Mới đây nhất, một sự việc xảy ra tại Hà Nội cũng khiến cho nhiều người đặt dấu chấm hỏi về định hướng của giới trẻ hiện nay. Đó là sự việc một cô nữ sinh THPT tại Hải Phòng đã “tố” bị thần tượng hiếp dâm. Được biết, hai người quen nhau chỉ qua một vài lần tâm sự trên mạng xã hội. Ngưỡng mộ “tài năng” của thần tượng - ca sĩ Châu Việt Cường, nữ sinh này đã tìm đến tận phòng người lạ chơi. Để giải thích cho sự việc này, cô gái trẻ “ngây thơ” cho biết, chỉ muốn một lần được nhìn thấy thần tượng…bằng da bằng thịt.
Hiện nay, sự việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, việc cô gái một mình gặp đàn ông lạ ở khách sạn là hành động tin tưởng “mù quáng” của giới trẻ hiện nay.
Giới trẻ quá tôn sùng thần tượng của mình.
Trước đó, hàng loạt hình ảnh của các teen đối với thần tượng khiến cho các bậc phụ huynh phải đau lòng. Trong đêm lưu diễn của chàng ca sĩ Bi Rian (Hàn Quốc) tại Việt Nam, nhiều người “tròn mắt” khi chứng kiến một vài bạn trẻ “cuồng” đến nỗi hôn lên chiếc ghế mà ca sĩ này ngồi. Sau đó, nhiều cô gái chạy theo chiếc ô tô của “thần tượng” đến hàng km chỉ để…xin chữ ký.
Trước đó, cuối tháng 3 vừa rồi, khi nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior sang Việt Nam, hàng nghìn bạn trẻ tập trung ở sân bay từ 2-3h sáng. Khi gặp thần tượng, một số người ngất lên ngất xuống, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tất cả những cái đó đã nói lên sự “thần thánh hóa” thần tượng của một bộ phận giới trẻ Việt Nam.
Trao đổi về vấn đề này, Th.s tâm lý Nguyễn Phúc Thịnh cho biết, những sự việc nêu trên không chỉ ở Việt Nam mà là trào lưu của thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng là giới trẻ phải xác định được, nên thần tượng ai và sẽ học được cái gì từ những người đó. Theo Th.s Thịnh, giới trẻ không nên thần thánh hóa các ngôi sao quá mức. Vì khi vỡ mộng thần tượng, giới trẻ bị tổn thương rất nhiều.
Giới trẻ đang chạy theo tâm lý đám đông Trao đổi với Người đưa tin, T.S xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, giới trẻ hiện nay tôn sùng thần tượng đến “mù quáng”. Đó là sự không định hướng và chạy theo tâm lý đám đông. Thấy nhiều người thích cái gì thì mình cũng thích, thấy người khác cuồng thì mình cũng cuồng. Thậm chí, có người còn khóc, ngất, chen lấn xô đẩy nhau để được gặp thần tượng. Theo T.S Bình, trong vấn đề này, các bậc phụ huynh phải định hướng cho con cái. Họ phải giải thích cho trẻ biết , thần tượng cũng là người, cũng có điểm xấu điểm tốt. Giới trẻ nên và không nên học cái gì từ những con người đó. |
Thanh Hương