Là “vua tiền mặt”, vì sao Hoà Phát không đổ tiền vào bất động sản?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 11/04/2024 | 15:06
0
Theo Chủ tịch Trần Đình Long, Hòa Phát đã chuẩn bị lượng tiền mặt lớn cho "những quả đấm thép" và không thể “phiêu lưu” cầm tiền đi đầu tư hay “ôm” bất động sản.

Ông Trần Đình Long đang rút dần khỏi Hoà Phát

Phiên họp đại hội đồng cổ đông 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã diễn ra vào sáng 11/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long và một số thành viên trong HĐQT, ban điều hành công ty.

Chia sẻ với cổ đông, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, ông đang rút dần khỏi các hoạt động của tập đoàn và chỉ tham gia điều hành các vấn đề chiến lược, nhân sự tổ chức cấp cao, vốn liếng. Còn hoạt động điều hành hàng ngày chủ yếu do các lãnh đạo, bao gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng phụ trách.

“Nếu mọi người nghĩ cứ Hòa Phát là ông Long làm hết thì không phải đâu”, ông Long tâm sự.

Hồ sơ doanh nghiệp - Là “vua tiền mặt”, vì sao Hoà Phát không đổ tiền vào bất động sản?

Ông Trần Đình Long chia sẻ bản thân đang rút dần khỏi Hoà Phát.

Trước những thắc mắc của cổ đông về việc chuyển giao trách nhiệm cho các thế hệ lãnh đạo kế cận, Chủ tịch Trần Đình Long đánh giá đây là câu hỏi bình thường, không nhạy cảm. Trên thực tế, ông hé lộ thêm quá trình bàn giao đã và đang tiếp tục diễn ra.

“Tuổi tôi không phải cao mà là rất cao rồi, nếu là theo Nhà nước thì được cho nghỉ hưu từ lâu rồi đấy”, vị Chủ tịch 64 tuổi bộc bạch.

Lượng tiền mặt dành cho "những quả đấm thép"

Năm 2024, vua thép đặt mục tiêu năm tới mang về doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023. Nếu đạt được, đây sẽ là mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử và lợi nhuận cao nhất từ 2022.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Trần Đình Long cho biết trong quý I/2024, Hòa Phát đã mang về 31.000 tỷ doanh thu và hơn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 7 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, tỉ giá USD/VND tăng luôn là vấn đề khá lớn với công ty.

Trả lời cổ đông về kế hoạch phòng vệ gì khi tỉ giá tiếp tục tăng, ông Trần Đình Long chia sẻ Hòa Phát đang hạn chế tối đa vay ngoại tệ. Hết quý I/2024, công ty đang vay 400 triệu USD ngoại tệ nên công ty đang áp dụng nhiều biện pháp để làm giảm bớt rủi ro tỉ giá.

Trong tương lai gần, công ty sẽ không tăng việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Nhiều công ty đã phải nhận hậu quả "kinh hoàng" do dùng đòn bẩy tài chính. Hòa Phát đã chuẩn bị lượng tiền mặt lớn cho dự án Dung Quất 2 và không thể “phiêu lưu” cầm tiền đi đầu tư hay “ôm” bất động sản.

“Trên thương trường, mọi người cứ gọi Hoà Phát là “vua tiền mặt”, nhưng đó không phải là tiền dôi dư, mà là tiền để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất. Đây không phải là số tiền Hòa Phát không dùng đến mà để dành cho "những quả đấm thép" như dự án Dung Quất 2, Hòa Phát không thể phiêu lưu cầm tiền đi đầu tư, "ôm" bất động sản mà phải để chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh”, vị Chủ tịch Hoà Phát nói.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Hoà Phát ghi nhận tổng tài sản đạt 187.783 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023, tăng thêm khoảng 17.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, Hòa Phát có đến hơn 22.000 tỷ tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, giảm 4.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu ngành thép còn có gần 3.800 tỷ đồng tiền mặt và 8.500 tỷ tương đương tiền. Lượng tiền gửi lớn giúp doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long "bỏ túi" những khoản lãi không nhỏ trong năm qua, bù đắp phần nào chi phí lãi vay phải gánh.

Video: Chủ tịch Trần Đình Long nêu lý do không chia cổ tức bằng tiền mặt

Hồ sơ doanh nghiệp - Là “vua tiền mặt”, vì sao Hoà Phát không đổ tiền vào bất động sản? (Hình 2).

Năm nay Hòa Phát tiếp tục không trả cổ tức bằng tiền mặt, thay vào đó, HĐQT công ty đề xuất phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỉ lệ 10%. Cụ thể, tập đoàn sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 63.962 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần 3.212 tỷ đồng và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị 2.603 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II/2024 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 10%.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về quan điểm sử dụng lợi nhuận để phân phối cổ tức, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát là một trong số ít doanh nghiệp cân đối hài hòa tài chính để trả cổ tức. Đường lối của tập đoàn đến nay cũng không có gì thay đổi. Theo đó, Hòa Phát ưu tiên đặc biệt cho hoạt động phát triển, phần còn lại chia cho những người góp vốn.

“Cổ phiếu của Hòa Phát từ tốt đến rất tốt”, ông Long nói, đồng thời cho biết thêm từ năm 2025, Hòa Phát có thể tiếp tục duy trì chia cổ tức bằng tiền mặt.

Xem thêm: Tỷ phú Trần Đình Long: “Ông trời đã bắt Hòa Phát phải làm việc khó”

Tỷ phú Trần Đình Long: “Ông trời đã bắt Hòa Phát phải làm việc khó”

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:38
Theo ông Trần Đình Long, 5-10 năm tới, Hòa Phát muốn dành toàn lực cho sản xuất thép, thị trường hiện cạnh tranh rất khốc liệt nên không mở rộng sang kim loại màu.

Hoà Phát đặt mục tiêu thu hơn 10.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2024

Thứ 3, 12/03/2024 | 14:31
Năm 2024, Tập đoàn Hoà Phát của tỷ phú Trần Đình Long đặt mục tiêu tham vọng khi doanh thu ở mức 140.000 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng.

Thời buổi "tiền mặt là vua", Hoà Phát đang nắm giữ hơn 38.900 tỷ đồng

Thứ 3, 01/11/2022 | 20:41
Dù lợi nhuận lỗ trong quý III, song Hoà Phát của tỷ phú Trần Đình Long vẫn dẫn đầu thị trường chứng khoán với lượng tiền và tương đương tiền hơn 38.900 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:34
Thủ tướng cho biết, cá nhân ông cùng gia đình đăng ký hiến mô, tạng để góp phần tạo phong trào, xu thế đăng ký hiến tạng trên cả nước.

Các lĩnh vực dự kiến chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:26
Quốc hội sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội lựa chọn 4/5 lĩnh vực để chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 gồm: TN&MT, Kiểm toán, Công Thương, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, GD&ĐT.

Cho thôi, bãi nhiệm 12 đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:26
Quốc hội đã bãi nhiệm 3 đại biểu Quốc hội, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 9 người khác. Hiện, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 487 đại biểu.

Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:25
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại Kỳ họp 7.

Cải cách tiền lương từ 1/7: Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ ra sao?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:25
Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương được thực hiện từ ngày 1/7/2024.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Phát Đạt chi hơn 600 tỷ đồng để giữ nguyên sở hữu tại công ty

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:58
Chủ tịch HĐQT BĐS Phát Đạt và công ty liên quan đăng ký mua vào hàng chục triệu cổ phiếu PDR trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Chủ tịch Đầu tư Nam Long "chốt lời" 2 triệu cổ phiếu NLG

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:19
Giao dịch bán cổ phiếu của lãnh đạo Đầu tư Nam Long dự kiến được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận.

Thêm một công ty "họ" Apec tổ chức ĐHĐCĐ bất thành

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:12
Tương tự Chứng khoán Apec, IDJ Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 bất thành do không đủ 50% cổ đông tham dự.

Vincom Retail góp 99,99% vốn thành lập công ty BĐS quy mô 3.620 tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:46
Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Vợ chồng Chủ tịch thoái hết vốn, điều gì đang xảy ra ở Cà phê Gia Lai?

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:45
Trong bối cảnh công ty kinh doanh sa sút với nhiều cảnh báo, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Cà phê Gia Lai Trịnh Đình Trường đã cùng nhau thoái vốn, thu về hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Giá vàng 19/5: Vàng SJC tăng lên 90,4 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:58
Giá vàng trên thị trường thế giới chốt tuần thứ 2 tăng, trên 2.400 USD/ounce. Giá vàng trong nước tăng theo, trên mốc 90 triệu đồng/lượng.