Hé lộ sức mạnh tàu khu trục RSS Intrepid Hải quân Singapore sắp đến Đà Nẵng

Hé lộ sức mạnh tàu khu trục RSS Intrepid Hải quân Singapore sắp đến Đà Nẵng

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 23/04/2018 | 14:21
0
Khoảng 150 sĩ quan và thủy thủ do Thượng tá Joseph Neo, sĩ quan chỉ huy học viện Hải quân Singapore làm Trưởng đoàn sẽ đến thăm xã giao TP.Đà Nẵng.

Ngày 23/4, lãnh đạo sở Thông tin & Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết từ 26 đến 29/4 tới đây, tàu khu trục Rss Intrepid của Hải quân Singapore sẽ thăm xã giao địa phương. 

Theo thông tin từ sở này, chuyến thăm TP.Đà Nẵng lần này của Hải quân Singapore gồm 150 sĩ quan và thủy thủ do Thượng tá Joseph Neo, sĩ quan chỉ huy Học viện Hải quân Singapore làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, chỉ huy và thủy thủ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, bộ Tư lệnh Quân khu V, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Chưa hết, theo lịch trình chuyến thăm, hải quân 2 nước sẽ tổ chức một số hoạt động như giao lưu văn hóa, thể thao - văn nghệ như bóng chuyền, bóng đá, ca hát... Hải quân Việt Nam và Singapore sẽ luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển và huấn luyện sử dụng tín hiệu cờ quốc tế, ánh đèn, thông tin vô tuyến.

 

Hé lộ sức mạnh tàu khu trục RSS Intrepid Hải quân Singapore sắp đến Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore.


Về khu trục RSS Intrepid đây là loại tàu tàng hình, được hạ thủy năm 2008, dài hơn 114,8m, rộng hơn 16m, lượng giãn nước 3.200 tấn. Rss Intrepid thuộc lớp Formidable, lớp khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Singapore với chiều dài 114.8m, rộng 16.3m; lượng giãn nước 3.200 tấn; mớn nước 6m, chạy với tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị 4 động cơ diesel MTU 20V8000 (công suất 8.200 kW/đồng cơ) cho phép đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/h (tương đương 50km/h) tầm hoạt động 7.780km.

Vũ khí chủ lực của khu trục hạm này là hệ thống tên lửa hành trình RGM-84C Harpoon có tầm bắn 124km, tốc độ cận âm và mang theo đầu đạn nặng 221kg cùng tên lửa phòng không ASTER. Ngoài ra, tàu còn được trang bị ngư lôi chống ngầm, hỏa lực phòng không tối tân Typhoon do Israel sản xuất và được biên chế cả trực thăng. 

Chiến hạm khu trục này còn trang bị nhiều vũ khí hiện đại như radar mạng pha đa năng Thales Herakles, hệ thống kiểm soát chiến đấu, hệ thống chế áp điện tử…

Vào ngày 4/3/2014, khu trục hạm RSS Resolution của Hải quân Singapore cùng 250 thủy thủ đã có chuyến thăm TP.Đà Nẵng.

 

Tàu Hải quân hiện đại của Singapore sẽ đến thăm Việt Nam

Thứ 6, 20/04/2018 | 17:26
Ngày 20/4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26/4 đến 29/4, tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore sẽ thăm xã giao Việt Nam tại TP.Đà Nẵng.

Syria: Hé lộ lý do Hải quân Nga bất ngờ cho loạt tàu chiến rời cảng Tartus

Thứ 5, 12/04/2018 | 19:58
Hình ảnh vệ tinh cho thấy gần như tất cả các tàu của Moscow đã rời khỏi cảng Tartus trước quan ngại của Nga về khả năng tấn công của Mỹ.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.