Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
0
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ, liên tục đạt tăng trưởng đều đặn trong 25 năm qua.

Quan hệ song phương từ mức khoảng 200 triệu USD năm 2000 đã đạt mức 15 tỷ USD năm 2022 đưa Ấn Độ trở thành 1 trong 8 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam nằm trong top 4 quốc gia ASEAN có quan hệ thương mại với Ấn Độ. Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Á, chiếm tỷ trọng gần 80% xuất khẩu của Việt Nam đến khu vực này.

Cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu cân bằng và có sự bổ sung cho nhau. Trong khi Ấn Độ là nguồn cung cấp nguyên liệu và thành phẩm quan trọng cho Việt Nam đối với các mặt hàng sắt thép, hóa chất, dược phẩm, dệt may, thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì nhóm mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Ấn Độ là máy tính cá nhân; điện thoại di động và linh kiện, sắt thép, hóa chất, gỗ và sản phẩm từ gỗ, giày dép, gia vị, cà phê, hồ tiêu…

Thông tin trên CTTĐT Bộ Công Thương, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng, thị trường của hai nước có sự bổ sung cho nhau và còn nhiều tiềm năng phát triển. Việt Nam có nhiều nông sản tươi sống như thanh long, chôm chôm và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Trong khi các doanh nghiệp Ấn Độ có thể tận dụng tiềm năng của thị trường Việt Nam trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, trái cây như nho, lựu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc.

Kinh tế - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Nông sản tươi của Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Tuy có nhiều tiềm năng, nhưng xuất khẩu nông sản Việt sang Ấn Độ còn gặp nhiều khó khăn khi Ấn Độ thường xuyên sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại và thay đổi chính sách. Nhiều lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu nhưng chưa được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư do khoảng cách địa lý, thiếu thông tin về môi trường, chính sách khuyến khích đầu tư cũng như chưa thể hiện được tiềm năng của thị trường.

Theo báo Công Thương, vừa qua, tại Kỳ họp lần thứ 5 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tiếp tục nhấn mạnh các vấn đề mà Việt Nam quan tâm, điển hình là hai nước cần hướng tới mục tiêu thương mại cao hơn theo hướng bền vững.

Nhận định Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều tiềm năng để hợp tác và thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại song phương, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng hai bên cần khai thác yếu tố bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu hàng hoá, đảm bảo không bị gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất đối với các nhóm ngành hàng thế mạnh của mỗi bên như nhóm dệt may, da giày, hàng nông thuỷ sản chế biến, hàng công nghiệp, thức ăn gia súc, hoá chất và chất dẻo, dược phẩm, linh kiện điện tử,…

Song song với đó, tháo gỡ các rào cản thương mại cho hàng hoá xuất nhập khẩu hai nước. Thúc đẩy mở cửa thị trường đối với hàng hoá có thế mạnh của mỗi bên, đặc biệt là nông sản, trái cây tươi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tăng cường kết nối doanh nghiệp, thương mại du lịch, thông qua việc thúc đẩy khai thác thêm các chuyến bay thẳng, tăng tần suất khai thác chuyến bay giữa các thành phố lớn của hai nước.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, Ấn Độ là thị trường rất tiềm năng do đó, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh chất lượng, doanh nghiệp phải có sự đầu tư về cả câu chuyện được kể đằng sau mỗi sản phẩm. Cùng với đó, công tác xúc tiến thương mại sẽ cần được tập trung vào các giải pháp như việc tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại bằng cách kết hợp đa dạng các hình thức.

Song song với đó là đẩy mạnh việc định hướng thông tin về thị trường. Thúc đẩy sự tương tác lớn hơn giữa cơ quan Thương vụ tại nước sở tại và cần sự đầu tư tìm hiểu sâu hơn của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể có cơ hội lớn hơn ở thị trường này. Bên cạnh đó, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam sang Ấn Độ, tạo hệ sinh thái tại thị trường Ấn Độ.

Kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh nhất thế giới

Dữ liệu công bố mới đây cho thấy nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Theo Reuters, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á đã tăng trưởng 8,4% trong quý IV-2023, nhanh hơn nhiều so với mức 6,6% mà các chuyên gia kinh tế dự đoán và cao hơn mức 7,6% được ghi nhận trong quý trước đó.

Lĩnh vực sản xuất tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng hơn 9%, trong khi tăng trưởng đầu tư vẫn duy trì ở mức trên 10% trong quý thứ hai liên tiếp. Sunil Kumar Sinha, chuyên gia kinh tế tại cơ quan nghiên cứu và xếp hạng tín dụng India Ratings, cho biết: “Đà tăng trưởng liên tục là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Ấn Độ, bất chấp những cơn gió ngược toàn cầu”.

Báo Quân đội nhân dân thông tin, Ấn Độ đã liên tục tăng trưởng vượt kỳ vọng và được xem là điểm sáng kinh tế toàn cầu. Giám đốc quốc gia của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Ấn Độ Krishnamurthy Subramanian nhận định, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 8% trong năm nay, qua đó đưa New Delhi trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Thêm vào đó, dân số Ấn Độ là khoảng 1,4 tỷ người với dung lượng thị trường lớn, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Ấn Độ xuất khẩu đứng thứ 8 thế giới và nhập khẩu đứng thứ 10 thế giới. Ấn Độ có kế hoạch nâng tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP lên 60% và đang nỗ lực mở cửa thị trường.

Theo kết quả báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu BMI, Ấn Độ sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ ba thế giới vào năm 2027 nhờ sự bùng nổ mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Hiện tại, Ấn Độ đang đứng ở vị trí số 5 sau Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Tuy nhiên dự báo chi tiêu, tiêu dùng của người dân nước này sẽ tăng 29% trong vòng 2 năm tới, giúp quốc gia đông dân nhất thế giới tiến thêm hai bậc trên bảng xếp hạng nói trên.

Minh Hoa (t/h)

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại ở Ninh Thuận

Thứ 7, 06/01/2024 | 20:20
Ngày 6/1, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Xúc tiến thương mại và hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc

Thứ 4, 20/12/2023 | 17:25
Trong 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Trung Quốc đạt 155,8 tỷ USD, dự báo cả năm 2023, thương mại hai chiều sẽ đạt mức như năm 2022.

Hàng trăm gian hàng tham gia Hội chợ Xúc tiến Thương Mại Kết Nối Thương Hiệu Việt lần 1

Chủ nhật, 26/11/2023 | 14:38
Tối ngày 21/11/2023 tại Nhà Văn hóa thanh niên TPHCM đã diễn ra lễ Khai mạc Hội chợ Xúc tiến Thương Mại Kết Nối Thương Hiệu Việt. Mặc dù chỉ mới tổ chức lần đầu tiên nhưng sự kiện được đánh giá là thành công với quy mô hoành tráng và sự chuyên nghiệp cần có.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chặn đà “lao dốc” xuất khẩu thủy sản

Thứ 3, 31/10/2023 | 21:04
Sự cạnh tranh về giá thủy sản trên thị trường quốc tế khiến việc tìm kiếm đơn hàng của các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn, dẫn tới việc giảm giá.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Công bố chuỗi sự kiện quan trọng lĩnh vực nông nghiệp

Chủ nhật, 19/05/2024 | 18:20
Chuỗi tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh trị giá trên 2.500 tỷ đồng, được áp dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ đầu tư Khu đô thị QNK I phải làm gì khi được gia hạn tiến độ?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:00
Đến hết quý IV/2025, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I phải hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng...

Điểm danh công nghệ mới thử nghiệm trên máy bay Boeing 777-200ER

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:05
Chương trình bay trình diễn nổi tiếng nhất của Boeing là ecoDemonstrator sẽ thử nghiệm 36 công nghệ mới trên máy bay Boeing 777-200ER (Extended Range).

Giá nông sản hôm nay 19/5: Vải thiều được mùa, hồ tiêu ổn định, xoài cát Hòa Lộc tăng giá

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:45
Giá tiêu duy trì ổn định, vải thiều chín sớm được mùa giá cao, xoài cát Hòa Lộc tăng giá, rau củ quả Hà Nội tăng nhẹ.

Bình Thuận: Dự án kè sông Cà Ty tạo mỹ quan, chỉnh trang đô thị

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:00
Dự án kè sông Cà Ty được triển khai thực hiện sớm, góp phần tạo mỹ quan, chỉnh trang đô thị Tp.Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Bà Rịa-Vũng Tàu đưa giải pháp để thúc đẩy, thu hút khách du lịch

Thứ 7, 18/05/2024 | 20:00
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu đường bờ biển dài hơn 300km với bãi cát thoải, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hoà có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.