Những thú vị bất ngờ về Ngày của Mẹ của người Việt trên đất Canada

Những thú vị bất ngờ về Ngày của Mẹ của người Việt trên đất Canada

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 11/05/2018 | 18:33
0
Ngày của Mẹ với chị Phước và những bà mẹ khác sinh sống tại Canada là một ngày rất ý nghĩa bởi họ nhận được những món quà, những lời yêu thương.

Ngày của Mẹ thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, với mục đích nhằm tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới.

Audio: Mẹ Việt kiều chia sẻ về Ngày của Mẹ trên đất Canada.

Mẹ Việt Kiều chia sẻ Ngày của Mẹ trên đất Canada

Để tìm hiểu Ngày của Mẹ trên thế giới có gì khác biệt, PV báo Người Đưa Tin đã được chị Judy Wilkinson (tên tiếng Việt là Hồng Phước) chia sẻ kỷ niệm Ngày của Mẹ mà chị đã trải qua trên đất nước Canada.

Chị Hồng Phước cho biết Ngày của Mẹ trên đất Canada cũng giống như ngày 8/3 của Việt Nam. Vào ngày này, những người phụ nữ được tôn vinh, quan tâm.

Chị Judy Wilkinson mô tả: “Vào Ngày của Mẹ, tại các cửa hàng, trung tâm thương mại hầu như nơi nào cũng giảm giá để thu hút mọi người mua đồ tặng các bà, các mẹ nhất là nữ trang có ghi những dòng chữ về “Mẹ” và những món quà ý nghĩa”.

“Các con tôi đi học được cô giáo hướng dẫn chuẩn bị quà cho mẹ từ sớm. Tôi nhớ có năm tôi nhận được tấm thiệp của con, hay bức tranh con tự làm. Dù nét vẽ đơn giản, cắt dán vụng về nhưng khiến tôi xúc động lắm”, chị Hồng Phước nói.

Những thú vị bất ngờ về Ngày của Mẹ của người Việt trên đất Canada

Chị Judy Wilkinson chia sẻ về Ngày của Mẹ trên đất Canada.

Người mẹ Việt kiều này cũng chia sẻ thêm khi nhận được những món quà nho nhỏ của các con, chị cảm thấy ấm lòng. “Vì từ nhỏ các con đã được dạy yêu thương cha mẹ, bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành, chính vì thế, thi thoảng con thường nói những câu làm mình cảm động như "Ba mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời, là người con mong muốn duy nhất. Con chỉ muốn ba mẹ mãi là ba mẹ của con thôi, không ai khác có thể thay thế được"”.

Ngoài ra, chị Judy Wilkinson cũng chia sẻ ông xã của chị thường lên facebook gửi lời chúc đến mọi người. "Vì hoa tặng mẹ tôi đã thay anh đặt để gửi tặng rồi", chị Judy Wilkinson nói.

Những thú vị bất ngờ về Ngày của Mẹ của người Việt trên đất Canada (Hình 2).

Người mẹ này xúc động khi nhận quà của các con nhân Ngày của Mẹ.

Tương tự như chị Judy Wilkinson, chị Thuy Jose (tên tiếng Việt Nguyễn Thị Thúy) sang Canada làm dâu được 6 năm. Mỗi lần đến Ngày của Mẹ là cảm xúc của chị lại ùa về. 

"Đã 6 năm được đón Ngày của Mẹ bên chồng và hai người con, bản thân tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có anh và các con luôn ở bên. Ngày của Mẹ tại đây tôi có cảm giác như ngày Tết ở Việt Nam, ngày này đi đâu, gặp ai cứ thương nhau là dành cho nhau lời chúc", chị Thuy Jose kể.

Chị Thuy Jose cũng cho biết Ngày của Mẹ chị thường nhận được thiệp cảm ơn từ các con: "Các con tôi còn nhỏ, không mua cho mẹ những món quà đắt tiền nhưng khi nhận được thiệp của con, tôi rất xúc động. Các con của mình đã lớn khôn thật rồi". 

Người phụ nữ này cũng bật mí, vào những ngày này, gia đình chị thường đi ăn cùng nhau, cùng nhau mua sắm và chụp cùng nhau những bức ảnh lưu niệm. 

"Có ngày lễ này, tôi thấy làm vợ, làm mẹ thật thiêng liêng. Tôi cũng không quên dành lời chúc cho mẹ chồng và mẹ đẻ của mình", chị Thuy Jose nói. 

Cũng chia sẻ thêm với PV, chị Judy Wilkinson cho biết năm nay, vì bận rộn nhiều việc, nhưng chị cũng kịp quan sát thấy các con đang chuẩn bị cho mình những món quà nhân Ngày của Mẹ. 

“Vào dịp này, tôi thường đặt hoa giao đến nhà cho mẹ (vì mẹ tôi cũng sinh sống tại Canada), mẹ chồng, bà ngoại chồng, chị họ của chồng, dì chồng. Khi nhận được những món quà đó, ai cũng đều cảm thấy vui, thấy mình được quan tâm, yêu thương”, bà mẹ Việt kiều này bật mí.

Đối với Judy Wilkinson, Thuy Jose, hai người mẹ Việt kiều này bảo Ngày của Mẹ họ không quan trọng các con phải tặng những món quà đắt tiền. Điều mà họ mong muốn đó chính là các con hiểu được ý nghĩa của ngày này, từ đó biết yêu thương ba mẹ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Con dâu được bố mẹ chồng yêu chiều như con đẻ gây sốt

Thứ 2, 12/06/2017 | 06:19
Có lẽ, với bất kỳ cô gái nào cũng đều cảm thấy e dè hoặc không thích sống chung với bố mẹ chồng. Thế nhưng, với cô gái Phan Nhung (Nam Định) thì lại khác.

Ngày của Mẹ: 'Với chúng con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!'

Chủ nhật, 14/05/2017 | 09:28
Nhân Ngày của Mẹ, những người con cũng đã có tâm sự riêng về người mẹ đáng kính của mình với PV báo Người Đưa Tin.

Ngày của mẹ: Nhói lòng với lời xin lỗi của đứa con hư

Chủ nhật, 10/05/2015 | 13:45
Vì mải chơi game, ăn nhậu với bạn bè mà đứa con đi học xa nhà quên mất mẹ đang lao động khổ cực vì mình. MV ‘lời xin lỗi của sinh viên hư’ khiến người xem xúc động.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Làm thịt con lợn nái, người đàn ông tìm thấy vật lạ giá 14 tỷ đồng

Chủ nhật, 21/04/2024 | 13:00
Vật thể cực kỳ hiếm này được gọi là cát lợn, là một khối bao gồm lông và các vật liệu khó tiêu khác thường được tìm thấy trong hệ thống tiêu hóa của động vật.

Săn lùng con tàu đắm 400 tuổi chở "kho báu" chứa đầy vàng

Chủ nhật, 21/04/2024 | 10:51
Con tàu Merchant Royal mang theo tới 4 tỷ bảng Anh, gồm vàng và các kim loại quý khác bị chìm ngoài khơi bờ biển Cornwall.

Giải mã bí ẩn: Bầu trời Dubai bất ngờ chuyển sang màu xanh

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:43
Hiện tượng bất thường đã xảy ra ở Dubai khi bầu trời chuyển sang màu xanh sau mưa lớn và giông bão, cảnh tượng này đã khiến nhiều người sợ hãi.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.