Bất chấp trừng phạt, Nga vẫn có thể vô địch thế giới về xuất khẩu LNG

Bất chấp trừng phạt, Nga vẫn có thể vô địch thế giới về xuất khẩu LNG

Thứ 3, 23/01/2024 | 11:29
0
Các lệnh trừng phạt đã tạo thêm cơ hội để phát triển thị trường vật tư cho ngành dầu khí Nga, trong đó sản xuất LNG luôn chiếm một vị trí đặc biệt.

Bức tranh xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu năm 2023 đã định hình với Mỹ, Australia, Qatar và Nga lần lượt chiếm 4 vị trí đầu bảng.

Tuy nhiên, Giáo sư-Tiến sĩ Kinh tế Alexey Fadeev tại Đại học Bách khoa St. Petersburg Peter Đại đế tin rằng thứ tự xếp hạng này sẽ thay đổi một khi tất cả các dự án LNG của Nga đi vào hoạt động đầy đủ trong 5-10 năm nữa.

Theo ông Fadeev, với tiềm năng sản xuất LNG ước tính hơn 200 triệu tấn/năm, Nga có thể trở thành nhà vô địch thế giới về xuất khẩu loại khí siêu lạnh này, và trong trung hạn có thể vượt qua Qatar – nước đang đứng trên Nga một bậc trong bảng xếp hạng năm 2023.

“Hiện tại, sản lượng LNG ở Nga là khoảng 33 triệu tấn/năm. Chính phủ Nga đã đặt nhiệm vụ tăng gấp đôi sản lượng, và mục tiêu chiến lược là sản xuất ít nhất 100 triệu tấn/năm. Con số này tương đương và thậm chí nhiều hơn những gì các nước hàng đầu thế giới như Qatar đang sản xuất”, ông Fadeev nói. “Đáng chú ý, tổng công suất sản xuất LNG tiềm năng của Nga, tính đến việc triển khai tất cả các dự án đầy hứa hẹn, ước tính đạt hơn 200 triệu tấn/năm”.

Để so sánh, Mỹ lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2023, với lượng xuất khẩu là 91,2 triệu tấn, theo dữ liệu đến ngày 31/12/2023 do Bloomberg tổng hợp.

Thế giới - Bất chấp trừng phạt, Nga vẫn có thể vô địch thế giới về xuất khẩu LNG

Novatek là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất ở Nga. Công ty chủ yếu tham gia vào hoạt động thăm dò, sản xuất, chế biến và tiếp thị khí đốt tự nhiên và LNG và có 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dầu khí Nga. Ảnh: Energy Intelligence

Theo ông Fadeev, sản xuất LNG luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong ngành dầu khí Nga, và vai trò của nó đã tăng lên đáng kể do nguồn cung khí đốt qua đường ống của Moscow sang Liên minh châu Âu (EU) bị thu hẹp. Hiện nay, tổng số dự án LNG ở Nga, kể cả dự án có trọng tải thấp, lên tới hơn 70 dự án, và các dự án này vẫn hoạt động và phát triển bất chấp các đòn trừng phạt từ Mỹ và đồng minh của Washington.

“Cuối năm 2023, chúng tôi được biết về lệnh trừng phạt đối với dự án Artic LNG 2 của Novatek ở Bắc Cực với công suất 16,5 triệu tấn/năm. Các cổ đông nước ngoài đã đóng băng việc tham gia vào dự án. Nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ không được thực hiện. Novatek có thể sẽ sửa đổi dự án. Và dù có thể bị chậm trễ, dự án vẫn sẽ bắt đầu hoạt động”, vị chuyên gia Nga cho biết.

Ông lưu ý với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng Artic LNG 2 không phải là dự án đầu tiên của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Các biện pháp hạn chế đầu tiên vào năm 2014 đã cấm chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị thăm dò và sản xuất hydrocarbon ở Bắc Cực, buộc Nga phải theo đuổi chính sách công nghệ của riêng mình, hình thành và phát triển chiến lược thay thế hàng nhập khẩu để tránh phụ thuộc vào thiết bị và công nghệ nước ngoài sớm nhất có thể. Theo đó, các lệnh trừng phạt đã tạo thêm cơ hội để phát triển thị trường vật tư cho ngành dầu khí Nga.

“Rõ ràng, ngành LNG cần phải độc lập với hàng nhập khẩu, và cần có các giải pháp của Nga trong hóa lỏng khí đốt. Điều quan trọng là Chính phủ Nga đã và đang tích cực hỗ trợ việc thay thế hàng nhập khẩu. Thiết bị sản xuất LNG là một trong 7 lĩnh vực quan trọng nhất được giám sát bởi Cơ quan quản lý LNG”, ông Fadeev nói.

“Và tất nhiên, sự phát triển của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị và công nghệ dầu khí là nền tảng để đạt được chủ quyền về công nghệ. Sản xuất LNG ở Nga đang tăng lên và ngày nay nước này có mọi cơ hội để trở thành nhà vô địch toàn cầu trong lĩnh vực này”, vị chuyên gia kết luận.

Minh Đức (Theo TASS, Bloomberg)

Nhờ Trung Quốc, Nga viết tiếp tham vọng LNG bất chấp trừng phạt của Mỹ

Thứ 3, 16/01/2024 | 14:06
Các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến việc Novatek hoàn thiện dây chuyền sản xuất của Artic LNG 2 ở Bắc Cực, đóng các tàu Arc-7 thế hệ thứ 2…

“Bóng ma” đe dọa tham vọng LNG của Nga

Thứ 3, 02/01/2024 | 15:39
Tình hình sẽ trở nên đặc biệt tồi tệ hơn nếu EU theo chân Mỹ áp lệnh cấm vận đối với LNG của Nga. Và điều này hoàn toàn có thể xảy ra sau năm 2026.

Sau “đòn đánh” của Mỹ, cổ đông nước ngoài rời bỏ dự án LNG của Nga

Thứ 2, 25/12/2023 | 16:28
Lý do cho động thái rời bỏ Artic LNG 2 chưa được tiết lộ, nhưng nó có thể phản ánh các yếu tố địa chính trị hoặc kinh tế rộng hơn so với ảnh hưởng đến đầu tư quốc tế
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.