
11 xe cứu hỏa và 48 nhân viên hôm nay được điều đến để đối phó với ngọn lửa, sau khi tàu Marshal Shaposhnikov của Hạm đội Thái Bình Dương - Nga bốc cháy tại Vladivostok. Tất cả 106 thủy thủ trên khu trục hạm đã được sơ tán. Sự cố xảy ra khi con tàu đang trong quá trình bảo dưỡng tại cảng. May mắn, không có vũ khí hoặc thiết bị quan trọng nào trên boong tàu.

Mỹ dự kiến triển khai các radar ở Hawaii từ nay đến năm 2023, động thái có thể tăng cường các nỗ lực ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên. Radar phòng thủ nội địa Hawaii (HDR-H) sẽ được triển khai trong năm năm tới để đáp trả chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tư lệnh bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry B. Harris khẳng định radar này sẽ cải thiện đáng kể năng lực phát hiện và nhận dạng các tên lửa vươn tới Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 16/2 đã hối thúc Triều Tiên chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán do cuộc chiến tranh năm 1950-1953. Bộ trưởng Cho Myoung-gyon khẳng định cần sớm tổ chức một cuộc đoàn tụ mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Ngày 16/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ việc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng bằng mã độc "NotPetya" hồi năm 2017, sau khi Nhà Trắng trước đó một ngày đã cùng với Chính phủ Anh cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công này. Ông Peskov nêu rõ các cáo buộc của một quan chức Anh về vụ tấn công NotPetya là vô căn cứ.

Chính phủ Syria và lực lượng dân quân người Kurd đã đạt được thỏa thuận về việc triển khai lực lượng vũ trang Syria ở khu vực Afrin của nước này. Kênh truyền hình Mayadeen của Liban ngày 15/2 dẫn một nguồn thạo tin cho hay quyết định trên được đưa ra nhằm bảo vệ Afrin chống lại các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh của Ankara tại khu vực.
Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 16/2: Ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc Tết đến người dân châu Á
Đ.V (Tổng hợp)