Bất cập kênh thủy lợi 90 tỷ đồng không dẫn nước vào ruộng

Bất cập kênh thủy lợi 90 tỷ đồng không dẫn nước vào ruộng

Thứ 6, 02/04/2021 | 20:07
0
Được đầu tư với tổng kinh phí 90 tỷ đồng nhưng dự án công trình thủy lợi suối Đá không thể dẫn nước trực tiếp vào ruộng khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Tháng 12/2017, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình thủy lợi suối Đá (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông) với tổng kinh phí 90 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng chống, khắc phục tình trạng hạn hán xâm nhập mặn. Đây là công trình do ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là ban Nông nghiệp) làm chủ đầu tư; công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt (TP.Đà Nẵng) tổ chức khảo sát, thiết kế.

Dự án được xếp vào nhóm dự án cấp bách và thực hiện từ năm 2016-2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/3/2021. Mục tiêu của dự án là tạo nguồn nước ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trong vùng. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững kinh tế, xã hội trong khu vực nói riêng và của tỉnh nói chung.

Dân sinh - Bất cập kênh thủy lợi 90 tỷ đồng không dẫn nước vào ruộng

Kênh dẫn nước thấp hơn so với mặt ruộng.

Theo tính toán ban đầu, dự án sẽ bảo đảm cung cấp nước tưới cho 1.000 ha cây nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, tăng số lượng canh tác lúa nước từ 1 vụ lên thành 2 vụ trong năm. Bên cạnh đó, công trình còn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho 1.750 hộ dân trong khu vực.

Thế nhưng, cuối tháng 3/2021, công trình thủy lợi Suối Đá vẫn chưa thể hoàn thành. Hàng chục hecta lúa, cây công nghiệp của người dân địa phương hai bên kênh rơi vào tình trạng bị khô hạn, thiếu nước trầm trọng. Trao đổi về vấn đề này, chị Vàng Thị Séng (trú tại thôn 9, xã Quảng Hòa) cho biết, trước đây, khi chưa thi công dự án, người dân ở đây vẫn gieo được lúa, nước dẫn tận ruộng nhờ kênh dẫn cũ. Thế nhưng, hiện nay, kênh bị khoét sâu xuống lòng đất, có đoạn âm tới 10m khiến người dân phải dùng máy bơm hút nước vào ruộng.

Tương tự, anh Tráng A Tống (trú tại thôn 12, xã Quảng Hòa) cũng cho hay, khi còn con kênh cũ, miệng kênh luôn cao hơn mặt ruộng, nước từ hồ chứa dẫn về là đổ trực tiếp vào ruộng. Tuy nhiên, gần 3 năm nay, khi thi công công trình thủy lợi Suối Đá, kênh lại được đặt dưới lòng đất, thấp hơn 3m so với mặt ruộng. Do vậy, cánh đồng rộng gần chục hecta gần như bị bỏ hoang vì nước không thể dẫn về. Lúa còi cọc, chậm phát triển do “khát nước”, nhiều hộ dân đành phải để trâu bò vào ăn.

Dân sinh - Bất cập kênh thủy lợi 90 tỷ đồng không dẫn nước vào ruộng (Hình 2).

Các ngành chức năng kiểm tra công trình thủy lợi suối Đá.

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án nói trên, vào cuối tháng 3/2021, ban Nông nghiệp đã có báo cáo gửi HĐND tỉnh Đắk Nông. Theo nội dung báo cáo, ban Nông nghiệp cho biết, do điều kiện thi công tuyến kênh phức tạp, địa chất thay đổi liên tục, mặt bằng tổ chức thi công chặt hẹp, hố móng sâu giao động từ 6-9m so với mặt đất tự nhiên. Do đó, dẫn đến tiến độ thi công không đáp ứng được theo tiến độ hoàn thành trước ngày 31/3/2021 tại công văn 4740/UBND-KTN của UBND tỉnh Đắk Nông.

Để đảm bảo hoàn thành những khối lượng công việc còn lại, ban Nông nghiệp đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét cho gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng cho phần khối lượng công việc còn lại đến ngày 30/6/2021. Ban này cũng khẳng định, việc gia hạn này không ảnh hưởng nhiều đến việc cung cấp nước mùa khô năm 2021.

Dân sinh - Bất cập kênh thủy lợi 90 tỷ đồng không dẫn nước vào ruộng (Hình 3).

Hàng chục hecta lúa, cây công nghiệp hai bên kênh bị khô hạn, thiếu nước trầm trọng.

Ngày 29/3, đoàn công tác của HĐND tỉnh Đắk Nông do ông Y Quang B’Krông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát từng hạng mục Công trình thủy lợi suối Đá.

Tại buổi khảo sát, ông Phan Vận, Phó Giám đốc ban Nông nghiệp cho biết, hiện công trình đã thi công được khoảng 95% khối lượng công trình, thanh toán hơn 70 tỷ đồng. Tất cả hạng mục công trình đều được tính toán rất kỹ, có máy bơm hỗ trợ nên không có chuyện nước không dẫn tới vùng hạ lưu. Đây là kênh dẫn nước tới các hồ chứa, người dân phải dùng máy bơm hút lên tưới nước trong thời gian chưa có kênh mương nội đồng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh khẳng định: "Không có lý do gì, kênh dẫn nước chạy ngang nhưng ruộng lại “khát nước” và dân phải đầu tư máy bơm hút nước lên tưới. Với người dân xã nghèo nhất tỉnh, mấy hộ có điều kiện để đầu tư máy bơm nước?".

Ông Y Quang B'Krông khẳng định, nhu cầu tưới tiêu của người dân địa phương là rất lớn. Không thể nói ruộng đồng không nằm trong quy hoạch nên không cấp nước. Kênh chạy qua ruộng mà ruộng không có nước thì rất bất hợp lý và cần phải xem lại.

Khánh Ngọc

Nghịch lý kênh thủy lợi hàng chục tỷ đồng không dẫn được nước

Thứ 3, 26/01/2021 | 10:34
Được đầu tư gần 14,9 tỷ đồng nhưng kênh thủy lợi Đ3 không dẫn nước được vào ruộng. Thậm chí, việc sạt lở nhiều vị trí gây nguy hiểm không ít cho người dân.

Kênh thủy lợi 4.300 tỷ mới sử dụng đã bị đứt gãy, vỡ khoảng 50m

Thứ 3, 29/12/2020 | 11:18
Kênh thủy lợi có số vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa vừa bị đứt gãy, vỡ khoảng 50m, khiến việc tưới nước cho 31.000 ha đất nông nghiệp bị ngừng trệ.

Ninh Thuận: Nghịch lý kênh thủy lợi “trơ đáy” giữa mùa mưa

Thứ 3, 21/08/2018 | 09:42
Từ nhiều năm qua, người dân tại thị trấn Phước Dân vẫn đang ngóng chờ các ngành chức năng đầu tư, mở rộng công trình thủy lợi đưa nước về kênh L16 để “cứu” hàng trăm diện tích đất đang “khát cháy".
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Cao tốc chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.