Theo Reuters, đêm 8 rạng sáng 9/5, Israel đã bất ngờ mở cuộc không kích vào một mục tiêu quân sự của Chính phủ Syria ở khu vực Nam Thủ đô Damacus.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria cho hay lực lượng phòng không Syria bảo vệ Thủ đô Damacus đã bắn hạ 2 quả tên lửa của đối phương.
Isrsel chưa lên tiếng về vụ tập kích tên lửa này.
Động thái trên diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran, động thái có thể khiến Israel cảnh giác cao độ.

Israel bất ngờ không kích tên lửa vào Thủ đô Damacus Syria.
Quân đội Israel cho biết để đề phòng với các “hành động bất thường” của lực lượng Iran ở Syria, quân đội nước này sẽ yêu cầu giới chức trách ở cao nguyên Golan chuẩn bị hầm trú bom, xây dựng thêm lực lượng bảo vệ cũng như huy động thêm lính dự bị.
Tướng cấp cao Israel Gadi Eizenkott đã huỷ tham dự cuộc họp an ninh thường niên vốn được lên kế hoạch trước đó để bàn bạc, làm việc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng cũng như các quan chức an ninh của nước này.
Việc Tổng thống Trump rút khỏi thoả thuận hạt nhân, thoả thuận vốn được Israel ủng hộ làm dấy lên nguy cơ về những bất ổn trong khu vực.
Trước đó, quan chức Israel tuyên bố sẽ "loại bỏ" Tổng thống Bashar Assad nếu ông cho phép Iran biến Syria thành căn cứ quân sự để tấn công Israel.
"Israel sẽ "loại bỏ" Tổng thống Syria Bashar Assad nếu ông tiếp tục để Iran hoạt động trong lãnh thổ Syria", Bộ trưởng Năng lượng và Nguồn nước Yuval Steinitz tuyên bố hôm 7/5.
Nói với trang tin tức Ynet, quan chức Israel cảnh báo về “cái kết” của chính quyền Assad nếu cho phép Iran biến Syria thành căn cứ quân sự để tấn công Israel.
"Không thể chấp nhận việc ông Assad củng cố quyền lực của mình trong khi cho phép Syria trở thành căn cứ để tấn công Israel", Bộ trưởng Israel nói.
"Nếu Tổng thống Syria tiếp tục cho phép Iran hoạt động trong lãnh thổ Syria, Israel sẽ loại bỏ ông ta và lật đổ cả chính quyền", Ynet trích lời ông Steinitz.
Xem thêm >> Đằng sau thông điệp "lạnh gáy" Israel gửi tới Tổng thống Syria