Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un

Thứ 6, 01/03/2019 | 18:56
0
Chiều 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un

Cán bộ Văn phòng Chính phủ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 2).
Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 3).
Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 4).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 5).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Kim Jong-un xem lại những hình ảnh thể hiện tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 6).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 7).
Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 8).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 9).
Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 10).

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un (Hình 11).

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Trước đó, lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau lễ đón lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31/1/1950. Hai nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai bên đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao (từ Bộ trưởng trở lên).

Các đoàn ta thăm Triều Tiên có: Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-12/7/1957), Thủ tướng Phạm Văn Đồng (6/1961), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (9/1988), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (5/1997), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên (8/2000), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (16-18/10/2007), Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh (10/2008), Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân (10/2011); Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm (9/2012), Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng (7/2013), Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (7/2015); Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết (10/2015); Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh (2/2019)....

Các đoàn Triều Tiên thăm ta có: Thủ tướng Kim Nhật Thành (27/11-3/12/1958), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Kim Yong Nam (1/1992), Phó Thủ tướng Công Chin The (4/1997), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pec Nam Sun (3/2000), Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Chuê The Bốc sang dự Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam (4/2001), Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam (7/2001, 8/2012), Bộ trưởng Ngoại giao Ri Su Yông (8/2014); Bộ trưởng Kinh tế Đối Ngoại Triều Tiên (10/2015), Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang Triều Tiên (11/2015), Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Chuê The Bốc thăm Việt Nam (6/2016); Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho thăm Việt Nam (11/2018)...

Hai nước trao đổi chính sách luân phiên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên; Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Triều Tiên.

Hai nước đã ký nhiều Hiệp định quan trọng như: Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ (01/10/1956), Hiệp định hợp tác văn hóa (11/1957), hiệp định hợp tác Khoa học kỹ thuật (10/1958), Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và CHDCND Triều Tiên (1961), Hiệp định thương mại và hàng hải (12/1962), Hiệp định hỗ tương y tế (12/1966), Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (1/1977), Hiệp định vận tải biển (3/6/2002), Hiệp định thương mại (3/5/2002), hiệp định tương trợ tư pháp (3/5/2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (3/5/2002), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (3/5/2002).

Theo Chinhphu.vn

Cận cảnh đoàn xe của ông Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam

Thứ 6, 01/03/2019 | 16:28
Chiều nay 1/3, phái đoàn của Triều Tiên do Chủ tịch Kim Jong-un dẫn đầu đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

An ninh thắt trước giờ đón ông Kim Jong-un tới Phủ Chủ tịch

Thứ 6, 01/03/2019 | 15:40
Từ 14h30, an ninh tại Phủ Chủ tịch được thắt chặt, những tuyến đường dẫn qua khu vực đã được giới nghiêm sẵn sàng cho cuộc đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm chính thức nước ta.

Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kiên nhẫn đứng ngoài chờ anh trai hội đàm

Thứ 5, 28/02/2019 | 10:32
Trong suốt thời gian diễn ra hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim kiên nhẫn đứng phía ngoài chờ đợi.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.