Vì sao lượng khách đổ về Sầm Sơn tăng đột biến?

Vì sao lượng khách đổ về Sầm Sơn tăng đột biến?

Thứ 4, 01/06/2016 | 14:50
0
Với sự tiện lợi của giao thông khi chỉ cách Hà Nội gần 3 tiếng chạy xe, Sầm Sơn đang nổi lên là điểm du lịch hè hấp dẫn.

Với sự tiện lợi của giao thông khi chỉ cách Hà Nội gần 3 tiếng chạy xe, Sầm Sơn đang nổi lên là điểm du lịch hè hấp dẫn với bãi biển được cải tạo hoàn toàn mới, bờ biển dài rộng phù hợp với nhiều hoạt động team - building, event và hàng loạt các chương trình văn hóa nghệ thuật giải trí đã và đang được tổ chức vào những ngày cuối tuần.

Xã hội - Vì sao lượng khách đổ về Sầm Sơn tăng đột biến?

Từ đầu mùa du lịch hè đến nay, Sầm Sơn đã đón trên 1 triệu lượt du khách.

Phải có mặt tại biển Sầm Sơn những ngày hè nắng nóng mới thấy được sức hấp dẫn của nơi đây. Tháng 5, tháng đầu tiên của mùa du lịch, Sầm Sơn đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, số ngày lưu trú của khách tăng lên 3 - 4 ngày, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Chị Ngọc Hà, chủ một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương cho biết “Chưa năm nào Sầm Sơn đông khách như năm nay, chúng tôi làm nhà hàng phục vụ từ sáng đến đêm không hết khách. Nhiều nhất vẫn là khách du lịch theo đoàn, họ đặt ăn, ở chỗ chúng tôi từ 1, 2 tháng trước cơ, không thì hết chỗ”.

Quản lý tại một hubway cho biết, thời gian này, mỗi ngày chúng tôi nhập về cả nghìn trái dừa mà vẫn không cung cấp đủ cho du khách, chưa kể các loại đồ uống khác.

Bãi biển “thay da đổi thịt”

Dự án cải tạo đường ven biển Hồ Xuân Hương do tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư đã thực sự ghi điểm với mọi du khách. Đây là một mô hình mà tất cả các điểm du lịch nổi tiếng đã làm thành công và thu hút rất nhiều du khách.

Đến Sầm Sơn hè này, du khách có thể chứng kiến được sự “thay da đổi thịt” của bờ biển này. Những hàng quán xập xệ đã được thay bằng những Hubway hiện đại, sang trọng. Bờ biển chật hẹp, không lề lối đã được thiết kế lại rộng rãi, thoáng mát với bãi cát trắng mịn.

Xã hội - Vì sao lượng khách đổ về Sầm Sơn tăng đột biến? (Hình 2).

Các hubway là đ

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.