Hơn 85.000 tỷ đồng không được xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán

Hơn 85.000 tỷ đồng không được xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 7, 27/03/2021 | 18:23
0
Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì chỉ có khoảng 75% kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện hàng năm, vậy 25% còn lại thì ra sao?

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, có ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) lo ngại khi tỉ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước chưa cao.

Cụ thể, thảo luận tại tổ vào chiều 25/3, ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội, đoàn ĐBQH tỉnh Đăk Nông) nêu vấn đề: Báo cáo hàng năm của Kiểm toán Nhà nước có giá trị quan trọng, phục vụ việc quyết toán ngân sách năm cũ và lập dự toán ngân sách năm mới của các địa phương.

Theo luật Kiểm toán Nhà nước thì kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là có giá trị bắt buộc thi hành chứ không phải chỉ để tham khảo.

Tuy nhiên, theo ông Giang, vừa rồi báo cáo nhiệm kỳ công tác 2016 – 2021 của cơ quan Kiểm toán ghi nhận có chưa tới 75% kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị này được thực hiện.

“Tôi thấy mấy kiến nghị của ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khi thẩm tra báo cáo nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước là rất đúng. Cái này tôi đã có lần phát biểu trước Quốc hội. Vì sao kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo luật là bắt buộc thi hành nhưng báo cáo của Kiểm toán cho thấy chỉ có 75% kiến nghị này được thực hiện? Vậy 25% kiến nghị còn lại thì đi đâu? Tại sao 25% đó không được thực hiện? 25% đó là bao nhiêu tiền?”, Phó Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đặt câu hỏi.

Mặc dù vậy, ông Giang cho hay, có trường hợp kết luận của Kiểm toán Nhà nước không đúng, dẫn đến kiến nghị không được thực hiện. “Cái này cần phải làm rõ”, ĐBQH đoàn Đăk Nông kiến nghị.

Trước đó, trình bày trước Quốc hội sáng 24/3, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết: Nhiệm kỳ 2016-2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị.

Tiêu điểm - Hơn 85.000 tỷ đồng không được xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo nhiệm kỳ sáng 24/3.

Cùng ngày, trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Tỉ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của KTNN giai đoạn 2016-2020 có tiến bộ, cao hơn so với giai đoạn trước (tỉ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính các năm đều đạt từ 71% đến 75%).

Tuy nhiên, khi đưa ra một số vấn đề đáng lưu ý, Chủ nhiệm ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh: “Tỉ lệ thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính tăng song vẫn còn nhiều kiến nghị chưa được thực hiện (bình quân đạt 73,6%)… KTNN cần báo cáo rõ hơn vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tỉ lệ thực hiện kiến nghị của KTNN chưa cao; đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý triệt để. Trường hợp cần thiết cần tổng hợp danh sách các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời kiến nghị kiểm toán, đề xuất phương án xử lý để báo cáo UBTVQH, Quốc hội để xử lý”.

Trở lại với câu hỏi của Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang: Hơn 25% kiến nghị xử lý tài chính không được thực hiện là bao nhiêu tiền? Từ số tiền thu được sau khi thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ qua là 237.578 tỷ đồng (đạt 73,6% tổng số kiến nghị) thì có thể biết được rằng: Số tiền tương ứng với 26,4% kiến nghị không được thực hiện là hơn 85.218 tỷ đồng.

Cần lưu ý: “Đơn vị được kiểm toán là cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công” (theo định nghĩa của luật Kiểm toán Nhà nước số: 81/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24/6/2015).

Điều 57. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán

  1. Chấp hành quyết định kiểm toán.
  2. Lập và gửi đầy đủ, kịp thời báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán vốn, quản lý dự án đầu tư; kế hoạch thu, chi; báo cáo tình hình chấp hành và quyết toán ngân sách cho Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu.
  3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
  4. Trả lời và giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên Nhà nước yêu cầu liên quan đến nội dung kiểm toán.
  5. Ký biên bản kiểm toán.
  6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hiện biện pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động của mình theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện kết luận, kiến nghị đó cho Kiểm toán nhà nước.
  7. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vị được kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

(luật Kiểm toán Nhà nước 81/2015/QH13)

Nhiệm kỳ "được mùa" trong hội nhập quốc tế

Thứ 6, 26/03/2021 | 14:36
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, một trong những thành tựu đáng kể nhất của nền kinh tế Việt Nam, được cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, là thành tựu về hội nhập.

Quốc hội dành 7 ngày kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

Thứ 3, 23/03/2021 | 10:57
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và 22 chức danh lãnh đạo khác sẽ được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV khai mạc sáng mai (24/3).

Vì sao luật Đất đai sửa đổi "lỡ hẹn" tại Quốc hội?

Thứ 3, 23/03/2021 | 18:15
Phó Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp và Tổng Thư ký Quốc hội cùng giải thích lý do luật Đất đai sửa đổi "lỡ hẹn" nghị trường tại buổi họp báo sáng nay (23/3).
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:41
Quốc hội đã quyết định bổ sung công tác nhân sự, thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm.

Tân Chủ tịch Quốc hội: Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Thứ 2, 20/05/2024 | 16:09
Sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự to lớn, là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:26
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:31
Ngày 19/5, tại Tp.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ và quảng trường Hồ Chí Minh.

Chiêm ngưỡng hàng cây xà cừ cổ thụ trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:31
Trải qua hơn nửa thế kỷ, vượt qua thử thách thời gian, hàng cây quê hương Bác vẫn sừng sững vươn xanh, trở thành biểu tượng đẹp, cuốn hút du khách thập phương.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:41
Quốc hội đã quyết định bổ sung công tác nhân sự, thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm.