Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn

Thứ 6, 01/12/2023 | 13:29
0
Đào thất thốn là loại cây “khó tính” nên người trồng đào phải biết "chiều" mới có thể giúp cây nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn

Để phục vụ Tết Nguyên đán 2024, những ngày này, anh Nguyễn Quang Vụ (làng hoa Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật chăm sóc cho hàng trăm cây đào thất thốn. Anh Vụ cho biết, nhà anh có khoảng 400 cây đào thất thốn, các gốc đào có tuổi đời ít nhất 5-7 năm, có cây gần 20 năm tuổi

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 2).

Theo anh Vụ, đào thất thốn là loại cây “khó tính” nên phải đặt cây trong phòng điều hòa khép kín để chăm sóc. Tùy vào thời tiết mà nhà vườn sẽ điều chỉnh nhiệt độ phòng sao cho phù hợp. Nếu không, đào có thể nở hoa không đúng dịp Tết Nguyên đán.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 3).

Hiện tại ở Nhật Tân có nhà vườn của anh Vụ và của ông Lê Hàm có thể kích thích, giúp đào thất thốn ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cách chăm sóc cây của hai nhà vườn lại có điểm khác nhau.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 4).

“Mỗi nhà có cách làm khác nhau, đào thất thốn nhà chú Hàm trồng trên chậu còn nhà tôi trồng dưới đất. Hai cách làm hoàn toàn khác nhau về quy trình. Tuy nhiên, kết quả lại giống nhau là đều ra hoa đúng dịp Tết. Tôi trồng dưới đất từ đầu năm đến tháng 7 Âm lịch mới đảo lên chậu”, anh Vụ chia sẻ.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 5).

Mỗi nhà có một bí quyết riêng để kích thích sự sinh trưởng của đào. Theo anh Vụ, quan trọng nhất là giai đoạn kích thích sự sinh trưởng từ mầm lộc chuyển hóa thành mầm hoa của đào thất thốn (thời gian khoảng 3 tháng). Trong ảnh là vườn đào thất thốn của ông Lê Hàm, đối diện với vườn đào của anh Vụ.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 6).

Anh Vụ cho biết, để thành công như bây giờ, anh đã phải trải qua nhiều thất bại. Thời gian những năm 2008 – 2009, anh đã phải chặt đi nhiều đào, thiệt hại rất lớn. Nguyên nhân là vì cây trồng 5-7 năm mà chưa ra được hoa nên đành bỏ. Đến khi ông Hàm thành công, thị trường sôi động, anh Vụ quyết định quay lại trồng đào thất thốn.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 7).

“Thời gian đó chú Hàm không nghĩ tôi có thể cho đào thất thốn ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán, bởi tôi chỉ nghe người ta nói chứ không được ai truyền bí quyết. Sau đó 3 năm, tôi mới thành công”, anh Vụ nói.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 8).

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 9).

Phòng giữ nhiệt cho đào được dựng bằng tôn bạt, lắp điều hoà. Để đảm bảo cho đào ra hoa tự nhiên, hằng ngày, anh Vụ và công nhân phải theo dõi nhiệt độ một cách sát sao. Nắng thì tháo bỏ mái che, khi có gió mùa và sương muối thì lại đậy lại.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 10).

"Về nguồn gốc tên gọi, có người cho rằng "thất thốn" là 7 thốn, mỗi thốn tương đương với một đốt ngón tay. Lá đào dài 7 thốn, cây phát triển đến 7 thốn thì lại chia cành một lần. Một thốn có 7 bông hoa", anh Vụ nói.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 11).

Mỗi cây đào thất thốn trước kia chỉ ra một vài bông hoa, nhưng nay số lượng hoa đã được chủ vườn đào tác động, mỗi cây có thể ra hàng chục bông.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 12).

Mỗi cây đào lại có một thế cây và dáng riêng. Để nở hoa đúng thời điểm Tết, thì ngày 23 tháng Chạp, đào phải ra nhiều lộc, nụ bắt đầu nhú. Khi đưa vào nhà, ấm áp, đào sẽ dần bung hoa.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 13).

Ngoài tuổi cây, giá đào còn phụ thuộc từng dáng, thế cụ thể của cây. Những cây tuổi đời từ 5-7 năm có giá bán trung bình dao động từ 9 triệu đồng - 10 triệu đồng/cây. Nhưng cũng có cây giá lên tới 60 triệu đồng, thậm chí 180 triệu đồng hoặc cao hơn.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 14).

“Năm nay, vườn nhà tôi có khoảng 400 gốc đào thất thốn, đa số đã được khách quen đặt mua từ trước. Thị trường năm nay chưa thể biết được vì sau dịch COVID – 19, kinh tế khó khăn nên mọi người đang cắt giảm chi tiêu”, anh Vụ cho hay.

Sự kiện - Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn (Hình 15).

Đào thất thốn của nhà vườn thường không bán mà chủ yếu cho khách thuê về chơi Tết với giá chỉ bằng một nửa giá mua.

Hồng Phú

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Quốc khánh năm 2024

Thứ 4, 22/11/2023 | 20:03
Theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XB, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024.
Cùng chuyên mục

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi: Phân vùng đô thị Tp.HCM sẽ có 5 khu

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:03
Phân vùng đô thị của Tp.HCM trong sửa đổi quy hoạch lần này có 5 khu. Tại mỗi khu vực, phải hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng ít nhất 60% chức năng tại chỗ.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.