Vi phạm pháp luật, không có giấy phép môi trường
Sau phản ánh của Người Đưa Tin về việc Trạm bê tông có biểu hiện xả thải ra môi trường, cán bộ môi trường UBND phường đã trực tiếp kiểm tra và xác định, nguồn nước thải từ trạm bê tông xả ra khu vực mà Người Đưa Tin phản ánh là nước thải trong quá trình hoạt động rửa, vệ sinh làm phát sinh nước thải và chảy ra khu vực này.
Đại diện trạm bê tông cũng thừa nhận việc nước thải trên, nhưng “lấp liếm” bằng việc đây là sự cố và đã cho khắc phục chứ không phải xả thải ra môi trường.
Qua làm việc với Người Đưa Tin, UBND phường cho biết, trạm bê tông này từng bị phản ánh vì hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, đường xá xung quanh.
Theo tài liệu mà Người Đưa Tin có được, trạm bê tông trên từng vi phạm các quy định của pháp luật và bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi vi phạm lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, chỉ mới vừa hết thời gian bị cơ quan chức năng đình chỉ việc xả thải, đơn vị này vẫn tiếp tục để những nước thải, chất thải chảy ra môi trường xung quanh, có nguy cơ gây nguy hại cho môi trường và đời sống của những người dân.
Yêu cầu di dời
UBND thành phố đã yêu cầu trạm bê tông phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết dịnh xử phạt. Nếu quá thời hạn mà trạm bê tông không tự nghiệm chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 135 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.
PV Người Đưa Tin đã trao đổi với UBND phường về việc cơ quan địa phương cần phải vào cuộc xử lý, hoặc có biện pháp răn đe trong chức năng quyền hạn của cơ quan địa phương, đối với doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật và có nguy cơ gây tổn hại tới môi trường.
Vị này cho biết, sẽ tiếp tục đôn đốc cán bộ theo dõi và báo cáo về uỷ ban phường sau đó sẽ có những biện pháp, hoặc tham mưu đề nghị các cấp chính quyền cao hơn có biện pháp xử lý.
Phùng Sơn - Đoàn Vũ