EU “dội gáo nước lạnh” Ukraine về việc Canada trả lại tuabin của Nga

Thứ 3, 12/07/2022 | 18:55
0
Các lệnh trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu (EU) không ảnh hưởng đến các công nghệ có liên quan đến việc vận chuyển khí đốt tự nhiên, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) về hoạt động khí hậu và năng lượng, Tim McPhie nói ngày 11.7.

EC bày tỏ hi vọng Nga sẽ khôi phục 100% hoạt động của đường ống Nord Stream 1 sau khi kết thúc quãng thời gian bảo trì kéo dài 10 ngày. Ảnh minh họa.

Ông McPhie nói việc Canada trả lại các tuabin của Nga không vi phạm các lệnh trừng phạt, vì trong điều khoản trừng phạt không nhắc tới các thiết bị vận chuyển khí đốt. 

"Các lệnh trừng phạt của EU không ảnh hưởng đến công nghệ liên quan đến vận chuyển khí đốt tự nhiên", ông McPhie giải thích. EC là cơ quan hành pháp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU), chịu trách nhiệm thi hành và giám sát các quy định của EU.

Tuyên bố của ông McPhie đi ngược lại với những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine. “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada xem xét lại quyết định này và đảm bảo tính toàn vẹn của lệnh trừng phạt", Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Ukraine ra tuyên bố hôm 10.7.

Một ngày sau, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đặc phái viên Canada để bày tỏ sự phản đối, không đồng tình khi Canada coi việc trả lại các tuabin cho Nga là ngoại lệ.

Các tuabin được gửi tới Canada để sửa chữa và Canada ban đầu quyết định giữ lại thiết bị như một phần lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga.

Người phát ngôn EC nói thêm:  “Chúng tôi lưu ý việc Canada trả lại các tuabin của Nga sau khi đã hoàn thành bảo dưỡng. Đây là lý do được Nga đưa ra để giảm lưu lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1”.

Quan chức EC nói việc lưu lượng khí đốt bị giảm 60% qua đường ống Nord Stream 1 trong tháng qua là “vấn đề nghiêm trọng rõ ràng” và EC hi vọng hoạt động cung cấp khí đốt sẽ quay trở lại bình thường khi Nga kết thúc quá trình bảo trì đường ống trong 10 ngày tới.

Theo ông McPhie, đến giữa tháng 7, EC sẽ trình bày kế hoạch dự trữ khí đốt cho mùa đông và rằng EC "cần được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào xảy ra”.

Ngày 14.6, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết, Nga  buộc phải giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên qua đường ống Nord Stream 1 do thiếu các tuabin khí. Do đó, Gazprom chỉ sử dụng 40% công suất của đường ống Nord Stream 1 để vận chuyển khí đốt.  

Nhà chức trách Đức nghi ngờ việc nguồn cung giảm tới 60% như vậy không chỉ đơn giản là do yếu tố kỹ thuật. Berlin bày tỏ hi vọng rằng, sau khi Nga nhận đủ các tuabin và quá trình bảo trì đường ống kết thúc vào ngày 21.7, lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 sẽ được khôi phục 100%, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Đăng Nguyễn - TASS

Cùng chuyên mục

Lá thư viết tay của một CEO khi viết cho chính mình cách đây 23 năm

Thứ 2, 20/05/2024 | 23:58
Một nghiên cứu sinh tìm thấy một dòng chữ truyền động lực có từ 23 năm trước trong ký túc xá nữ, gây xôn xao cư dân mạng Trung Quốc.

Tổng thống Iran tử nạn: Quốc gia từng nã tên lửa vào đất Iran tuyên bố bất ngờ

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:22
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã tới thăm quốc gia này cách đây chưa đầy một tháng.

Tin tức 24h qua: Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 9 người bị cuốn trôi khi tắm biển

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:07
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 9 người bị cuốn trôi khi tắm biển; Có thể phải khai báo khi mua bán dao dài trên 20cm… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ giàu hơn cả Messi khoe body như "quái vật" trên sân cỏ gây xôn xao MXH

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:40
Cầu thủ này đã có những khoảnh khắc để đời khi khoe body đẹp như tạc tượng.

Ai thông minh lắm mới trả lời hết được 15 câu đố này

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:03
Bạn có muốn thử thách xem thử mình trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi có liên quan tới mùa hè không?