Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ

Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 30/07/2018 | 15:08
0
Đây là đợt xả lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, vì vậy dù trên địa bàn trời mưa lớn nhưng rất đông người dân vẫn đi xem.

Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ

Đúng 9h ngày 30/7, nhà máy thủy điện Bản Vẽ, ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An chính thức vận hành xả lũ, với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng nước về hồ, để giữ an toàn cho công trình và chủ động đảm bảo an toàn cho hạ du.

Các cửa xả lũ được mở hoàn toàn trong khoảng 20 phút. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và cảnh báo lũ lớn trên các sông ở khu vực trong những ngày tới.

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ

Nhiều người dân đội mưa đi xem xả lũ.

Đây là đợt xả lũ lớn nhất trong nhiều năm qua vì vậy nhiều người dân đã đội mưa đi xem. Được biết, hiện mực nước ở hồ thủy điện Bản Vẽ là 193,3m, lưu lượng lũ về hồ là 1216m3/s.

Dự kiến, với lưu lượng xả lũ như nói trên, các huyện như: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP. Vinh sẽ chịu ảnh hưởng.

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ (Hình 2).

Nội dung công văn xả lũ.

Trước việc này, văn phòng Thường trực ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Nghệ An cũng có công văn hỏa tốc gửi ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh và các các địa phương ở tỉnh Nghệ An về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ cắt giảm lũ.

Theo đó, các đơn vị liên quan thông báo đến chính quyền các cấp, người dân và các tổ chức đang hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy hải sản; các bến đò… biết được thông tin xả lũ để phòng tránh, đảm bảo an toàn; Các cấp chính quyền phải rà soát phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó…

Trước thông tin thủy điện sắp xả lũ, nhiều người dân ở vùng hạ lưu cũng đã di chuyển đồ đạc, nhà cửa đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh thủy điện xả lũ sáng 30/7:

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ (Hình 3).

Đúng 9h ngày 30/7, nhà máy chính thức xả lũ...

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ (Hình 4).

...với lưu lượng từ 600 m³/s.

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ (Hình 5).

Dòng nước ồ ạt chảy, tung bọt trắng xóa.

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ (Hình 6).

Việc này sẽ ảnh hưởng đến vùng hạ lưu sông Lam.

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ (Hình 7).

Tuy nhiên, nhà máy thủy điện này phải xả nước với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng nước về hồ, để cắt giảm lũ cho hạ du kể từ khi mực nước hồ đạt 192,5m.

Tin nhanh - Cận cảnh thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ (Hình 8).

Nhiều người dân đã tới theo dõi sự kiện này.

Thủy điện Bản Vẽ có công suất thiết kế 320MW được xây dựng ở thượng nguồn sông Nậm Nơn (một nhánh của sông Lam). Hồ chứa của thủy điện có dung tích 1,8 tỷ m3 với lưu vực rộng gần 9.000km2. Đây là thủy điện lớn nhất Nghệ An cũng như khu vực Bắc Miền Trung. Công trình đồng thời cung cấp một phần điện cho nước bạn Lào.

Thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ hôm nay

Chủ nhật, 29/07/2018 | 21:37
Trước dự báo mưa lớn trên diện rộng, sáng 30/7, thủy điện Bản Vẽ sẽ xả nước để giữ an toàn cho công trình và chủ động khi lũ về.

Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ, ngoại thành Hà Nội ngập thành sông

Chủ nhật, 29/07/2018 | 20:31
Nước sông Bùi dâng ngược sau khi thủy điện Hoà Bình xả lũ đã khiến đường tỉnh lộ 421B ngập sâu nửa mét.

Xả lũ thủy điện: Có phương án xong rồi để đấy!

Thứ 6, 08/06/2018 | 17:19
Thứ trưởng bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng thẳng thắn nhận định: “Chúng ta đều có phương án bảo đảm an toàn đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du. Nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta có phương án xong rồi lại để đấy, chứ không phổ biến cho người dân”.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.