Kẻ tung tin đồn NSND Hồng Vân qua đời sẽ bị xử lý thế nào?

Kẻ tung tin đồn NSND Hồng Vân qua đời sẽ bị xử lý thế nào?

Hà Thị Linh
Thứ 3, 18/08/2020 | 19:45
0
Liên quan đến câu chuyện nghệ sĩ nổi tiếng bị "khai tử" trên mạng xã hội, luật sư Đặng Văn Cường đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự bất nhẫn, trái đạo đức xã hội.

Chào Luật sư Đặng Văn Cường! Thời gian qua tình trạng giới nghệ sĩ Việt Nam bị sử dụng hình ảnh, thông tin để giật tít, bôi nhọ và đăng tải thông tin sai sự thật xảy ra khá nhiều. Anh nhìn nhận gì về thực trạng đáng buồn này?

Bên cạnh những lợi ích tích cực thì mạng internet cũng là “con dao hai lưỡi”. Đã rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra từ những thông tin thất thiệt, vu khống, xâm phạm nghiêm trọng đến tinh thần, uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Những hành vi bất chấp câu view, trục lợi cá nhân trên tính mạng của người khác, khiến dư luận xã hội bức xúc, lo lắng, bất an, gây nhiễu loạn thông tin. Hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức, mà còn vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, rất nhiều cá nhân, tổ chức chỉ vì mục đích trục lợi, bán hàng online, câu view, câu tương tác để gây chú ý, đã không ngần ngại đưa những tin giả, tin đồn thất thiệt, sai sự thật về người khác. Nghệ sĩ nổi tiếng thường là đối tượng bị những người này viết bài bôi nhọ, nói xấu, nội dung thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật.

Với tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, thì những tin giả như thế này càng dễ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cộng đồng, gây hoang mang đến người dân, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người nổi tiếng.

Giải trí - Kẻ tung tin đồn NSND Hồng Vân qua đời sẽ bị xử lý thế nào?

Hồng Vân, Hoài Linh, Thúy Nga là những nghệ sĩ nhiều lần bị đồn qua đời trên mạng xã hội.

Gần đây, NSND Hồng Vân, danh hài Thúy Nga và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác bị một số kênh Youtube, website tung tin đồn qua đời nhằm mục đích câu view trục lợi, gây bức xúc dư luận. Vậy, trong tình huống này, các nghệ sĩ cần làm gì để bảo vệ mình?

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn thể hiện sự “bất nhẫn” và trái đạo đức xã hội. Những hành vi tung tin đồn không đúng sự thật trên mạng xã hội về việc nghệ sĩ qua đời sẽ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại cho nạn nhân thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó, còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai, và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Trường hợp những hành vi xúc phạm đó nghiêm trọng đến mức đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, sẽ bị xử lý đối với tội danh đó.

Giải trí - Kẻ tung tin đồn NSND Hồng Vân qua đời sẽ bị xử lý thế nào? (Hình 2).

Luật sư Đặng Văn Cường.

Mặc dù đã có nhiều trường hợp bị xử lý vì đăng tải thông tin sai sự thật, không được kiểm chứng trên mạng xã hội. Vậy làm sao để ngăn chặn tình trạng này?

Theo tôi, luật pháp cần phải xử lý nghiêm hơn nữa để hạn chế tối đa tình trạng này. Đặc biệt, đối với người sử dụng internet cần hết sức tỉnh táo khi tiếp cận các luồng thông tin trên mạng xã hội. Chỉ nên căn cứ vào các kênh chính thống để nắm bắt thông tin một cách chính xác. Phải hết sức cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Cảm ơn luật sư!

 

 

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Danh hài Thúy Nga và loạt nghệ sĩ bị "khai tử" trên mạng: Trục lợi từ trò đùa bất nhẫn

Thứ 7, 04/07/2020 | 08:28
Tỉnh dậy sau một đêm, danh hài Thúy Nga, Hoài Linh, Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng,... bỗng tá hỏa khi bị đồn đã… “qua đời”. Tin đồn thất thiệt lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến người trong cuộc đau đầu, còn khán giả thì hoang mang không biết thực hư thế nào. Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Thúy Nga nói, kẻ tung tin cô qua đời quá nhẫn tâm...
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.