Vì sao giá hoa hồng Đà Lạt tăng đột biến trong dịp Valentine năm nay?

Vì sao giá hoa hồng Đà Lạt tăng đột biến trong dịp Valentine năm nay?

Thứ 7, 12/02/2022 | 11:00
0
Gần đến ngày lễ Tình nhân Valentine, mỗi cành hoa hồng được nông dân Đà Lạt bán tại vườn cho các thương lái đã tăng bình quân gấp 3 lần so với ngày thường.

Giá hoa hồng “lập đỉnh”

Theo TTXVN, các làng hoa nổi tiếng của Đà Lạt, Lâm Đồng như Vạn Thành, Thái Phiên và làng hoa Lang Biang (huyện Lạc Dương) đang hối hả thu hoạch hoa hồng. Nhiều thương lái đến tận vườn bao tiêu sản phẩm hoặc ký đơn hàng thu mua hoa hồng rồi đưa đi tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành phía Nam.

Từ sau ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán, một số nhà vườn ở Vạn Thành cho biết, vào dịp Lễ Tình nhân Valentine, giá hoa hồng tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 ngày thường.

Hiện, mỗi cành hoa hồng được nông dân bán tại vườn cho các thương lái đã tăng bình quân gấp 3 lần so với ngày thường; trong đó, hoa hồng nhung (đỏ) có giá bán cao nhất từ 5.500 - 6.000 đồng/cành, trong khi trước Tết Nguyên đán hồng đỏ có giá 2.000 đồng/cành.

Các màu khác như hoa hồng cam, trắng, vàng… giá từ 4.000 - 5.000 đồng/cành, cũng tăng gấp đôi ngày thường.

Xu hướng thị trường - Vì sao giá hoa hồng Đà Lạt tăng đột biến trong dịp Valentine năm nay?

Vào dịp Lễ Tình nhân Valentine, giá hoa hồng tăng mạnh. Ảnh minh họa từ internet

Ngoài hoa hồng, các loại salem có giá bán là 50.000 đồng/kg, hoa hướng dương 25.000 đồng/bó… Đặc biệt, vào dịp lễ cúng Thần Tài gần với dịp Lễ Tình nhân, thời điểm này giá hoa đồng tiền cũng tăng mạnh và hiện có giá từ 70.000 - 110.000 đồng/ bó... 

Ngoài ra, giá các loại hoa chậu như: Đồng lùn giá từ 35.000 - 40.000 đồng/chậu, hoa hồng siêu nụ giá tại vườn từ 55.000-60.000 đồng/chậu; hoa cẩm tú cầu giá từ 70.000 - 90.000 đồng/chậu cũng được thị trường ưu chuộng.

Theo Zing, khảo sát cho thấy, đây là lần đầu tiên giá hoa hồng Đà Lạt “lập đỉnh” kể từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19 trên cả nước từ tháng 5/2021. Dịch bệnh khiến nhà vườn trồng hoa hồng gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải cắt đổ bỏ hoa do không thể tiêu thụ.  

Diện tích trồng hoa giảm

Một số nhà vườn cho biết, một trong những nguyên nhân khiến hoa hồng Đà Lạt tăng cao là do năm nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; thời tiết diễn biến thất thường nên nhiều nhà vườn tại Thành phố Đà Lạt không dám mở rộng diện tích.

Bên cạnh đó, ngoài cung cấp cho thị trường chính ở Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, hiện nay, hoa hồng của Đà Lạt còn cung ứng cho thị trường Campuchia, Trung Quốc và một số nước khác… Vì vậy, hoa hồng ở địa phương rất đắt hàng, bà con nông dân phấn khởi vì có một vụ hoa được mùa và được giá.

Theo Pháp Luật Tp.HCM, ông Phạm Hoàng Thái Dương, Chủ tịch Công ty Color Life, thương hiệu Hoa yêu thương, năm nay giá của các loại hoa đều tăng cao, không chỉ riêng mặt hàng hoa hồng.

"Từ hoa cúc, cẩm chướng, đồng tiền, cát tường, hoa ngoại nhập đều ghi nhận mức tăng cao, hơn 10% so với năm ngoái. Trong đó, hoa hồng hiện có mức tăng cao nhất, gấp 4-5 lần so với ngày thường, đặc biệt là hoa hồng đỏ"- ông Dương chia sẻ.

Theo ông Dương, nếu như ngày thường giá hoa hồng loại 1 từ 120.000 - 150.000 đồng/bó (50 bông), khoảng 2.500 - 3.000 đồng/bông thì nay đã tăng lên 500.000 - 600.000 bó.

Ông Dương cho biết sau tết lượng hoa chuẩn bị đã hết cùng với đợt dịch vừa qua khiến người nông dân không dám xuống giống vì vậy không có hoa để thu hoạch đợt tới đây.

"Không chỉ thế, sắp tới ngày 14-2 và 8-3 nên người kinh doanh sẽ trữ hoa, dẫn tới tình trạng khan hiếm hoa, đẩy giá hoa lên cao"- ông Dương lý giải.

Ông Lý Phú Quí, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Đầm Sen, cũng cho biết, tại chợ hoa hồng các loại đang ghi nhận mức tăng. Theo đó, hoa hồng các loại, ngày thường 150.000 đồng/bó (50 bông) nay lên 250.000 đồng/bó 50 bông.

Đào Vũ (Theo Pháp Luật Tp.HCM, TTXVN, Zing)

 

 

Nghệ An: Mưa to gây ngập lụt nhiều nơi, hoa màu bị hư hỏng

Thứ 7, 25/09/2021 | 11:16
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nhiều địa phương tại Nghệ An xảy ra mưa to, mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi.

Valentine Trắng là ngày "vô nghĩa", được tạo ra để "móc túi tiền" đàn ông?

Thứ 2, 15/03/2021 | 12:35
Đã có nhiều câu chuyện thú vị về sự ra đời của ngày Valentine Trắng, nhưng thực tế ngày này được tạo ra chỉ để tăng doanh thu cho các cửa hàng kẹo.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:56
Báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài.

Biến cơ hội thành tiềm năng nhờ hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

Thứ 2, 13/05/2024 | 18:46
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam cần sự tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm từ các đối tác đi trước để phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc liên tục sụt giảm

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:03
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc liên tục ghi nhận sụt giảm từ tháng 2 do ảnh hưởng của lạm phát và cạnh tranh nguồn cung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?

Bà Rịa-Vũng Tàu đưa giải pháp để thúc đẩy, thu hút khách du lịch

Thứ 7, 18/05/2024 | 20:00
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu đường bờ biển dài hơn 300km với bãi cát thoải, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hoà có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.