Cận cảnh công đoạn thu hoạch thứ cây gia vị cho thu nhập hàng chục triệu đồng một năm

Cận cảnh công đoạn thu hoạch thứ cây gia vị cho thu nhập hàng chục triệu đồng một năm

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 7, 29/02/2020 12:52

Việc triển khai trồng tỏi tía không những mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn khắc phục được tình trạng đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả bị bỏ hoang.

Trên diện tích đất lúa kém hiệu quả, người dân thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã mạnh dạn cải tạo đất để trồng cây tỏi tía thay thế.

Cận cảnh quá trình người dân thu hoạch tỏi

Thấy được hiệu quả từ cây tỏi tía, những năm gần đây, người dân đã đầu tư mở rộng diện tích, biến cây tỏi tía trở thành loại cây phát triển kinh tế chủ lực của địa phương.

Tin nhanh - Cận cảnh công đoạn thu hoạch thứ cây gia vị cho thu nhập hàng chục triệu đồng một năm

Trồng tỏi cho thu nhập cao, hơn hẳn các loại cây khác.

Cũng như nhiều người dân khác, gia đình bà Trần Thị Bích, thôn Cồn Nâm, đã trồng tỏi từ nhiều năm nay. Theo kinh nghiệm mà bà Bích đúc rút được, so với trồng lúa, lạc thì trồng tỏi cho nguồn thu cao nhất.

Bà Trần Thị Bích, thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh

Vụ Đông - Xuân 2019-2020, thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện mô hình trồng tỏi tía tại 3 xã: Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Hòa với tổng diện tích hơn 43ha với trên 400 hộ dân tham gia.

Tin nhanh - Cận cảnh công đoạn thu hoạch thứ cây gia vị cho thu nhập hàng chục triệu đồng một năm (Hình 2).

Người dân phơi khô tỏi trước khi mang đi bán.

Các hộ dân tham gia trồng tỏi đều thực hiện nghiêm quy trình trồng tỏi an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá liều lượng, bảo đảm cho cây tỏi đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Tin nhanh - Cận cảnh công đoạn thu hoạch thứ cây gia vị cho thu nhập hàng chục triệu đồng một năm (Hình 3).

Mỗi vụ, một gia đình thu nhập từ 30 đến 35 triệu đồng từ trồng tỏi.

Ông Nguyên Văn Toàn, trưởng thôn Cồn Nâm cho hay: “Người dân Cồn Nâm ở đây chủ yếu thu nhập từ trồng tỏi, mỗi vụ một gia đình thu nhập từ 30 đến 35 triệu đồng".

Ông Nguyên Văn Toàn, Trưởng thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh

Ông Đinh Thiếu Sơn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn ho biết, địa bàn có nhiều xã có diện tích đất cồn bãi lớn, hiện tại có hơn 40ha, sắp tới khả năng có thể phát triển diện tích trồng tỏi lên 80 – 90ha. Địa phương sẽ nhân rộng mô hình và diện tích trồng tỏi để phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn”.

Tuy nhiên, để cây tỏi tía có đầu ra ổn định cần phải có chính sách hỗ trợ đầu tư đối với chuỗi sản phẩm tỏi, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu tỏi tía Ba Đồn trở thành hàng hóa trên thị trường.

Ông Đinh Thiếu Sơn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.