30/6 là hạn cuối cùng để các ngân hàng giảm dư nợ tín dụng phi sản xuất, trong đó có dư nợ bất động sản (BĐS), về tối đa 22% tổng dự nợ.
Trước thời điểm đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước dù không tăng tỷ trọng dư nợ BĐS trong tổng dư nợ nhưng cần phải điều chỉnh linh hoạt tỷ trọng cho vay đối với từng khoản mục tín dụng bất động sản.
Thứ trưởng Trần Hoàng Nam tại kỳ hợp thường kỳ Chính phủ ngày 1/7 cho biết, đề xuất của Bộ không cho vay đền bù giải phóng mặt bằng, những dự án BĐS cao cấp và không phục vụ nhu cầu của đa số người dân.
Ngược lại, chuyển dịch dư nợ cho các dự án quy mô nhỏ, nhà ở trung bình và trung bình thấp và những dự án đang trong quá trình hoàn thành. Ngoài ra, tiếp tục cho vay với những hộ gia đình có nhu cầu và khả năng thực sự mua nhà.
Bộ cũng đề nghị là tách tín dụng BĐS ra khỏi lĩnh vực phi sản xuất. Trong dự thảo nghị quyết Chính phủ đưa ra thuật ngữ "Lĩnh vực phi sản xuất, bất động sản và tín dụng".
Việc tách BĐS ra khỏi lĩnh vực phi sản xuất cũng được nhiều nhà đầu tư đề cập tại buổi Hội thảo về “Chính sách tài chính cho thị trường BĐS” ngày 29/6 tại Hà Nội.
Cũng tại hội thảo, tổng kết 6 tháng đầu năm, FDI vào bất động sản chỉ đạt 275 triệu USD vốn đăng ký mới và 30 triệu USD vốn tăng thêm. Như vậy, vốn FDI vào BĐS tụt xuống thứ 5 trong cơ cấu ngành thu hút FDI và thấp nhất trong 5 năm lại đây.
Hà Nội khẳng định thành phố không có chủ trương và giải pháp phá bỏ 3 cầu vượt Mai Dịch, Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng để xây đường trên cao.
Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải bác thông tin khởi công sân bay An Giang vốn 3.400 tỷ trong tháng 7.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng cho biết hiện tại tỉnh chưa triển khai việc tách Đà Lạt ra khỏi Lâm Đồng. Đây mới là định hướng thời kỳ 2011-2015 của tỉnh. Trước mắt, tỉnh mới đang bàn mở rộng TP Đà Lạt.
B.T (Tổng hợp từ Gafin, VTV, ĐTCK)