Xả nước màu đen ra sông, dân nghi chất thải nguy hại, công ty phân trần do sự cố

Xả nước màu đen ra sông, dân nghi chất thải nguy hại, công ty phân trần do sự cố

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 14/03/2023 | 21:00
0
Dòng nước màu đen từ bên trong nhà máy đường được xả thẳng xuống sông Lam, nhưng công ty vẫn khẳng định là tro mía, không phải chất nguy hại.

“Sự cố” lặp đi lặp lại?

Ngày 13/3, ông Bùi Công An, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra tình trạng Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam (đóng ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) gây ô nhiễm môi trường.

Môi trường - Xả nước màu đen ra sông, dân nghi chất thải nguy hại, công ty phân trần do sự cố

Đường ống nước thải đường kính chừng 60cm được thiết kế chảy thẳng ra sông.

Theo phản ánh của người dân, giữa tháng 2/2023 vừa qua, công ty này xả nước thải màu đen từ ống thoát thải của nhà máy ra sông Lam. Dòng nước thải chảy với áp lực lớn, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Đặc biệt, dưới dòng sông, xuất hiện nhiều váng dầu loang lổ, nhiều màu sắc. Khu vực xả thải trực tiếp của nhà máy này chỉ cách nơi ở của các hộ dân sinh sống khoảng vài chục mét.

Đây không phải là lần đầu xuất hiện tình trạng này. Rất nhiều lần trước đó, người dân địa phương cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam mỗi khi vào mùa vụ thu hoạch mía. Nghĩa là, vào những tháng cuối năm trước, đầu năm sau, khi vụ ép mía đường bắt đầu, người dân lại sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sẽ tiếp tục bị “tra tấn” bởi nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nhà máy này.

“Cứ vào vụ sản xuất mía đường, nhà máy lại xả thải ra sông Lam làm nước sông chuyển thành hai màu rõ rệt. Sau đó, nước thải màu đen nhanh chóng bị nguồn nước sông cuốn trôi về hướng hạ du. Chúng tôi rất lo lắng cho nguồn nước sông Lam sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng", ông T.V.N., người dân xã Đỉnh Sơn cho biết.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Lương Toàn, Phó giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam xác nhận vụ việc, nhưng phủ nhận dòng nước màu đen đó là chất thải nguy hại. “Thời điểm đó có máy bơm tuần hoàn bị cháy nên tro mía từ bể thứ 3 chảy ra môi trường. Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã dừng vận hành và mua máy mới để thay thế”, ông Toàn giải thích.

Môi trường - Xả nước màu đen ra sông, dân nghi chất thải nguy hại, công ty phân trần do sự cố (Hình 2).

Bằng mắt thường có thể thấy nước thải màu đen chảy ra từ đường ống. Ảnh Người dân cung cấp.

Điều đáng nói, vào giữa tháng 3/2022, Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam cũng đã xả nước thải màu đen từ ống thoát thải của nhà máy. Sở TN&MT Nghệ An vào cuộc kiểm tra và xác định nguyên nhân là do sự cố vỡ bể chứa bùn tro của nhà máy.

Sở TN&MT Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam khắc phục ngay các giải pháp quản lý chất thải như nạo vét hệ thống bể chứa tro, khơi thông cống rãnh; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính đối với đơn vị này theo khoản 5, điều 20 Nghị định 155.

Môi trường - Xả nước màu đen ra sông, dân nghi chất thải nguy hại, công ty phân trần do sự cố (Hình 3).

Khu vực sông gần nhà máy bị ô nhiễm, không hề có bóng dáng của tôm, cá.

Dân “kêu trời” do bị tra tấn mùi phân bón

Công ty Cổ phần mía đường sông Lam còn tận dụng bã mía để sản xuất phân bón, tập kết bên trong bờ rào. Vị trí này cách nhà dân vài chục mét. Vì vậy, không chỉ người dân xóm Đỉnh Thắng, xã Đỉnh Sơn bị “tra tấn” bởi mùi thối từ việc sản xuất phân bón mà vào thời điểm có gió mùa, mùi thối này còn theo gió bay đến một số xóm lân cận.

Có một số lần, chất thải từ quá trình sản xuất được tập kết phía sau khuôn viên nhà máy của công ty nhưng không có mái che, nên khi trời mưa nước sẽ trôi dạt ra môi trường xung quanh và tràn trực tiếp xuống sông.

Theo quan sát, phía bên trong bờ rào, ngay vị trí xuất phát đường ống xả thải, hàng nghìn m3 phân bón được Công ty Cổ phần mía đường sông Lam ủ, tập kết lộ thiên, không hề có biện pháp che chắn. Càng tiến lại gần, mùi thối càng nồng nặc.

Môi trường - Xả nước màu đen ra sông, dân nghi chất thải nguy hại, công ty phân trần do sự cố (Hình 4).

Người dân còn phản ánh mùi hôi thối của phân bón trong khuôn viên nhà máy bốc ra.

Về việc này, ông Cao Phi Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn cho biết, đơn vị có nhận được phản ánh về việc mùi hôi thối bốc ra từ công ty. “Người dân chỉ phản ánh một hai lần, thời điểm đó công ty dùng xe chở phân bón đi nơi khác nên dẫn đến việc bốc mùi. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở công ty có biện pháp khắc phục”, ông Nhật nói.

Được biết, Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam tiền thân là doanh nghiệp quốc doanh 100% vốn Nhà nước. Đến năm 2005, đơn vị này chuyển thành công ty cổ phần, hiện nay do ông Đặng Mạnh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, đơn vị này đã nhiều lần bị các đoàn kiểm tra chỉ ra nhiều vi phạm về môi trường, như: Công tác vệ sinh công nghiệp chưa tuân thủ quy định, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất không được thu gom, xử lý triệt để, bã bùn chưa có bãi tập kết…

Nghệ An: Hai công ty xả thải ra môi trường bị phạt hơn 400 triệu đồng

Thứ 3, 10/01/2023 | 10:47
Hai doanh nghiệp khai thác quặng thiếc xả thải trực tiếp ra môi trường đã bị cơ quan chức năng xử phạt tổng số tiền 420 triệu đồng.

Thanh Hóa: Một công ty bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì xả thải sai quy định

Chủ nhật, 18/12/2022 | 16:40
Công ty TNHH Miza Nghi Sơn vừa bị Tổng Cục Môi trường xử phạt gần 550 triệu đồng vì các hành vi xả thải ra môi trường sai quy định.

Công ty môi trường bị phạt gần 600 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn 21 lần

Thứ 3, 27/08/2019 | 11:00
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã xả nước thải có chứa thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 21 lần và COD vượt quy chuẩn hơn 16 lần...
Cùng tác giả

Khởi tố đối tượng lừa đảo cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng

Thứ 5, 30/05/2024 | 14:38
Nguyễn Văn Hùng đã lên mạng xã hội đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ thi, cấp đổi, nâng hạng, phục hồi giấy phép lái xe ô tô rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoang tàn ở “phố đèn đỏ” sau chiến dịch triệt xoá mại dâm

Thứ 3, 28/05/2024 | 20:00
Nhiều năm sau khi cơ quan chức năng triển khai truy quét hoạt động mại dâm, khu du lịch biển Hòn Câu đã trở nên hoang tàn, đổ nát.

Phát huy nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo bền vững (kỳ cuối)

Thứ 3, 28/05/2024 | 19:55
Xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An.

Phát huy nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo bền vững (2)

Thứ 3, 28/05/2024 | 11:35
Từng bước đa dạng hóa các mô hình có sẵn, phát triển kinh tế tăng trưởng xanh,... đang được huyện miền núi Kỳ Sơn xác định làm hướng đi trong thời gian tới.

Phát huy nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo bền vững (1)

Thứ 2, 27/05/2024 | 11:35
Nhiều năm trước, chẳng ai ngờ những vườn mận Tam Hoa ở “cổng trời” xứ Nghệ nay lại trở thành cây giúp người dân xóa nghèo, điểm du lịch lý tưởng của du khách.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Đổ phế thải lấp ao hồ tại phường Yên Sở

Thứ 6, 31/05/2024 | 14:05
Một diện tích lớn ao hồ tại khu vực X2A phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Tp.Hà Nội) đang bị một số cá nhân đổ phế thải xây dựng san lấp.

Khai thác thủy sản phù hợp với tiềm năng nguồn lợi, bảo vệ môi trường

Thứ 6, 31/05/2024 | 11:20
Việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản là cơ sở để phân bổ lại không gian bảo tồn, bảo vệ khai thác thủy hải sản phù hợp với hệ sinh thái.

Bình Thuận: Xử lý 857 vụ về khoáng sản trái phép, xử phạt hơn 12,3 tỷ đồng

Thứ 5, 30/05/2024 | 19:26
Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã xử lý 857 vụ khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, xử phạt số tiền trên 12,3 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc đất đai

Thứ 5, 30/05/2024 | 10:41
Ngày 30/5, Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi văn phòng ĐKĐĐ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại hệ thống văn phòng này.

Diện tích rừng bị chặt, phá tăng mạnh trong tháng 5/2024

Thứ 4, 29/05/2024 | 11:16
Dù diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 5/2024 đạt 205 ha, giảm 38% cùng kỳ năm trước nhưng diện tích rừng bị chặt, phá lại ghi nhận tăng gần 44% lên 74,3 ha.
     
Nổi bật trong ngày

Tin mới nhất áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh lên thành bão

Thứ 6, 31/05/2024 | 11:10
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Hà Nội: Đổ phế thải lấp ao hồ tại phường Yên Sở

Thứ 6, 31/05/2024 | 14:05
Một diện tích lớn ao hồ tại khu vực X2A phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Tp.Hà Nội) đang bị một số cá nhân đổ phế thải xây dựng san lấp.

Áp thấp nhiệt đới “vần vũ” gây mưa to gió lớn nhiều nơi?

Thứ 7, 01/06/2024 | 15:45
Mặc dù bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền, tuy nhiên vẫn gây mưa dông cho nhiều khu vực.

Bản tin 31/5: Một địa phương tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè

Thứ 6, 31/05/2024 | 06:00
Một địa phương tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè; Phạt 35 triệu đồng tài xế ô tô tông văng xe máy rồi bỏ chạy...

Dự báo thời tiết ngày 31/5/2024: Miền Bắc mưa dông liên tiếp xen kẽ nắng

Thứ 6, 31/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (31/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.