Reuters dẫn báo cáo mới nhất từ bộ Tài chính Ấn Độ, hiện nền kinh tế nước này tăng trưởng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015, mạnh hơn mức tăng 7,0% trong quý đầu năm 2016. Con số này cho thấy Ấn Độ đã vượt Trung Quốc, trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Với mức tăng này, Ấn Độ đã có ba quý liên tiếp đạt tăng trưởng trên mức 7,0%, lạc quan hơn so với vượt mức tăng trưởng (6.9%) của nền kinh tế láng giềng Trung Quốc. Từ đây, kinh tế Ấn Độ đang dẫn đầu trong số các thị trường đang nổi, thậm chí “qua mặt” Nga và Brazil.
Bộ trưởng bộ Tài chính Ấn Độ, ông Arun Jailey phát biểu với báo giới: “Sự tăng trưởng kinh tế hiện nay của Ấn Độ sẽ ngày càng có tiềm năng phát triển nhiều hơn nữa dù bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái”.
Trong hai năm qua, chính phủ của Thủ tướng Narenda Modi đã thực hiện một số cải cách quan trọng. Trong đó có việc nới lỏng các quy định, điều khoản đối với đầu tư nước ngoài ở các lĩnh vực sản xuất, quốc phòng, đường sắt… Ảnh: Reuters
Các chuyên gia phân tích kinh tế nhận định, Trung Quốc là nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong suốt hai thập niên cho đến năm 2014. Song với tình hình hiện nay, Ấn Độ sẽ thay thế vị trí này của Trung Quốc trong ít nhất là hai đến ba năm tới.
Đây là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong khi các nền kinh tế đang nổi khác trong nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, như Brazil và Nga đang sụt giảm.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã coi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm cho chính sách của ông kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5/2014. Giới chức New Delhi cho rằng việc ông Modi lên nắm quyền hứa hẹn sẽ đem lại sức sống cho nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.
Bởi bất chấp sự th