Chung cư mini "xin 3 xây 9": Ai phải chịu trách nhiệm?  

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 21/10/2023 | 11:40
3
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch huyện Thạch Thất (Hà Nội) khẳng định công trình chung cư mini "xin 3 xây 9" là sai phép và sẽ xử lý làm gương cho công trình khác.

Liên quan đến các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất (Tp.Hà Nội), trong đó có toà nhà 9 tầng với gần 150 căn sai phép (ở xã Tân Xã) mà báo chí phản ánh những ngày qua, hiện Thanh tra Sở Xây dựng đang làm việc với chính quyền huyện Thạch Thất để làm rõ các vi phạm và xử lý theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Một cán bộ có trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc xử lý công trình vi phạm xây dựng đối với tòa nhà 9 tầng này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất.

Vị này cho hay theo Quyết định 04 về Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội, thành phố giao UBND quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý toàn diện.

Nếu xảy ra vi phạm, trách nhiệm cao nhất về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương thuộc về Chủ tịch UBND cấp huyện. Đối với vi phạm trật tự xây dựng tại toà nhà 9 tầng ở xã Tân Xã, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất chịu trách nhiệm toàn diện.

Bất động sản - Chung cư mini 'xin 3 xây 9': Ai phải chịu trách nhiệm?  

Công trình này được cấp phép 3 tầng + tum. Trong đó, diện tích xây dựng tầng 1 là hơn 150 m2.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Tp.Hà Nội), khẳng định công trình này là sai phép và sẽ xử lý làm gương cho công trình khác. Tuy nhiên, nói xử lý nghiêm và làm gương nhưng nghiêm như thế nào thì người đứng đầu chính quyền huyện Thạch Thất không nói cụ thể.

Theo vị Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, sai phạm này trước hết do cán bộ công chức và các cơ quan được giao quyền chưa làm hết trách nhiệm của mình. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra và đã có kết luận số 13 xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ cấp xã. Tuần tới, huyện sẽ có hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ địa chính, chuyên môn của xã có vi phạm.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất chưa thông tin về việc ông này hay lãnh đạo nào của huyện Thạch Thất sẽ phải chịu trách nhiệm với hàng loạt công trình sai phép trên địa bàn huyện.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, giấy phép xây dựng số 32 do ông Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ký cho ông V.M.C. và bà N.T.Q.H. (trú ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) thể hiện đây là công trình nhà ở riêng lẻ, tại thửa đất số 152, tờ bản đồ số 14 (thôn 1, xã Tân Xã). Thửa đất có diện tích 726,5 m2.

Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã cho xây dựng và bị lập biên bản xử phạt. UBND huyện Thạch Thất sau đó đã cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư với quy mô xây dựng là 3 tầng, 1 tum; mật độ xây dựng chỉ được 20,7%; chiều cao chỉ được 15,6 m tính từ cốt mặt đường hiện trạng.

Tuy nhiên, chủ đầu tư sau đó đã cho xây dựng 9 tầng với gần 150 căn, mật độ xây dựng gần như phủ hết hơn 700 m2. Huyện Thạch Thất sau đó đã thu hồi giấy phép xây dựng. Hiện toà nhà này không có phép.

Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự

Trước đó, liên quan đến công trình này, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, UBND huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) theo Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố"; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư "xin 3 xây 9 tầng"

Thứ 4, 18/10/2023 | 16:03
Sáng 18/10, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ phần mái của công trình chung cư mini xây dựng vượt tầng gấp 3 lần cho phép tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất.

Vụ chung cư mini "xin 3 xây 9": Sẽ tạm đình chỉ Chủ tịch xã

Thứ 3, 17/10/2023 | 17:54
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất (Tp.Hà Nội) cho biết, huyện sẽ họp và xem xét tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Tân Xã để khắc phục tồn tại.

Quá trình căn chung cư mini "xin 3 xây 9" được xây dựng thế nào?

Thứ 3, 17/10/2023 | 11:00
Mặc dù bị xử phạt vì xây dựng công trình không phép lại bất ngờ được huyện Thạch Thất cấp giấy phép để từ đó "hô biến" từ 3 tầng thành 9 tầng.

Vụ cháy chung cư mini: Công an triệu tập nhiều cán bộ lên làm việc

Thứ 2, 02/10/2023 | 17:39
Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều cán bộ, kể cả những người đã nghỉ hưu để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong.
Cùng tác giả

Hà Nội: Hàng nghìn người xem tái hiện trận đánh của Thánh Gióng

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:19
Hàng nghìn người dân, du khách thập phương chăm chú theo dõi màn tái hiện lại trận đánh của Thánh Gióng tại Hội Gióng Phù Đổng 2024 (huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Theo chân tổ công tác đặc biệt xử phạt vi phạm giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 12:34
Công an Tp.Hà Nội vừa lập 5 tổ công tác đặc biệt nhằm giảm ùn tắc và xử lý vi phạm giao thông tại 12 quận nội thành.

Bãi xe ngang nhiên hoạt động tại quận Tây Hồ bất chấp bị xử phạt

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:14
Mặc dù đã bị xử phạt nhưng bãi trông, rửa xe trái phép trên phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Tp.Hà Nội) vẫn. ngang nhiên hoạt động, bất chấp "lệnh dừng".

HĐND Tp.Hà Nội thông qua loạt vấn đề quan trọng

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:20
HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và loạt vấn đề quan trọng khác.

Hà Nội: Tạm dừng công tác 1 Chủ tịch phường do vi phạm về đất đai

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:05
Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội), đã bị đề xuất tạm dừng công tác do để tình hình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều tồn tại.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Khởi công CCN 50 ha có tổng vốn đầu tư 700 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:24
Cụm công nghiệp Tiên Cường 2 diện tích 50 ha trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, thu hút đa ngành, lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, công nghệ sạch, công nghiệp.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Quảng Ninh: Khởi công dự án FDI hơn 35 triệu USD tại KCN Sông Khoai

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Đây là dự án sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản triển khai tại KCN Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Dấu hiệu khởi sắc của thị trường địa ốc và kỳ vọng “hút” dòng vốn FDI

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Thị trường bất động sản ghi nhận sự khởi sắc. Đây là động thái lạc quan khiến các chuyên gia bày tỏ kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.