Nga bắn hạ vật thể bay xâm nhập căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Các tổ hợp phòng không tại căn cứ không quân Hmeymim của quân đội Nga bắn hạ một số vật thể bay cỡ nhỏ xâm nhập khu vực này, phát ngôn viên của căn cứ cho biết.
“Sau khi Mặt trời lặn, các hệ thống kiểm soát không phận tại căn cứ Hmeymim của Nga phát hiện các mục tiêu cỡ nhỏ không rõ nguồn gốc ở vị trí cách xa căn cứ. Toàn bộ các mục tiêu bị hệ thống phòng không của căn cứ không quân Nga bắn hạ”, phát ngôn viên của căn cứ không quân Hmeymim cho biết.

Tổ hợp phòng không S-400 tại căn cứ không quân Hmeymim (Syria) của quân đội Nga.
Phát ngôn viên này cho biết không có ai bị thương trong vụ việc này và căn cứ không quân Hmeimim quay trở lại hoạt động bình thường.
South Front dẫn nguồn tin cho biết, căn cứ không quân của Nga bị tấn công bởi 2 máy bay không người lái (UAV) do 1 nhóm phiến quân tại khu vực phía bắc thành phố Latakia hoặc khu vực phía nam tỉnh Idlib, Syria điều khiển. Tuy nhiên, bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thông tin cụ thể về thủ phạm thực hiện vụ tấn công này.
Lý do Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 bất chấp sức ép của Mỹ và NATO. Đài Sputnik đưa tin, chuyên gia quân sự Nga, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Igor Korotchenko nhận định, áp lực nặng nề của Mỹ và NATO đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thuyết phục Ankara không mua hệ thống phòng không S-400 của Nga chắc không thể buộc Tổng thống Tayyip Erdogan hủy bỏ thương vụ này.
Ông Korotchenko nói: "Theo tôi, chiến thuật này sẽ không mang lại bất cứ kết quả gì đối với Thổ Nhĩ Kỳ, vì Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc kiểm tra sơ bộ và đưa ra kết luận về những tính năng vượt trội của S-400."
Bên cạnh đó, ông Korotchenko cho rằngTổng thống Erdogan biết rõ những nguy cơ tiềm ẩn nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không tương tự của Mỹ như tổ hợp Patriot.
Ông lý giải: "Quan hệ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay không mấy tốt đẹp và chắc sẽ không cải thiện thêm sau khi họ mua hệ thống Patriot.
Bù lại, Mỹ sẽ có trong tay cơ hội tắt hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ vào bất kỳ lúc nào, vì trong phần mềm của phiên bản hệ thống Patriot xuất khẩu có cài sẵn chức năng này. Chọn hệ thống của Nga cũng có nghĩa là lựa chọn có lợi cho chủ quyền quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Tổng thống Mỹ, Pháp vẫn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân Iran. Tối 24/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng với chương trình nghị sự xoay quanh thỏa thuận hạt nhân Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).
Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã thể hiện rõ những quan điểm trái chiều trong vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.
Ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại rằng thỏa thuận hạt nhân Iran ký cách đây ba năm là "thảm họa" và "điên cuồng". Tổng thống Trump cảnh báo thỏa thuận này sẽ không ngăn cản chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hay việc Tehran hỗ trợ cho các nhóm phiến quân tại Trung Đông. Theo ông, Iran sẽ đối mặt với những vấn đề lớn chưa từng thấy nếu như nhà nước Hồi giáo này tái khởi động chương trình hạt nhân.
Về phần mình, Tổng thống Pháp vẫn duy trì quan điểm trước đó khi nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân Iran và cho rằng đây là một phần trong vấn đề an ninh tại khu vực Trung Đông. Ông cho rằng văn kiện trên là "sự lựa chọn sẵn có tốt nhất" để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Macron cũng đồng thời lưu ý Paris muốn kiềm chế Iran trong khu vực.
Chính phủ Syria lên kế hoạch giải phóng toàn bộ thành phố Homs. Ngày 24/4, Chính phủ Syria đã thông báo kế hoạch giải phóng những khu vực còn lại do phiến quân đối lập chiếm giữ ở phía Bắc thành phố Homs, và kế hoạch này sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn tất thỏa thuận đầu hàng với các nhóm vũ trang đối lập quanh Thủ đô Damascus.
Bộ trưởng bộ Các vấn đề hàn gắn dân tộc Syria, Ali Haidar cho hay chính quyền Damascus hiện đã liên lạc với lực lượng phiến quân tại các thị trấn Rastan, Talbiseh và Houla ở phía Bắc tỉnh Homs để thương lượng về một thỏa thuận đầu hàng. Theo đó, các tay súng này sẽ được phép rời đến khu vực miền Bắc Syria hiện do phe đối lập nắm giữ.
Ông Haidar cũng cho biết đề nghị tương tự đã được chuyển tới phiến quân ở miền Nam Syria, nơi có vùng giảm căng thẳng được Mỹ và Nga nhất trí thiết lập hồi năm ngoái.
Israel cảnh báo sẵn sàng tấn công S-300 Nga tại Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 24/4 cho biết nước này sẽ tấn công hệ thống phòng không S-300 Nga ở Syria nếu chúng được sử dụng nhằm vào các mục tiêu Israel, theo AFP.
"Điều quan trọng với chúng tôi là các vũ khí phòng thủ mà người Nga chuyển giao cho Syria không được dùng để chống lại chúng tôi", ông Lieberman nói với trang tin Israel Ynet. "Nếu các vũ khí đó được sử dụng để chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công lại chúng".
Tuyên bố của ông Lieberman được đưa ra một ngày sau khi báo Kommersant, Nga, đưa tin Moscow có thể sẽ sớm bắt đầu chuyển giao hệ thống S-300 cho đồng minh Damascus, đồng thời dẫn tuyên bố từ các quan chức quốc phòng Nga cảnh báo về những hậu quả "thảm khốc" nếu hệ thống S-300 bị tấn công.
Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 24/4: Tấn công bằng xe tải ở Canada, hàng chục người thương vong
Đ.V (Tổng hợp)