Muốn tính giá đất sát thị trường nhưng thị trường lại chưa minh bạch

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 30/08/2023 | 15:58
0
Theo Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh, để tính toán được giá đất theo giá thị trường thì đầu vào của thị trường phải thực sự minh bạch.

Ngày 30/8, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ khóa XV xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Cố gắng tính được giá đất chính xác nhất

Báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Luật Đất đai (sửa đổi) là một luật rất đồ sộ và ảnh hưởng hầu hết đến kinh tế - xã hội của đất nước, cho nên quá trình xây dựng luật cân nhắc kỹ lưỡng những nội dung đưa vào luật được thảo luận.

Đối thoại - Muốn tính giá đất sát thị trường nhưng thị trường lại chưa minh bạch

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh giải trình làm rõ một số nội dung.

Liên quan đến giá đất, Bộ trưởng cho biết trong dự thảo dự kiến đã tiếp thu đưa phương pháp tính thặng dư, trong đó nghiên cứu đưa thêm và bổ sung, chỉnh lý về nguyên tắc, điều kiện áp dụng về phương pháp tính giá đất.

“Theo Nghị quyết 18 thì chúng ta phải tính giá đất theo sát thị trường. Nhưng hiện nay đầu vào thị trường của chúng ta chưa thực sự minh bạch, chưa thật sự tính toán chính xác việc này”, Bộ trưởng nói.

Hiện Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang giao cho các Bộ nghiên cứu làm sàn giao dịch bất động sản gắn với quyền sử dụng đất, tuy nhiên Luật sẽ cố gắng để tính được giá đất chính xác nhất.

Bộ trưởng cũng cho hay, Bộ TN&MT dự định sửa Nghị định 44 và sẽ cố gắng lấy những nguồn thông tin đầu vào từ thuế, từ sàn giao dịch bất động sản, từ tổ chức bán đấu giá, từ văn phòng công chứng, từ các giao dịch, từ đó tổng hợp để đảm bảo có tính chính xác nhất trong việc giao dịch giá đất hiện nay.

Đảm bảo quỹ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Giải trình về vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng nói rằng sẽ nghiên cứu để xem xét chính sách đất cho sinh hoạt cộng đồng.

“Tôi thấy đồng bào dân tộc thiểu số có một văn hóa rất đặc trưng, rất bản sắc và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trở thành một văn hóa rất đặc trưng và cũng rất cần quỹ đất để cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng. Ý kiến này chúng tôi sẽ xem xét và cùng với Ủy ban Kinh tế để nghiên cứu”, ông Khánh nói.

Đối thoại - Muốn tính giá đất sát thị trường nhưng thị trường lại chưa minh bạch (Hình 2).

Luật Đất đai sửa đổi sẽ chú trọng vào vấn đề giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Hữu Thắng).

Bộ trưởng khẳng định, trách nhiệm của Nhà nước trong vấn đề giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tối đa, chặt chẽ trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo đất sản xuất cũng như đất sinh hoạt.

Tuy nhiên, dự thảo Luật sẽ quy định khi giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số lần 2 phải cấm mua, cấm bán và cấm chuyển nhượng. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng cho đồng bào chưa được giao lần 1.

"Một số vùng mình giao xong đồng bào bán đi dẫn đến thiếu quỹ đất. Việc này chúng ta sẽ có các điều khoản để nghiêm cấm. Tạo điều kiện hết sức nhưng phải có điều khoản nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách", Bộtrưởng nói.

Liên quan đến đất nông nghiệp, Bộ trưởng nhắc lại phát biểu của đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) là phải tránh việc đầu cơ đất nông nghiệp.

“Chúng ta đang khuyến khích về tích tụ ruộng đất, tuy nhiên phải tránh đầu cơ về đất nông nghiệp. Cho nên trong dự thảo luật cũng đã tiếp thu và đưa vào là muốn tích tụ đất nông nghiệp này thì phải thành lập tổ chức, đơn vị kinh tế”, Bộ trưởng nói và nhấn mạnh ý kiến này đã được tiếp thu và rất thận trọng để tránh việc lợi dụng chính sách.

“Luật Đất đai đến thời điểm này chúng tôi cố gắng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế để đảm bảo được tiến độ và giao nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới”, Bộ trưởng nêu rõ.

Sửa Luật Đất đai: Chưa thống nhất được các phương án tốt nhất

Thứ 4, 30/08/2023 | 09:47
Theo Ủy ban Kinh tế, Luật Đất đai sửa đổi là dự án luật lớn, có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, quá trình chỉnh lý tiếp tục nhận nhiều ý khác nhau.

Tranh luận việc để Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư nhà ở xã hội

Thứ 3, 29/08/2023 | 17:56
Quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân là vấn đề mới, nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau của ĐBQH.

Giá nhà ở Việt Nam đang gấp 23,5 lần thu nhập mỗi năm của hộ gia đình

Thứ 3, 29/08/2023 | 16:15
Theo các đại biểu Quốc hội, nhà ở vẫn là mong ước của rất nhiều người lao động, nếu giải quyết tốt, sẽ tạo an tâm cho người lao động để họ gắn bó hơn với công việc.

Sửa Luật Đất đai: Những nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý

Thứ 6, 25/08/2023 | 10:15
Tiếp tục phiên họp thứ 25, sáng 25/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Cùng tác giả

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:33
Hiện nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều KCN như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An có tỉ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp so với mục tiêu của Đề án.

Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực trước 6 tháng

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:04
Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:13
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục, phân công cơ quan thực hiện xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng: Rút giấy phép DN mua bán vàng không có hóa đơn điện tử

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:02
Thủ tướng nêu rõ, đến ngày 15/6 tới đây, đơn vị nào không thực hiện hoá đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép.
Cùng chuyên mục

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Quy định của pháp luật và khuyến cáo về tác hại của thuốc lá điện tử

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:00
Ngày 17/5, trên cổng TTĐT Bộ Công an, bộ này đã có giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định của pháp luật và khuyến cáo về tác hại của thuốc lá điện tử.

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 39 nội dung

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:31
Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào chiều ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt.

Cử tri lo lắng về giá vàng liên tục biến động và tăng cao

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:10
Ban Dân nguyện kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường vàng.
     
Nổi bật trong ngày

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.