Hơn một nửa dân số Phần Lan có

Hơn một nửa dân số Phần Lan có "miễn dịch lai" với SARS-CoV-2

Thứ 4, 01/03/2023 | 07:00
0
Tính đến cuối năm 2022, hơn 50% dân số Phần Lan có miễn dịch lai đối với virus SARS-CoV-2, mang lại sự bảo vệ lâu dài trước nguy cơ chuyển nặng khi mắc Covid-19.

Theo kết quả nghiên cứu mới được Viện Sức khỏe và Phúc lợi Phần Lan (THL) công bố ngày 27/2, tính đến cuối năm 2022, hơn 50% dân số Phần Lan đã có miễn dịch lai (miễn dịch tự nhiên do từng mắc Covid -19 và tiêm vaccine) đối với virus SARS-CoV-2, mang lại sự bảo vệ lâu dài trước nguy cơ chuyển biến nặng khi mắc Covid-19.

“Miễn dịch lai" là thuật ngữ được các nhà khoa học sử dụng nhằm ám chỉ tác dụng miễn dịch tăng cường với bệnh lây nhiễm khi tiêm vắc-xin. Phép ẩn dụ này được đưa ra dựa trên lĩnh vực di truyền học. Chẳng hạn, ở cây trồng, khi thế hệ "con cái" của hai giống cây phát triển mạnh mẽ hơn cây "bố mẹ" thì được gọi là "sức sống lai".

Các nghiên cứu đã phát hiện ra, những người khỏi Covid-19, sau đó tiêm liều đầu tiên vắc-xin Covid -19 (trong nghiên cứu là vắc-xin mRNA) sẽ có khả năng miễn dịch mạnh mẽ chống lại hàng loạt biến thể của virus này. Không chỉ vậy, những người này còn có được bảo vệ tốt, chống lại các virus corona liên quan – các virus có thể gây ra những đợt bùng phát trong tương lai. Còn với những người không mắc Covid-19 thì liều thứ 2 của vắc-xin ngừa Covid-19 mới có thể mang đến “miễn dịch lai" chống lại các biến thể của SARS-CoV 2.

Được biết, THL đã theo dõi lượng kháng thể của người dân Phần Lan sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ tháng 4/2020. Những người trưởng thành, trong độ tuổi từ 18-85, được lựa chọn ngẫu nhiên trên khắp cả nước.

Các nhà khoa học đã thu thập mẫu máu của 9.800 người, theo dõi lượng kháng thể được sản sinh sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Kết quả cho thấy lượng kháng thể với virus SARS-CoV-2 tăng gần gấp 8 lần vào năm 2022, từ chưa đầy 7% vào cuối năm 2021 lên 54% trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2022.

Dựa trên dữ liệu về tiêm chủng và nghiên cứu kháng thể, các nhà nghiên cứu ước tính đến cuối năm 2022, khoảng 51% số người trong độ tuổi 18-85 ở Phần Lan đã có miễn dịch lai.

Giám đốc nghiên cứu của THL Merit Melin cho biết dù không thể phòng ngừa các biến thể mới, nhưng vắc-xin giúp ngăn chặn nguy cơ diễn tiến nặng khi mắc Covid-19 cho phần lớn dân số, trong khi những người mắc Covid -19 thậm chí có kháng thể ngăn ngừa Covid -19 diễn tiến nặng còn cao hơn nữa.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Sức khỏe & Đời sống)

Phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 lai giữa biến thể Omicron và biến thể Delta

Thứ 5, 11/08/2022 | 19:09
Các nhà khoa học đã phát hiện tại Nga chủng kết hợp giữa 2 biến thể Omicron, Delta của virus SARS-CoV-2, đồng thời cho biết cần nghiên cứu thêm về mức độ nguy hiểm.

Diệu kỳ khẩu trang phát sáng khi phát hiện virus SARS-CoV-2

Thứ 3, 25/01/2022 | 17:54
Nhóm nghiên cứu hy vọng những chiếc mặt nạ sẽ cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để kiểm tra xem họ có nhiễm Covid-19 hay không.

Virus SARS-CoV-2 tồn tại trên bề mặt bao lâu?

Thứ 7, 13/11/2021 | 11:08
Virus SARS-CoV-2 được đánh giá là vô cùng nguy hiểm và lây lan với tốc độ rất nhanh. Nhiều người lo ngại một trong những nguy cơ lây nhiễm virus là từ các bề mặt.

Phát hiện loài dơi mang virus tương tự virus SARS-CoV-2

Thứ 4, 22/09/2021 | 21:02
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy có 3 mẫu virus ở trên những con dơi trú ngụ trong các hang động đá vôi ở Bắc Lào có cấu trúc gần giống với virus SARS-CoV-2.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.