Kết quả mỹ mãn của sản phẩm ‘Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị’

Kết quả mỹ mãn của sản phẩm ‘Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị’

Thứ 3, 26/09/2017 | 09:57
0
Trong thời điểm đang bắt đầu khẳng định tên tuổi, thương hiệu, sản phẩm “Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị” vấp phải sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, sau thời gian “gồng mình” chống đỡ nạn hàng giả, hàng nhái, sản phẩm đã được sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công nhận sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng.

Sản phẩm đạt chất lượng

Lợi ích của sản phẩm “Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị” đã khiến thị trường liên tục xuất hiện hàng loạt sản phẩm làm giả, làm nhái kém chất lượng "ăn theo" sản phẩm của nhà thuốc Thanh Nghị. Điều này, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà thuốc mà còn gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Tại thời điểm đó, để người tiêu dùng thoát khỏi nghịch cảnh “tiền mất, tật mang”, nhà thuốc Thanh Nghị đã thực hiện nhiều giải pháp như: liên tục thay đổi mẫu mã, hướng dẫn cụ thể cách phân biệt hàng thật, hàng giả trên mỗi chai thuốc,… Tuy nhiên, những biện pháp trên vẫn chưa thực sự mang tính triệt để. Bởi, chỉ vài ngày, sau khi nhà thuốc tiến hành các biện pháp đối đầu hàng giả, hàng kém chất lượng, đối thủ cạnh tranh đã cho ra hàng loạt hàng nhái giống như sản phẩm của nhà thuốc.

Sức khỏe - Kết quả mỹ mãn của sản phẩm ‘Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị’

Mẫu mã mới sản phẩm "Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị".

Tuy nhiên, “vàng thật không sợ lửa”, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, cơ quan chức năng đã có động thái tích cực để khẳng định thương hiệu, uy tín của nhà thuốc Thanh Nghị. Cụ thể, trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc lấy mẫu kiểm nghiệm.

Trải qua nhiều quy trình kiểm tra khắt khe, nghiêm ngặt, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công nhận sản phẩm “Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị” đạt chuẩn về chất lượng. Đồng thời, tổ chức này cũng cho phép nhà thuốc Thanh Nghị sản xuất và phân phối trên thị trường sản phẩm “Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị”.

Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Sau một thời gian căng mình chống chọi với hàng giả sản phẩm “Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị” đã được cơ quan y tế đầu ngành kiểm nghiệm, chứng nhận và cấp phép. Do đó, để đảm bảo uy tín, quyền lợi của người tiêu dùng, nhà thuốc Thanh Nghị đã cam kết trong thời tới sẽ cho ra thị trường những liệu trình thuốc chất lượng. Nhà thuốc cũng khẳng định luôn đặt quyền lợi của người tiêu dùng làm tiêu chí phục vụ hàng đầu.

Hiện tại, nhà thuốc Thanh Nghị đã thực hiện một số thay đổi  về mẫu mã cũng như cách thức phân biệt hàng thật - giả. Sản phẩm “Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị” gồm 1 liệu trình (2 chai) đựng trong một hộp. Bên cạnh đó, cách thức phân biệt hàng thật tiện lợi, hiệu quả, không mất nhiều thời gian như trước. Đơn cử, khi mua sản phẩm, khách hàng cần thực hiện thao tác đơn giản theo các bước sau: Đầu tiên khách tiến hành kiểm tra tem số 1 nằm trên hộp, sau đó dùng tay thấm nước, thoa nhẹ lên mép phải sẽ hiện ra dòng chữ “hàng thật”.

Tem số 2 nằm ở vị trí dưới hộp. Khách hàng thực hiện thao tác tương tự, sản phẩm sẽ hiện ra dòng chữ “hàng thật”. Thao tác cuối cùng, sau khi phá tem niêm phong ngoài vỏ hộp, bên trong mỗi chai thuốc đều có tem vỡ chống hàng giả được dán ở vị trí miệng nắp và cổ chai bên trong màng co. Tuy nhiên, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái khách hàng có thể xem chi tiết cách phân biệt hàng thật giả được in trên mỗi sản phẩm hoặc liên hệ qua số điện thoại (02.623.998.679) hoặc (0961.900.868) để được tư vấn miễn phí. Hoặc khách hàng có thể truy cập địa chỉ website: https://thanhnghi.vn

Hồ Nam

 

Duyên kỳ ngộ giữa vị lương y với thảo dược cai thuốc lá

Thứ 6, 21/04/2017 | 10:50
Vô tình cầm điếu thuốc hút ngay sau khi súc miệng bằng thảo dược, vị lương y thấy miệng đắng ngắt. Vị lương y tưởng mình mắc bệnh nhưng khi cho nhiều người khác thử cũng đều cho ra kết quả tương tự.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.