
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 14/3 bị công tố viên thẩm vấn liên quan đến hàng loạt cáo buộc tham nhũng. Ông Lee, lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2013, là cựu lãnh đạo thứ 5 của nước này bị thẩm vấn. Ông bày tỏ hy vọng mình sẽ là cựu lãnh đạo cuối cùng trong lịch sử Hàn Quốc phải trải qua quy trình này. Trước khi thẩm vấn ông Lee, giới chức điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của hai người từng là phụ tá thân cận của ông khi còn đương chức.

Singapore ngày 14/3 cho biết nước này đang điều tra 2 công ty địa phương bị cáo buộc cung cấp hàng hóa xa xỉ cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Trước đó trong tháng này, đài BBC của Anh trích dẫn một bản dự thảo báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay hai công ty đó là OCN và T-Specialist, hai công ty "chị em" có cùng giám đốc.

Tổng thống Philippines thông báo rút lui khỏi tòa án hình sự quốc tế. "Tôi tuyên bố và thông báo ngay lập tức với tư cách Tổng thống nước Cộng hòa Philippines, rằng Philippines đang rút phê chuẩn Công ước Rome. Thông báo có hiệu lực tức thì", CNN dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte hôm nay cho biết.

Bà Angela Merkel đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là Thủ tướng Đức sau cuộc bỏ phiếu hôm 14/3 (giờ địa phương). Trong cuộc bỏ phiếu kín, 364/709 thành viên Quốc hội Đức đã ủng hộ bà Merkel tiếp quản nhiệm kỳ 4, nhiều hơn 9 phiếu so với yêu cầu 50%. Tổng cộng 315 nghị sĩ từ các đảng phái đã không bỏ phiếu bầu lại bà.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 14/3 tuyên bố, việc Mỹ cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson cho thấy Washington quyết tâm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới. "Mỹ quyết tâm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và những sự thay đổi trong bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra đều hướng tới mục đích đó, hoặc ít nhất đó là một trong những lý do”, hãng thông tấn nhà nước ISNA của Iran dẫn lời Thứ trưởng Araghchi.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 13/3: Nhà Trắng tiết lộ lý do thay đổi Ngoại trưởng Mỹ
Đ.V (Tổng hợp)