Nữ đại gia thủy sản miền Tây hốt bạc nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Nữ đại gia thủy sản miền Tây hốt bạc nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 4, 24/10/2018 | 06:45
0
Mới hết quý III nhưng công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã vượt 70% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, cổ phiếu VHC tăng gấp đôi giá trị và lập đỉnh 100.000 đồng/CP sau 5 tháng đã đưa “nữ hoàng thủy sản” Trương Thị Lệ Khanh lên vị trí nữ tỷ phú tự thân giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Phất lên nhờ “đòn hiểm” của ông Donald Trump

Theo báo cáo của công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cuộc chiến thương mại leo thang không ngừng giữa Mỹ và Trung Quốc mang đến cơ hội cho nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn.

Đầu tư - Nữ đại gia thủy sản miền Tây hốt bạc nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Thủy sản Vĩnh Hoàn phất lên nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 

Mới đây, Mỹ đã công nhận cá tra của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang nước này trong khi 11 nước khác không đạt, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 10% lên sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc (trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Trung được dự báo sẽ kéo dài). Sự kiện trên đã trở thành cơ hội tốt để các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam giành thêm thị phần tại thị trường rộng lớn này.

Nhờ hiệu ứng đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam như Vĩnh Hoàn, Hùng Vương, Minh Phú… đã “phất lên” trông thấy.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý III/2018 do Vĩnh Hoàn vừa cung cấp cho thấy, doanh nghiệp đạt doanh thu 2.527 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn sau 1 năm không thay đổi, khiến lãi gộp của Vĩnh Hoàn đạt 754 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so cùng kỳ năm 2017.

Quý III/2018, Vĩnh Hoàn báo lãi sau thuế hơn 600 tỷ đồng (tăng 260% so với quý III/2017). Lãi sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 1.000 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt khoảng 70%  kế hoạch đặt ra cho năm 2018.

Theo bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty Vĩnh Hoàn, sở dĩ có sự tăng trưởng đột biến nói trên là do tỷ lệ giá bán tăng cao hơn so với tỷ lệ tăng giá vốn khiến lãi gộp tăng cao. Ngoài ra còn có khoản lãi gửi tiết kiệm và lợi nhuận đến từ công ty liên kết.

Hiện Vĩnh Hoàn giữ vị trí đứng đầu trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, với giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 163 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự “thăng hoa” của các chỉ số trên bản báo cáo tài chính, cổ phiếu VHC của “nữ hoàng thủy sản” Trương Thị Lệ Khanh thời gian qua đã trở thành tâm điểm thu hút chú ý của giới đầu tư.

Ngay sau khi Vĩnh Hoàn công bố báo cáo tài chính quý III với lãi đột biến hơn 600 tỷ đồng, cổ phiếu này đã có sự “đáp trả” thông tin có lợi nói trên.

Trong khi thị trường chứng khoán (TTCK) vẫn đang đi xuống và mất đỉnh 1.204 điểm ghi nhận hồi đầu tháng 4/2018 thì cổ phiếu VHC liên tiếp lập đỉnh mới và lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 đồng/cp.

Ghi nhận trên sàn HoSE phiên 22/10, mã VHC lập đỉnh 100.300 đồng/cp, sau khi khớp lệnh 465.000 đơn vị vẫn dư mua trần 130.000 đơn vị.

Trong 5 tháng qua, cổ phiếu VHC tăng vọt từ dưới 50.000 đồng lên trên ngưỡng 100.000 đồng/cp.

Bà Trương Thị Lệ Khanh giàu cỡ nào?

Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961 ở An Giang, hiện sống ở TP.Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế từ đại học Tài chính Kế toán TP.HCM, năm 1984 bà Khanh vào làm cán bộ tại sở Tài chính tỉnh An Giang.

Đầu tư - Nữ đại gia thủy sản miền Tây hốt bạc nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung (Hình 2).

"Nữ hoàng thủy sản" Trương Thị Lệ Khanh

Chỉ 2 năm sau đó, bà được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng công ty Xuất nhập khẩu Châu Thành An Giang.

Tiếp đó bà kinh qua các vị trí Phó Giám đốc, Trợ lý Tổng Giám đốc của các công ty Xuất nhập khẩu Châu Thành An Giang, công ty Thương nghiệp tổng hợp An Giang, công ty FIDECO.

Có được sự am hiểu về ngành thủy sản và con cá, bà Lệ Khanh nghỉ việc để bắt đầu sản xuất riêng. Bà từng chia sẻ: “Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là cá tra và cá basa vì thấy tiềm năng to lớn của con cá này”.

Năm 1997, bà Lệ Khanh thuê lại một nhà máy của công ty Sa Giang để bắt đầu sản xuất với số vốn ban đầu chỉ có 70 triệu đồng và 70 nhân công, trong khi giá thuê lại nhà máy là 10 triệu đồng/tháng. Từ số vốn và nhân sự đó, công ty Vĩnh Hoàn phát triển dần mà không phải vay ngân hàng đồng nào.

Cái tên Vĩnh Hoàn về sau được “nữ hoàng thủy sản” chia sẻ, nó có ý nghĩa là “vĩnh viễn” và “hoàn cầu”, thể hiện khát vọng trở thành một công ty đa quốc gia lớn mạnh trường tồn.

Hiện tại sau 21 năm gắn bó liên tục, bà Khanh vẫn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT công ty Vĩnh Hoàn sau khi nhường bớt “ghế nóng” Tổng Giám đốc cho một nhân sự lớp kế cận là bà Nguyễn Ngô Vi Tâm (sinh năm 1979) vào năm 2016.

Trong cơ cấu sở hữu của Vĩnh Hoàn hiện tại, bà Khanh là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 40 triệu cổ phần VHC (gần 43% vốn điều lệ).

Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay, bà Trương Thị Lệ Khanh lọt top 15, xếp vị trí thứ 14 với tài sản (tính đến ngày 23/10/2018) là 3.969 tỷ đồng.

Trong danh sách tỷ phú nữ của Việt Nam, bà Khanh xếp thứ 4 (sau Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, 2 nữ Phó Chủ tịch Vingroup là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng).

Tuy nhiên nếu xét về nữ tỷ phú tự thân thì bà Khanh chỉ đứng sau bà Thảo về sự giàu có (xét riêng khối tài sản trên sàn chứng khoán).

Một điểm nữa khá thú vị là trong khi phần lớn khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch tập đoàn Masan - mang tên vợ là bà Nguyễn Hoàng Yến, khiến cho bà Yến lot top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt (còn ông Quang xếp gần cuối danh sách 200) thì chồng và con bà Lệ Khanh không hề nắm giữ cổ phiếu nào của Vĩnh Hoàn.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 mà Vĩnh Hoàn công bố, ngoài bà Lệ Khanh đang sở hữu gần 43% vốn điều lệ công ty, danh sách người liên quan đến bà Khanh có sở hữu cổ phần Vĩnh Hoàn chỉ bao gồm anh trai và chị gái bà Khanh, sở hữu lần lượt 0,02% và 0,01% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Chồng và con gái bà Trương Thị Lệ Khanh không sở hữu cổ phiếu nào của Vĩnh Hoàn.

“Vua tôm” Minh Phú: Vợ đòi được 245 tỷ, ba ái nữ dồn tiền mua cổ phiếu

Thứ 4, 19/09/2018 | 17:46
Ba người con gái của Chủ tịch tập đoàn thủy sản Minh Phú Lê Văn Quang đồng loạt mua vào hàng triệu cổ phiếu MPC, tăng tổng tài sản của gia đình “vua tôm” lên hơn 3.700 tỷ đồng.

Nữ đại gia Phú Yên: Từ biểu tượng một thời đến vũng lầy nghìn tỷ

Chủ nhật, 16/09/2018 | 16:08
"Bông hồng vàng" Võ Thị Thanh từng nổi danh nhất Phú Yên với những công trình biểu tượng của tỉnh nhà, nay lâm cảnh khốn đốn vì khoản vay hàng nghìn tỷ đồng bị ngân hàng xiết nợ.

BIDV siết nợ 2.200 tỷ với nữ đại gia mệnh danh "bông hồng vàng" Phú Yên

Thứ 3, 13/02/2018 | 19:43
Thuận Thảo cùng nữ đại gia Võ Thị Thanh lao dốc nhanh chóng khi đầu tư sai lầm vào bất động sản.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:56
Báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài.

Biến cơ hội thành tiềm năng nhờ hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

Thứ 2, 13/05/2024 | 18:46
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam cần sự tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm từ các đối tác đi trước để phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc liên tục sụt giảm

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:03
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc liên tục ghi nhận sụt giảm từ tháng 2 do ảnh hưởng của lạm phát và cạnh tranh nguồn cung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?

Bà Rịa-Vũng Tàu đưa giải pháp để thúc đẩy, thu hút khách du lịch

Thứ 7, 18/05/2024 | 20:00
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu đường bờ biển dài hơn 300km với bãi cát thoải, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hoà có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.