Lời kể của người phụ nữ bị 2 kẻ giả công an lừa hơn 60 triệu đồng

Lời kể của người phụ nữ bị 2 kẻ giả công an lừa hơn 60 triệu đồng

Hồ Hải Nam
Thứ 7, 03/03/2018 | 19:41
0
Hai người đàn ông tìm đến nhà bà L., giả danh công an và thông báo đang tạm giữ con trai bà rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng.

Ngày 3/3, thông tin từ Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Trong sáng 3/3, bà Trần Thị Thanh L. (55 tuổi, làng Hố Lâm, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê), nạn nhân trong vụ bị lừa đảo nói trên cho biết, bà đã gửi đơn trình báo đến Công an huyện Chư Sê đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

An ninh - Hình sự - Lời kể của người phụ nữ bị 2 kẻ giả công an lừa hơn 60 triệu đồng

Bà L., nạn nhân bị 2 kẻ lạ mặt lừa đảo.

Bà L. kể lại: "Khoảng 9h sáng 26/2, tôi đang bán hàng tại quầy hàng tạp hóa của gia đình thì có 2 người đàn ông đi xe ô tô màu trắng bạc gắn biển số 81 đến. Họ giới thiệu tên Võ Mạnh Hùng và Lê Văn Đức, là cán bộ Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Hai người đàn ông cầm ra một tấm ảnh của con trai tôi là Ngô Thanh Tr. (SN 1995) và nói Tr. bị thua cá độ bóng đá 60 triệu đồng, đang bị công an tạm giữ".

Theo bà L., khi thấy tấm ảnh con trai, bà rất hoang mang tay cầm điện thoại định bấm gọi cho con trai liền bị 2 người đàn ông ngăn cản.

"Thấy tôi lấy điện thoại ra, chúng liền trấn áp và nói "con trai bà đang bị quản thúc nên không nghe điện thoại được". Thật sự, lúc đó, tôi rất hoang mang. Do đó, khi 2 người đàn ông kia ngỏ ý kêu tôi đưa tiền, họ sẽ bày cách tháo gỡ, tôi đã không chút đắn đo. Ngay sau đó, tội đưa cho 2 người đàn ông 10 triệu đồng, 1,5 lượng vàng 24k và 5 chỉ vàng 18k (tổng khoảng hơn 60 triệu đồng)", bà L. kể.

Tuy nhiên, khi cầm được tiền, vàng, 2 người đàn ông kia vôi vàng chạy vụt mất. Nghi ngờ mình bị lừa, lúc này, bà L. điện thoại cho người con trai  thì được biết anh Tr. đang hàn sắt trên nóc của một ngôi nhà tại Đắk Lắk và không hề thua cá độ bóng đá.

Bà L. ngao ngán: "Hai người đàn ông trên chỉ đeo bảng tên, không mang quân hàm. Rất mong cơ quan điều tra sớm bắt được đối tượng trên, tôi cũng mong rằng không có thêm người nào bị lừa như tôi". 

20 năm tù cho kẻ mạo danh người quen lãnh đạo bộ Công an để lừa đảo

Thứ 4, 20/12/2017 | 19:21
Ngay khi vừa gặp Giám đốc công ty Cổ phần đầu từ và xuất nhập khẩu Ninh Bình, Trần Trọng Lễ đã mạo danh người quen lãnh đạo bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng tự mua quân trang để mạo danh cán bộ công an

Thứ 5, 26/10/2017 | 16:36
Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ nam thanh niên 27 tuổi để điều tra và làm rõ động cơ về việc đối tượng này tự mua quân trang mạo danh cán bộ công an.

Cảnh báo chiêu thức mạo danh lãnh đạo lừa đảo người dân

Thứ 7, 06/05/2017 | 15:40
Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã giả mạo lãnh đạo của một cơ quan để gọi điện, nhắn tin chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc dư luận.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.