Đồng Nai: Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm bàn giao mặt bằng?

Đồng Nai: Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm bàn giao mặt bằng?

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:10
0
Quyền Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khẳng định, sẽ thay thế ngay cán bộ làm chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 13/4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Võ Tấn Đức có buổi làm việc với các Sở, ban, ngành và các địa phương về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban quản lý), đoạn dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đi qua địa bàn huyện Long Thành đã được ban hành 2.481 thông báo thu hồi đất. Còn lại 112 thửa đất chưa đủ thông tin chủ đất. 

Kinh tế vĩ mô - Đồng Nai: Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm bàn giao mặt bằng?

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các Sở, ban, ngành và các địa phương ngày 13/4.

Theo UBND huyện Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn dài khoảng 28km, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án gần 230 hécta. Đến nay, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 115 trường hợp với diện tích hơn 60 hécta. Địa phương cũng đã bàn giao cho các chủ đầu tư khoảng 27 hécta để triển khai thi công.

Đối với đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Biên Hòa (khoảng 6km), Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, UBND thành phố Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 34 trường hợp với diện tích hơn 6 hécta và niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 51 trường hợp.

Tính đến giữa tháng 3/2024, tổng diện tích đất đã bàn giao trên thực địa cho chủ đầu tư thi công dự án là 10,5 hécta.

Theo các đơn vị, khó khăn nhất hiện nay trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, là việc xác định nguồn gốc các thửa đất và quy chủ một số thửa đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa, ranh bản đồ thu hồi đất tại một số thửa đất trên địa bàn huyện Long Thành có sự thay đổi phải điều chỉnh.

Kinh tế vĩ mô - Đồng Nai: Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm bàn giao mặt bằng? (Hình 2).

Toàn cảnh tại buổi làm việc ngày 13/4.

UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 115 trường hợp (diện tích 63ha) với số tiền 197 tỷ đồng. Còn đoạn dự án qua địa bàn thành phố Biên Hoà đã được phê duyệt phương án bồi thường 55 thửa (diện tích 6,2ha) với số tiền 151,8 tỷ đồng.

Sẽ xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Quế, phụ trách Ban quản lý cho biết: Vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án là ở phường Phước Tân (thành phố Biên Hoà) có 110 thửa đất chưa thực hiện được công tác bồi thường. Nguyên nhân là UBND phường Phước Tân yêu cầu thông báo thu hồi đất rồi mới kiểm kê, xác định nguồn gốc đất.

Đánh giá về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho rằng còn rất chậm. Đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành công tác kiểm đếm.

Do đó, các đơn vị phải xây dựng quy chế phối hợp, cụ thể hóa bằng quy trình thực hiện, trong đó xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Tránh tình trạng “đủng đỉnh” trong thực hiện các nhiệm vụ làm chậm tiến độ chung toàn dự án.

Cũng theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Đồng Nai đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30/6 tới, tinh thần làm việc khẩn trương, không quản ngại thứ Bảy, Chủ nhật.

Thời gian còn lại rất ngắn trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Do đó, các đơn vị phải tập trung làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ công việc.

Kinh tế vĩ mô - Đồng Nai: Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm bàn giao mặt bằng? (Hình 3).

Phối cảnh dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

“Mốc thời gian là trước ngày 30/6 phải hoàn thành, các đơn vị liên quan phải tập trung thực hiện các công việc được giao không đùn đẩy, đổ qua, đổ lại", ông Đức nói.

Đối với vướng mắc trong phối hợp giữa Ban quản lý và UBND phường Phước Tân, ông Đức chỉ đạo thanh tra công vụ để xử lý cán bộ: “Giao Sở Nội vụ cho bộ phận thanh tra xuống làm việc với phường Phước Tân. Nếu việc phối hợp không tốt do phường thì về tham mưu ngay quyết định điều động Chủ tịch phường đi chỗ khác để cho cán bộ khác lên thay".

Tàu chở container có trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:53
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng.

Đồng Nai: Lý do hoãn phiên toà xét xử sai phạm ở Trung tâm Đăng kiểm 60.05D

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:17
Phiên tòa bị hoãn do bị cáo Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D bị bệnh nặng.

Đồng Nai: Kịp thời cứu sống nam thanh niên ngưng tim, ngưng thở

Thứ 3, 09/04/2024 | 15:09
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai kịp thời cứu sống nam thanh niên ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, do biến chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ.
Cùng tác giả

Tạm giữ tài xế ba gác chở tôn chạy ngược chiều, gây tai nạn chết người

Thứ 3, 21/05/2024 | 20:31
Công an đang tạm giữ người điều khiển xe ba gác chở tôn chạy ngược chiều, gây tai nạn làm chết một người và một người bị thương trên quốc lộ 51 (huyện Long Thành).

Điều tra vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, một người bị đâm tử vong

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:05
Trong lúc làm thủ tục giấy tờ đất đai, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đối tượng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Đồng Nai: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ xe khách Thành Bưởi

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:49
TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong.

Vụ cháy tại Công ty TNHH Xin Rong: Nỗ lực cứu chữa một công nhân bị bỏng nặng

Thứ 2, 20/05/2024 | 09:11
Một công nhân bị bỏng nặng sau vụ cháy tại Công ty TNHH Xin Rong ở Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Làm rõ nguyên nhân cháy lớn tại nhà xưởng Công ty TNHH Xin Rong, Khu công nghiệp Sông Mây

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:54
Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất giày dép ở khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom).
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Thu 5.300 tỷ đồng từ đất trong 5 tháng đầu năm

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:52
Các khoản thu từ đất giúp Thanh Hóa ghi nhận khoảng 5.300 tỷ đồng trong tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024.

2.000 tỷ đổ vào các dự án theo cơ chế đặc thù ở TP.Thanh Hóa

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:14
Đầu tư 2.000 tỷ đồng theo cơ chế, chính sách đặc thù vào 4 dự án ở TP.Thanh Hóa để địa phương này trở thành thành phố thông minh, hiện đại năm 2030.

Cây tre Thanh Hóa háo hức thoát nghèo

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:03
Tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO với vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng, mở ra cơ hội mới cho vùng nguyên liệu tre, luồng xứ Thanh.

Uỷ ban Kinh tế chỉ ra loạt hệ luỵ khi để tiền “chôn” vào đất

Thứ 2, 20/05/2024 | 11:12
Hiện nay, người có nhu cầu thực không thể tiếp cận trong khi đất đai bị bỏ hoang do bị đầu cơ, nguồn lực xã hội hay vì để sản xuất, kinh doanh lại bị "chôn" vào đất.

Hoàn thành việc định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc trong tháng 5/2024

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:34
Đây là một trong nhiều nội dung báo cáo Chính phủ gửi tới Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hóa: Thu 5.300 tỷ đồng từ đất trong 5 tháng đầu năm

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:52
Các khoản thu từ đất giúp Thanh Hóa ghi nhận khoảng 5.300 tỷ đồng trong tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024.

Giá vàng 21/5: Vàng nhẫn đi xuống, dao động quanh 77,5 triệu đồng/lượng

Thứ 3, 21/05/2024 | 09:46
Giá vàng nhẫn quay đầu đi xuống phiên mở cửa sáng nay trong khi giá vàng SJC điều chỉnh không đồng nhất.

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn thu về hơn 510 triệu USD

Thứ 3, 21/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt hơn 1,1 triệu tấn, thu về hơn 510 triệu USD, giảm nhẹ về lượng nhưng tăng về trị giá so với cùng kỳ 2023.