![Ngày 7/5, Thủ tướng tạm quyền cộng hòa Séc Andrej Babis tuyên bố nước này chưa bao giờ sản xuất, phát triển hay lưu trữ bất kỳ một phiên bản nào của chất độc thần kinh Novichok, chất được nghi ngờ sử dụng để đầu độc hai cha con cựu điệp viên người Nga tại Anh đầu tháng 3/2018.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/vu-thu-huong/2018/05/07/secfinal.jpg)
Ngày 7/5, Thủ tướng tạm quyền cộng hòa Séc Andrej Babis tuyên bố nước này chưa bao giờ sản xuất, phát triển hay lưu trữ bất kỳ một phiên bản nào của chất độc thần kinh Novichok, chất được nghi ngờ sử dụng để đầu độc hai cha con cựu điệp viên người Nga tại Anh đầu tháng 3/2018.
![Pháp thôi không yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, mà ưu tiên hàng đầu hiện nay là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố. Trả lời câu hỏi, mục đích mà Pháp đang theo đuổi ở Syria là gì, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp cho biết, đó là cuộc chiến chống khủng bố.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/vu-thu-huong/2018/05/07/phap.jpg)
Pháp thôi không yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, mà ưu tiên hàng đầu hiện nay là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố. Trả lời câu hỏi, mục đích mà Pháp đang theo đuổi ở Syria là gì, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp cho biết, đó là cuộc chiến chống khủng bố.
![Ngay sau lễ nhậm chức Tổng thống, Tổng thống Nga Putin ngày 7/5 đã đề xuất ông Medvedev tiếp tục giữ chức Thủ tướng Nga. Ông Medvedev, 52 tuổi, đã lãnh đạo nội các Nga trong vòng 6 năm qua dưới nhiệm kỳ thứ 3 của ông Putin.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/vu-thu-huong/2018/05/07/thutuongnga.jpg)
Ngay sau lễ nhậm chức Tổng thống, Tổng thống Nga Putin ngày 7/5 đã đề xuất ông Medvedev tiếp tục giữ chức Thủ tướng Nga. Ông Medvedev, 52 tuổi, đã lãnh đạo nội các Nga trong vòng 6 năm qua dưới nhiệm kỳ thứ 3 của ông Putin.
![Ngày 7/5, Tổng Thư ký tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay lễ khai trương đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng Thư ký Erekat khẳng định Mỹ đang theo đuổi chính sách không công nhận Nhà nước Palestine và coi thường các tổ chức và luật pháp quốc tế.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/vu-thu-huong/2018/05/07/daisuquanmy.jpg)
Ngày 7/5, Tổng Thư ký tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay lễ khai trương đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng Thư ký Erekat khẳng định Mỹ đang theo đuổi chính sách không công nhận Nhà nước Palestine và coi thường các tổ chức và luật pháp quốc tế.
![Ngày 7/5, Phủ Tổng thống Yemen tại Thủ đô Sanaa đã trở thành mục tiêu của một cuộc không kích. Người dân khẳng định đã nghe thấy hai tiếng nổ tại tòa nhà trên. Đài truyền hình Al-Masirah của phiến quân Houthi cho rằng vụ không kích do liên quân Arab tiến hành. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/vu-thu-huong/2018/05/07/yemenphutongthong.jpg)
Ngày 7/5, Phủ Tổng thống Yemen tại Thủ đô Sanaa đã trở thành mục tiêu của một cuộc không kích. Người dân khẳng định đã nghe thấy hai tiếng nổ tại tòa nhà trên. Đài truyền hình Al-Masirah của phiến quân Houthi cho rằng vụ không kích do liên quân Arab tiến hành. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong.
Ngay sau lễ nhậm chức Tổng thống, Tổng thống Nga Putin ngày 7/5 đã đề xuất ông Medvedev tiếp tục giữ chức Thủ tướng Nga. Ông Medvedev, 52 tuổi, đã lãnh đạo nội các Nga trong vòng 6 năm qua dưới nhiệm kỳ thứ 3 của ông Putin.
Theo Hiến pháp Nga, Chính phủ cũ phải từ chức sau khi một Tổng thống mới nhậm chức. Luật pháp Nga quy định, Tổng thống mới phải đưa ra đề xuất một ứng viên cho vị trí Thủ tướng trong vòng 2 tuần kể từ ngày tuyên thệ. Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) có nghĩa vụ phải đưa ra quyết định trong vòng 1 tuần. Trong lúc chờ thành lập Chính phủ mới, các quan chức trong Chính phủ cũ sẽ tạm thời giữ nguyên chức vụ.
Ngày 4/5, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hạ viện Nga, Ivan Melnikov, trả lời TASS rằng cơ quan này có thể xem xét đề xuất của Tổng thống trong một cuộc họp ngày 8/5 với điều kiện ứng cử viên Thủ tướng đã được đề cử vào thời điểm đó.
Trong phiên họp với Duma, ứng cử viên sẽ có nghĩa vụ trình bày kế hoạch hoạt động của nội các trong nhiệm kỳ mới. Các nghị sĩ có quyền chất vấn người này trong vòng tối đa 30 phút trước khi bàn thảo đưa ra quyết định. Sau đó, đại diện của các nhóm trong hạ viện đưa ra quyết định ủng hộ hoặc phản đối ứng cử viên. Nếu con số ủng hộ vượt quá bán, người này sẽ trở thành Thủ tướng.
Ngoài ra, thông tin về việc phủ Tổng thống Yemen tại Thủ đô Sanaa đã trở thành mục tiêu của một cuộc không kích; Pháp thôi không yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức…là những tin đáng chú ý trong ngày.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 6/5: Mỹ cấp thêm vũ khí và đạn dược cho lực lượng người Kurd ở Syria
Đ.V (Tổng hợp)