhận định, nguyên nhân chính khiến hầm chui ngập nước là do mạch nước ngầm.

Chiều 20/3, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương kiểm tra hiện tượng ngập nước vừa xảy ra. Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, hầm chui bị ngập nước là trách nhiệm của sở Giao thông Vận tải. Do đó, đơn vị này phải chịu trách nhiệm công trình, không thể đổ lỗi cho ban Quản lý. Ông yêu cầu việc nhận bàn giao công trình này phải nghiêm túc. Ông cũng chỉ đạo sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý triệt để, không tái diễn tình trạng ngập.

Bí thư Đà Nẵng truy trách nhiệm sở GTVT vụ hầm chui trăm tỷ ngập nước

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đến kiểm tra hầm chui.

Bí thư Trương Quang Nghĩa nhận định, hầm chui bị ngập nước trong thời tiết nắng ráo chắc chắn là do mạch nước ngầm. Lý do trước đó phía ban Quản lý công trình đưa ra, nước ngập vì lỗi cấp nguồn điện, máy bơm không hoạt động bơm nước theo yêu cầu là chưa thuyết phục.

Kết cấu của công trình không xảy ra chuyện thấm mà thấm từ hố thu do áp lực nước ngầm. Quá trình xử lý không đảm bảo việc cách nước nên bị áp lực nước ngầm đẩy lên. Do đó, quan trọng nhất là xử lý nước ngầm đẩy lên. Nước ngầm ở khu vực này có cột áp rất cao, khó xử lý nên ban Quản lý dự án cần tập trung giải quyết.

Theo ông Nghĩa, nếu không xảy ra tình trạng hầm chui ngập nước thì sẽ không phát hiện công trình bị thấm vì nước ngầm. Thông thường, máy bơm chỉ sử dụng khi trời mưa, nước tràn vào công trình. Nếu hiện tượng nước ngầm thấm không bị phát hiện thì phải bơm hàng ngày, lãng phí rất lớn. Ông yêu cầu ban Quản lý dự án phải xử lý dứt điểm.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng cho biết, công trình này vẫn chưa nhận bàn giao và sẽ tiếp tục theo dõi việc thi công, xử lý đảm bảo hoàn thiện mới chính thức nhận bàn giao.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, sáng 19/3, nhiều người dân lưu thông qua hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương bất ngờ khi có nước rò rỉ. Điều đáng nói, nước rò rỉ ngày càng nhiều, dâng cao gây khó khăn cho người lưu thông. Do nước dâng cao, nhiều xe bị chết máy khiến người dân phải dắt bộ.

Theo báo cáo của ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc ban Quản lý Đầu tư xậy dựng hạ tầng ưu tiên cho biết, nước ngập trên mặt đường trong hầm với chiều cao 10 đến 20cm. Qua kiểm tra, nước ngập trong hầm được xác định do lỗi cấp nguồn điện nên các máy không hoạt động bơm nước theo yêu cầu. Theo ông Vỹ, với hiện tượng nước ngập này không ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu hầm.

Được biết, nút giao thông này là cửa ngõ TP, nơi tập trung của các dòng giao thông và nơi giao nhau của các trục đường chính, có mật độ lưu thông lớn, thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Bí thư Đà Nẵng truy trách nhiệm sở GTVT vụ hầm chui trăm tỷ ngập nước (Hình 2).

Hầm chui bất ngờ bị ngập nước.

Trước đó, TP quyết định đầu tư công trình hầm chui này, nhằm giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, giúp TP phát triển kinh tế - xã hội.

Hầm chui được cải tạo dưới hình thức xây dựng có kiến trúc dạng hình chữ Y. Công trình khởi công ngày 29/12/2016, với giá trị hợp đồng 120 tỷ đồng. Hầm này có chiều dài 409m, chiều dài hầm kín 80m, chiều dài hầm hở 180m. Kết cấu hầm bao gồm 4 đốt hầm kín, 9 đốt hầm hở, mỗi đốt dài 20m bằng bê tông cốt thép…

Công trình này được xây dựng trong thời gian gấp rút để kịp sử dụng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 khiến nhiều người lo ngại về chất lượng.

Về vấn đề này, trong một cuộc họp, ông Lê Văn Trung, Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng nhận định, đây là dự án được ngân hàng Thế giới tài trợ và do đơn vị tư vấn Tây Ban Nha theo dõi, giám sát nên rất yên tâm.

Cận cảnh hầm chui trăm tỉ ngập nước

Hầm chui trăm tỷ ngập nước: Không ảnh hưởng chất lượng kết cấu?

Thứ 3, 20/03/2018 | 11:47
Nước ngập trong hầm chui được xác định do lỗi cấp nguồn điện nên các máy không hoạt động bơm nước theo yêu cầu và việc này được xác định không ảnh hưởng chất lượng kết cấu hầm.

Đà Nẵng: Tổ chức tập huấn phổ biến Luật Du lịch

Thứ 2, 19/03/2018 | 21:01
Ngày 19/3, sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức tập huấn phổ biến Luật Du lịch 2017 cho gần 600 đại diện từ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Hầm chui trăm tỷ đồng bất ngờ ngập nước

Thứ 2, 19/03/2018 | 12:00
Nhiều người qua hầm chui Điện Biên Phủ bất ngờ khi có nước rò rỉ nhiều. Thậm chí, họ phải đứng xuống dắt xe qua khỏi đoạn bị ngập nước.
Cùng tác giả

8 huyền thoại bóng đá Brazil sắp đổ bộ đến Đà Nẵng

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:51
Chiều ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Doanh nghiệp bao bì bị phạt 80 triệu vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:55
Doanh nghiệp này đưa công trình Nhà máy sản xuất bao bì carton vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?