Tài xế Mai Linh bỏ chạy, kẹp theo cảnh sát

Tài xế Mai Linh bỏ chạy, kẹp theo cảnh sát

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Nhân viên lái taxi Mai Linh này đã điều khiển xe bỏ chạy và kéo theo một cán bộ (bị kẹp cánh tay do lái xe cố tình đóng cửa kính) một đoạn khoảng 200m.

Vào khoảng 18h ngày 11/07, Công an phường Ngọc Khánh - quận Ba Đình - Hà Nội triển khai làm nhiệm vụ tại tuyến đường Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, khu vực thuộc phường Ngọc Khánh - quận Ba Đình. Bất ngờ tổ công tác phát hiện một xe taxi của hãng vận tải Mai Linh mang biển kiểm soát 30X-2884 vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chiếc xe này do lái xe Nguyễn Quý Tùng (SN1990, ở Phố Vọng - Đồng Tâm - quận Hai Bà Trưng điều khiển.

Hình minh họa.

Công an phường Ngọc Khánh đã yêu cầu nhân viên lái xe dừng lại để giải quyết. Tuy nhiên nhân viên lái xe này đã không chịu chấp hành, mà còn lái xe bỏ chạy và kéo theo một cán bộ là Bùi Lâm Khánh (bị kẹp cánh tay do nhân viên Tùng cố tình đóng cửa kính của xe để bỏ chạy) một đoạn khoảng 200m đến tận đầu hồ Ngọc Khánh.

Lực lượng công an phường đã phối hợp dừng được xe ô tô và đưa Tùng về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Trước đó vào cùng ngày 11/7/2011, cũng xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ trên đường Nguyễn Trãi - khu vực xã Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội.

Vào thời điểm khoảng 17h, tổ công tác Trạm cảnh sát Trung Văn tiến hành tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Trãi - Trung Văn phát hiện đối tượng Phạm Đình Tùng (SN1988, ở phường Hoàng Diệu - TP. Thái Bình - tỉnh Thái Bình) và Trương Thị Cẩm Ly (SN1990, xã Quảng Long - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh) đi trên một xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra và lập biên bản.

Tuy nhiên, hai đối tượng này bất ngờ giật phăng biên bản xử lý xử phạt hành chính, đánh và chửi mằng các cán bộ trong tổ công tác.

Vân Ngọc