Lợi dụng

Lợi dụng "Hội thánh Đức Chúa Trời" để kinh doanh trên Facebook

Đoàn Minh Sơn
Chủ nhật, 29/04/2018 | 11:07
0
Vì muốn tăng lượt theo dõi và chia sẻ trang cá nhân Facebook để bán hàng, chủ tài khoản đã đăng tải những hình ảnh hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời” rồi chú thích là: Đã có mặt ở Hạ Long.

Thời gian vừa qua, nhiều cơ quan báo chí, trang tin điện tử và mạng xã hội đã phản ánh, tuyên truyền nêu cao cảnh giác trước những hoạt động phức tạp của “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại một số tỉnh, thành phố.

Lợi dụng 'Hội thánh Đức Chúa Trời' để kinh doanh trên Facebook

Một buổi sinh hoạt trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Hoạt động của các đối tượng theo hội trên có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về tôn giáo, đi ngược lại truyền thống tín ngưỡng, đạo lý dân tộc, gây bức xúc, lo lắng trong dư luận và nhiều gia đình. Trong đó, một số trang thông tin, mạng xã hội cá nhân phản ánh chưa chính xác về hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại Quảng Ninh.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa điều tra, làm rõ một tài khoản Facebook lợi dụng “Hội thánh Đức Chúa Trời” để kinh doanh. Theo đó, ngày 25/4, tài khoản Facebook có tên “Quỳnh Chi” đã đăng hình ảnh hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời" với chú thích "địa điểm sau quán Phúc Lộc Thọ, thuộc khu 6, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long".

Thông tin này đã được nhiều tài khoản khác quan tâm, chia sẻ và bình luận. Có nhiều bình luận đặt vấn đề về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong quản lý hoạt động tôn giáo.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác. Đồng thời, tăng cường triển khai các biện pháp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với tài khoản Facebook “Quỳnh Chi”, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng của TP.Hạ Long kiểm tra, xác minh về địa điểm nêu trên. Kết quả kiểm tra cho thấy, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” không có thật trên địa bàn TP.Hạ Long.

Qua tiến hành làm việc, chủ tài khoản "Quỳnh Chi" đã thừa nhận: Tài khoản Facebook trên của cá nhân đang quảng cáo kinh doanh mặt hàng sản phẩm giảm cân; bản thân không hề biết thông tin gì về hoạt động, cũng như địa điểm hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời”, nhưng đã tải hình ảnh minh họa trên từ mạng internet, sau đó đăng lên tài khoản Facebook cá nhân, kèm theo dòng chú thích “đã có mặt tại Hạ Long” với động cơ thu hút tăng lượt người xem, bình luận để tạo thuận lợi trong quảng cáo, kinh doanh.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, chủ tài khoản này đã thừa nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa nhận thức được hậu quả của việc đăng tải thông tin không chính xác để "câu view", đã cam kết xóa bài, cải chính thông tin trên Facebook cá nhân và không tái phạm (chủ tài khoản đã thực hiện).

Ngoài ra, tại một số địa phương trong tỉnh, lực lượng Công an Quảng Ninh đã phát hiện có đối tượng hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt với nội dung, phương thức, thủ đoạn tương đồng với các đối tượng theo “Hội thánh Đức Chúa Trời” được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội. Tuy nhiên, đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh và các ngành chức năng chưa phát hiện trường hợp công dân nào tin theo hoặc có biểu hiện bất thường; nhiều gia đình, người dân đã nêu cao cảnh giác, kịp thời phản đối và không tin nghe theo lời tuyên truyền, lôi kéo của các đối tượng trên.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phê phán, đấu tranh đối với các đối tượng có biểu hiện tuyên truyền, lôi kéo tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật; nếu phát hiện, kịp thời thông tin đến chính quyền hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Xem thêm >>> Sinh viên tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời", trường ra công văn khẩn

Đà Nẵng: Đấu tranh làm rõ người đứng sau "Hội thánh Đức Chúa Trời"

Thứ 6, 27/04/2018 | 22:45
Cơ quan chức năng quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng sớm phát hiện và đang tập trung đấu tranh làm rõ người đứng sau và nguồn gốc cái gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời" vừa xuất hiện trên địa bàn.

Những cuộc biến mất bí ẩn của người phụ nữ đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời”

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:20
Hơn 1 năm nay, chị H. trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh u mê đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời” mặc cho gia đình khuyên can. Trong suốt thời gian đó, chị này đã có những cuộc biến mất bí ẩn, khiến người nhà cũng không biết chị đi đâu, làm gì?
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.