Hàng chục hố lớn đã xuất hiện tại Trung Quốc kể từ tháng 4 năm 2011. Tại tỉnh Tứ Xuyên, người ta phát hiện 26 hố trong vòng một tuần, tính từ ngày 27/4. Chiếc hố lớn nhất có độ sâu 40 m và đường kính 40 m. Ngày 4/6, một hố xuất hiện giữa đường cao tốc thuộc tỉnh Chiết Giang. Nó có độ sâu khoảng 6 m và rộng 8 m.
"Hố địa ngục" thường được hình thành ở những nơi mà chứa nhiều chất cứng dễ phân hủy hoặc hòa tan như đá vôi, carbonate và tầng muối. Khi nước ngầm chảy qua những chất cứng đó, chúng sẽ phân hủy hoặc hòa tan, để lại hố và hang ngầm. Khi vòm của những hang ngầm sụp xuống, nó kéo theo cả phần đất phía trên khiến hang hiện ra.
Tính từ đầu năm tới nay, gần 700 “hố địa ngục” đã được ghi nhận tại thị trấn Yuejiaqiao.
Sự hình thành của các “hố địa ngục” đã ảnh hưởng tới nhà cửa, đất nông nghiệp của người dân.
Một người đàn ông đi qua tấm biển cảnh báo mọi người không đi vào khu vực đất bị sụt lún tại thị trấn Yuejiaqiao, huyện Ích Dương, tỉnh Hồ Nam.
Cái hố rộng 8m tại tỉnh Chiết Giang
Cái hố khổng lồ xuất hiện sau cơn bão Agatha tại Guatemala chụp ngày 2-6 - Ảnh: Reuters
Một ngôi nhà bị nứt tường do đất bị sụt lún.
Tuấn Duy