Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Luật gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Luật gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Vũ Xuân Giang
Thứ 7, 14/07/2018 | 22:29
0
Đại hội chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu được 5 người vào Ban chấp hành.

Đến dự đại hội có ông Hầu A Lềnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Dương Thành Bắc, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Đức Long, Uỷ viên Thường vụ, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam;… cùng đại diện của các tổ chức chính trị xã hội, các chi hội và 31 hội viên Hội Luật gia cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Luật gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Toàn cảnh đại hội diễn ra. 

Tại Đại hội, ông Phan Văn Vượng, Phó Chi hội trưởng chi hội Luật gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: “Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh MTTQ Việt Nam các cấp đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Luật gia Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19/KL –TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và Chỉ thị số 08/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII đã đề ra... Mỗi hội viên đều xác định và thực hiện “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” góp phần vào nhiệm vụ chung của MTTQ Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam”.

Kết thúc ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, sáng ngày 14/7, Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đã bế mạc tại Hà nội.

Theo đó, nhiệm kỳ 2018-2023, Chi hội Luật gia sẽ tập trung vào công cuộc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về công cuộc tham mưu, thể chế hóa các chủ trương đường lối chính sách của Đảng; hợp pháp các văn bản liên quan đến các thẩm quyền, vai trò, vị trí của MTTQ, từ đó góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, các chính sách, đảm bảo cho hoạt động của MTTQ theo quyết định số 217, 218 về việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp xây dựng Đảng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2023.

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Luật gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Hình 2).

Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu trước đại hội. 

Trong đó, Đại hội cũng nhấn mạnh vào việc nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ chi hội trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, tại Đại hội còn đưa ra những quả quyết trong vấn đề tham mưu cho Ban lãnh đạo tham gia vào việc xây dựng các văn bản luật, pháp lệnh, các Nghị định của Chính phủ; hệ thống cơ chế chính sách pháp luật toàn diện về các mặt của đời sống – xã hội; đồng thời tham gia vào công cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực quan trọng mà nhân dân quan tâm; tập trung cao độ vào các vấn đề trọng điểm mà Đảng và nhà nước ta chú trọng. Tại Đại hội, các đại biểu tham dự cũng nhấn mạnh, việc giám sát cũng cần phải được đảm bảo nghiêm ngặt về tính pháp lý, đúng quy trình, phù hợp, và hơn hết là chất lượng giám sát ngày càng phải được nâng lên.

Trong Đại hội lần này, việc bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi hội Luật gia được tiến hành theo đúng quy trình, các thành viên tham dự đều nhất trí 100% trong việc bỏ phiếu bầu ra 5 người vào trong Ban chấp hành chi hội. Cuộc bỏ phiếu được diễn ra nghiêm ngặt, không có sai phạm, các cán bộ đều đã tự tay bỏ phiếu trong việc bầu cử các thành viên vào Ban chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2018-2023.

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Luật gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Hình 3).

Các đại biểu lần lượt đi lên bỏ phiếu bầu ban chấp hành Chi hội Luật gia.  

Bế mạc chương trình, Đại hội đã bầu ra được 5 đồng chí xuất sắc vào Ban chấp hành Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Thứ 4, 11/07/2018 | 12:35
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng báo ĐS&PL nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ 3, 19/06/2018 | 17:10
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), ngày 19/6, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Đời sống & Pháp luật (ĐS&PL) - báo điện tử Người Đưa Tin.

Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Thứ 4, 21/03/2018 | 16:27
Ngày 21/3, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam đã đến Hội trường Thống Nhất, TP.HCM viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Cùng tác giả

Luật sư tranh cãi về việc tịch thu xe của tài xế sử dụng rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng

Chủ nhật, 04/11/2018 | 06:00
Liên quan đến câu chuyện nên hay không nên tịch thu phương tiện của người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định gây tai nạn nghiêm trọng. Luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật sư An Phát Phạm cho rằng, đó là vi phạm quyền sở hữu cá nhân. Còn với LS Nguyễn Việt Hùng, văn phòng luật sư Kinh Đô lại cho rằng, điều đó là không sai nếu phương tiện tiếp tục tái phạm.

Sử dụng rượu, bia gây tai nạn nghiêm trọng: Cần tăng hình thức truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 7, 03/11/2018 | 07:00
Tiếp tục với câu chuyện nên hay không nên thu hồi phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhằm đưa ra cái nhìn đa chiều về vấn đề này.

Sử dụng rượu, bia gây tai nạn nghiêm trọng: Nên tăng thêm hình thức xử phạt

Thứ 6, 02/11/2018 | 07:00
Liên quan đến vấn đề chế tài xử phạt đối với những người tham gia giao thông mà trong máu (hơi thở) có nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình và Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Sử dụng rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng: Nên thu hồi phương tiện và cấm lái vĩnh viễn

Thứ 5, 01/11/2018 | 07:36
Vừa qua, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Trước vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng hình thức phạt đối với những người như vậy, bằng cách thu xe và tước giấy phép lái xe vĩnh viễn mới đủ sức răn đe. Luồng ý kiến này tiếp tục làm nảy sinh sự tranh cãi lớn trên cộng đồng. Để hiểu thêm về vấn đề, báo Người Đưa Tin đã có tuyến bài trao đổi với các cấp lãnh đạo, đơn vị kinh doanh vận tải, chuyên gia, luật sư để có những ý kiến đa chiều. 

Chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế từ giấy sang điện tử - Người dân được lợi gì?

Thứ 3, 30/10/2018 | 09:00
Việc chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho các bên liên quan như bảo hiểm xã hội (BHXH), cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.