Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thoát nghèo ở miền núi xứ Nghệ

Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thoát nghèo ở miền núi xứ Nghệ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 23/11/2023 | 08:56
0
Gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, người dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phải từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để giải bài toán thoát nghèo.

Chuyển đổi trồng lúa sang trồng lạc

Những ngày này, người dân xã biên giới Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang tất bật thu hoạch lạc. Điều đáng nói, trước đây những rẫy lạc này vốn là rẫy trồng lúa. Song vì hạn hán, chuột phá hoại… lúa rẫy thường bị mất mùa. Năm 2020, một số người dân mua giống lạc về trồng thử nghiệm. Không ngờ cây phát triển nhanh, xanh tốt, cho thu nhập cao nên diện tích ngày càng được mở rộng.

Sự kiện - Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thoát nghèo ở miền núi xứ Nghệ

Diện tích rẫy lạc trước đây vốn là rẫy lúa nhưng không đạt hiệu quả cao.

Anh Nhang Phò Trang (trú bản Pà Ca) cho biết, rẫy lạc rộng chừng 0,7 ha gần nhà vốn là rẫy lúa được canh tác từ lâu, mới được chuyển sang trồng lạc từ 2 năm trước. Năm 2022, vợ chồng anh trồng 60kg lạc giống, thu về 21 triệu đồng. Năm nay, vợ chồng anh gieo 80kg lạc giống, ước tính thu về 25 triệu đồng.

“Trồng lạc khỏe lắm, chỉ cần gieo giống rồi làm cỏ ít bữa xong chờ thu hoạch thôi. Trước đây, rẫy nhà ta trồng lúa được có 10 triệu, giờ trồng lạc thu nhập cao hơn”, anh Trang nói.

Theo người dân địa phương, các đỉnh núi và sườn núi ở Nậm Cắn khá dốc, đất sét pha cát rất thích hợp với cây lạc. Lạc được trồng từ tháng 8, khoảng 3 tháng sau thì cho thu hoạch.

Bà Ven Thị May (59 tuổi, trú bản Pà Ca) cho biết, lạc của bà con người Khơ Mú trồng trên các đỉnh núi đảm bảo sạch, bởi từ khi trồng đến thu hoạch người dân không sử dụng bất kỳ loại phân bón, thuốc trừ sâu nào. Lạc sau khi thu hoạch được thương lái về tận nơi thu mua với giá 15.000 đồng/kg lạc tươi; 22.000 - 25.000 đồng/kg lạc khô. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của phần lớn người Khơ Mú ở xã biên giới Nậm Cắn.

Sự kiện - Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thoát nghèo ở miền núi xứ Nghệ (Hình 2).

Từ khi chuyển đổi cây trồng thì người dân đã có thu nhập khá hơn trước.

Ông Lầu Bá Chày, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho biết, toàn xã hiện có khoảng 70ha lạc, được trồng tập trung ở 3 bản, nhiều nhất ở bản Pà Ca. Đây là bản có 100% là người dân tộc thiểu số Khơ Mú sinh sống. Ở miền biên viễn này, lạc được người dân trồng trên những đỉnh núi cao gần 1.000m so với mực nước biển.

“Cùng một diện tích, khi trồng lạc cho thu nhập cao gấp đôi so với trồng lúa. Hiện xã đang tìm thêm một số giống lạc mới phù hợp với đất đai, khí hậu. Đặc biệt là tìm được đầu ra ổn định để giúp người dân mở rộng diện tích trồng lạc, xóa đói giảm nghèo”, ông Chày nói.

Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho biết thêm, thời gian tới, xã sẽ nghiên cứu thêm một số giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây để nhân rộng thêm. Ngoài vận động bà con chuyển đổi cây trồng, xã cũng bố trí người hướng dẫn thêm kỹ thuật cho bà con để giúp người dân tự tin canh tác, từ đó nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện

Bên cạnh việc chuyển đổi cây trồng, huyện Kỳ Sơn còn phối hợp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án phát triển vật nuôi. Trong đó, điển hình là dự án bảo tồn và phát triển giống gà đen đặc sản ở xã Na Loi, Mường Lống.

Qua quá trình nghiên cứu, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các nhà khoa học đầu tư, hỗ trợ cho các hộ về con giống cũng như khoa học kỹ thuật. Sau quá trình sản xuất gà đen phát triển rất tốt, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, được người tiêu dùng thực sự yêu thích. Từ vài hộ được hỗ trợ, sau 5 năm phát triển, người dân đã mở rộng quy mô và liên kết lại với nhau thành lập Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà đen, có thể cung cấp con giống đến gà thương phẩm cho thị trường.

Sự kiện - Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thoát nghèo ở miền núi xứ Nghệ (Hình 3).

Chè Tuyết San ở xã Huồi Tụ cũng là một trong mô hình đưa người dân thoát nghèo.

Ông Vi Oanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho hay, Kỳ Sơn là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An, có 5 dân tộc: Mông, Khơ Mú, Thái, Hoa và Kinh cùng sinh sống. Do địa hình chủ yếu là núi cao, thói quen canh tác còn lạc hậu nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nơi đây cũng có nhiều đặc điểm riêng biệt để phát triển. Vì vậy, hiện huyện đang tập trung xây dựng mô hình liên kết, chuỗi giá trị với 5 mô hình: Chuỗi liên kết gà đen, Sản xuất chè Tuyết San ở xã Huồi Tụ, mở rộng diện tích hồng Nhân Hậu; ở các vùng có khí hậu ôn đới như Na Loi, Nậm Càn, Chuỗi sản xuất sắn nguyên liệu…

Theo đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn, nhờ những nỗ lực trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi của chính quyền và người dân đã đem lại hiệu quả tích cực, đời sống bà con nhờ đó được nâng cao; qua đó đảm bảo an ninh lương thực.

Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, nên người dân nơi đây vẫn rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp các ngành. “Để thực hiện chương trình mục tiêu vùng đồng bào dân tộc miền núi trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh việc tăng cường tập huấn, đưa khoa học kỹ thuật giúp nông dân thay đổi phương thức sản xuất, huyện Kỳ Sơn đặc biệt ưu tiên bảo tồn, phát triển những cây, con bản địa qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người dân ổn định thu nhập”, ông Oanh nói.

Người dân vùng sâu thoát nghèo nhờ nuôi thỏ ngoại

Thứ 3, 28/06/2022 | 13:00
Với mong muốn cải thiện cuộc sống, nhiều hộ dân tại địa phương vùng sâu vùng xa xã Ea Tam mạnh dạn triển khai mô hình nuôi thỏ ngoại, mang lại hiệu quả cao.

Trồng cây trồng đặc sản miền Bắc, người dân vươn lên thoát nghèo

Thứ 4, 11/05/2022 | 15:00
Nhờ trồng vải thiều chín sớm trên đất cát pha sỏi, nhiều người dân tại một xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk từng bước vươn lên thoát nghèo.

3 gia đình con xóm trưởng bất ngờ "thoát nghèo", nhờ nhặt được...đá đỏ

Thứ 5, 11/06/2020 | 08:48
Cả 3 hộ gia đình là con của vị xóm trưởng đều nằm trong danh sách nhận chi trả tiền hỗ trợ Covid–19 cho các hộ dân nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Điều đáng nói, sau khi nhận xong thì cả 3 đều thoát nghèo, do nhặt được viên đá đỏ hơn 1 tỉ.
Cùng tác giả

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Nữ công nhân làm theo lời Bác, nghị lực vượt lên số phận

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:28
Vượt lên nghịch cảnh, nữ công nhân nhỏ bé đã được tôn vinh là điển hình Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác năm 2024.

Chiêm ngưỡng hàng cây xà cừ cổ thụ trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:31
Trải qua hơn nửa thế kỷ, vượt qua thử thách thời gian, hàng cây quê hương Bác vẫn sừng sững vươn xanh, trở thành biểu tượng đẹp, cuốn hút du khách thập phương.

Tăng tốc hoàn thiện dự án trọng điểm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:42
Các dự án trọng điểm tại tỉnh Nghệ An đưa vào hoàn thiện sẽ kết nối xây dựng và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

Nguyên nhân nhiều dự án đầu tư công tại Nghệ An chậm giải ngân

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Mặc dù đã hết quý 1/2024, nhưng tại Nghệ An có 26/68 đơn vị giải ngân dưới 10%, trong đó có 13 đơn vị chưa giải ngân (0%).
Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi: Phân vùng đô thị Tp.HCM sẽ có 5 khu

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:03
Phân vùng đô thị của Tp.HCM trong sửa đổi quy hoạch lần này có 5 khu. Tại mỗi khu vực, phải hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng ít nhất 60% chức năng tại chỗ.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.
     
Nổi bật trong ngày

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.

HĐND Tp.HCM họp chuyên đề, xem xét quy hoạch và công tác nhân sự

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:35
Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hồ Chí Minh sẽ thảo luận và quyết định nhân sự của UBND thành phố theo yêu cầu quy định của pháp luật.