Màn pháo hoa đặc biệt tại lễ mở cửa biển Sầm Sơn ngày 23/4

Màn pháo hoa đặc biệt tại lễ mở cửa biển Sầm Sơn ngày 23/4

Thứ 5, 21/04/2016 | 09:29
0
“Xin chúc mừng nhân dân thị xã Sầm Sơn đã có một công trình văn minh, đẹp nhất Việt Nam”, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

“Xin chúc mừng nhân dân thị xã Sầm Sơn đã có một công trình văn minh, đẹp nhất Việt Nam”, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khánh thành dự án “Không gian du lịch ven biển Sầm Sơn” cuối tuần trước.

Xã hội - Màn pháo hoa đặc biệt tại lễ mở cửa biển Sầm Sơn ngày 23/4

Một góc bãi biển Sầm Sơn với diện mạo mới.

Lễ hội mở cửa biển tại thị xã du lịch Sầm Sơn sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tới, nhưng khác với mọi năm, năm nay, Sầm Sơn chào đón mùa du lịch hè bằng một diện mạo hoàn toàn mới: hiện đại, hấp dẫn và thân thiện, và đêm lễ hội sẽ có một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt đầu mùa du lịch 2016, Sầm Sơn đã mang một diện mạo hoàn toàn khác, khi dự án “Không gian du lịch ven biển Sầm Sơn”, nằm tại phía Đông đường Hồ Xuân Hương, đã hình thành và đưa vào sử dụng.

Xã hội - Màn pháo hoa đặc biệt tại lễ mở cửa biển Sầm Sơn ngày 23/4 (Hình 2).

Năm nay, Sầm Sơn chào đón mùa du lịch hè bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Ảnh: Filip Le

Bên cạnh đó, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn sau khi đi vào hoạt động đã biến Sầm Sơn thành điểm du lịch bốn mùa và cũng chính thức trở thành địa danh đủ điều kiện đón khách lưu trú với tiêu chuẩn 5 sao.

Kể từ khi đưa vào sử dụng vào tháng 7/2015 đến nay, FLC Sầm Sơn đã đón hàng chục nghìn lượt khách, trong đó khách cư trú vào những ngày nghỉ đông như Noel, Tết… tăng đột biến. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Sầm Sơn đã đón lượt khách kỷ lục đến hơn 5 triệu người, trong đó lượng du khách quốc tế tăng mạnh.

Xã hội - Màn pháo hoa đặc biệt tại lễ mở cửa biển Sầm Sơn ngày 23/4 (Hình 3).

Với Sầm Sơn, lần đầu tiên tại Việt Nam có một không gian du lịch ven biển kiểu mẫu.

Để chào đón mùa du lịch hè năm nay, vào tối 23/4, tại lễ hội mở cửa biển do UBN

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.