Bất động sản lao dốc, ngành xây dựng cũng cần được gỡ vướng theo

Bất động sản lao dốc, ngành xây dựng cũng cần được gỡ vướng theo

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 19/04/2023 | 14:25
0
Sự liên thông giữa ngành xây dựng và BĐS rất chặt chẽ, nhưng khi tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, nhiều chuyên gia đã bỏ qua sự quan trọng của thành tố này.

Nguồn cung BĐS nhà ở ngày càng khan hiếm

Phát biểu tại Hội thảo "Gỡ vướng địa ốc - thúc đẩy tăng trưởng", ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định dù cùng là khủng hoảng thị trường bất động sản, nhưng về bản chất, khủng hoảng giai đoạn 2011 – 2013 có sự khác biệt với thị trường BĐS hiện nay.

Cụ thể, thời điểm 2011-2013 thị trường BĐS xảy ra khủng hoảng thừa, hàng hoá nhiều nhưng không hấp thụ được vào thị trường.

Thế nhưng hiện nay dù thị trường BĐS cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng lại theo chiều hướng ngược lại là quá thiếu nguồn hàng, các phân khúc không đồng đều, thiếu sản phẩm phù hợp với thị trường…

Đồng quan điểm với nhận định trên, TS Lê Xuân Nghĩa -  Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ Quốc gia cũng cho rằng thị trường BĐS tại Việt Nam hiện đang thiếu nguồn cung, trong khi nhu cầu lớn kể cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Dẫn chứng từ thực tế, vị chuyên gia cho biết trong vòng 5 năm trở lại đây, việc cấp phép và thực hiện các dự án giảm mạnh, nhất là 2 năm gần đây gần như không có dự án mới ra hàng, dẫn đến nguồn cung BĐS nhà ở ngày càng khan hiếm. 

Bất động sản - Bất động sản lao dốc, ngành xây dựng cũng cần được gỡ vướng theo

TS Lê Xuân Nghĩa phát biểu tại Hội thảo.

So sánh với thị trường Trung Quốc, ông Nghĩa nhấn mạnh thị trường BĐS của Việt Nam có sự khác biệt rất lớn.

Tại thị trường Trung Quốc, sau khi giải quyết được 3 vấn đề là thủ tục pháp lý, hệ thống ngân hàng cho vay 1.300 tỷ USD tín dụng đặc biệt để các doanh nghiệp khỏe mạnh mua lại dự án BĐS của các doanh nghiệp yếu và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, nhưng cuối cùng, gặp phải trở ngại lớn khác là người dân không có nhu cầu.

“Nếu thủ tục pháp lý tốt, dự án có nguồn lực với mức giá hợp lý thì nhu cầu tiêu thụ tại Việt Nam sẽ rất lớn. Ví dụ căn hộ khoảng 25-30 triệu đồng/m2 trở xuống được vay 60-70% thì rất nhiều người muốn mua”, ông Nghĩa nói.

Chính vì thế, TS Lê Xuân Nghĩa khẳng định cơ hội giải quyết khó khăn của thị trường BĐS Việt Nam là dễ dàng hơn so với Trung Quốc.

Đặc biệt trong quá trình gỡ khó, Chính phủ đã chỉ đạo ưu tiên vốn tín dụng ngân hàng để phục hồi, phát triển nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội, theo TS Lê Xuân Nghĩa, đây là tư tưởng chỉ đạo rất sắc sảo, phù hợp với thực tiễn hiện tại của thị trường BĐS Việt Nam.

Ngành xây dựng cũng bị kéo xuống theo "vũng lầy"

Cũng tham gia thảo luận tại Hội thảo, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP Invest, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Việt Nam có quan điểm cho rằng đã có nhiều ý kiến liên quan tới việc gỡ vướng cho thị trường BĐS, nhưng chưa ai nói gì tới ngành xây dựng, trong khi sự liên thông giữa BĐS và xây dựng là rất chặt chẽ.

“Ngành xây dựng đóng góp 6% vào GDP Việt Nam 2022. Thị trường BĐS cần xây dựng, không có xây dựng thì không có dự án, không có bộ mặt đô thị…”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Theo đó, đại diện cho các nhà thầu xây dựng, vị lãnh đạo doanh nghiệp bộc bạch chưa có năm nào nhà thầu xây dựng trải qua tình trạng khốc liệt như năm nay.

Dẫn báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy quý I/2023, ngành xây dựng tăng trưởng âm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, còn theo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam, quý I/2023 toàn ngành chỉ thực hiện được 8% kế hoạch 2023 – đây là trạng thái bi đát nhất từ trước đến nay.

Bất động sản - Bất động sản lao dốc, ngành xây dựng cũng cần được gỡ vướng theo (Hình 2).

Ông Nguyễn Quốc Hiệp cho rằng ngành xây dựng đang chưa được quan tâm đủ.

Cũng theo ông Hiệp, trên thị trường hiện có khoảng 40 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội ở miền Trung không có việc làm.

Ngay cả nhóm nhà thầu phía Nam mà Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) dẫn đầu cũng đã phải “kêu cứu” tới Thủ tướng với 21 chữ ký ủng hộ của các nhà thầu.

Tại miền Bắc, chỉ một số ít doanh nghiệp lớn đủ năng lực triển khai dự án đầu tư công là đang có công việc. Trong khi đó, đa phần các nhà thầu xây dựng hiện nay là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Hiệp phân tích vấn đề đặt ra ở đây là hiện đang thiếu cơ chế pháp lý bảo vệ nhà thầu.

“Doanh nghiệp xây dựng phải vay tiền ngân hàng để thực hiện hoạt động, làm xong dự án mới được thanh toán, lãi vay 11-13%/năm, trường hợp chủ đầu tư khó khăn như gần đây không thể chi trả, thậm chí yêu cầu trả bằng sản phẩm là các nhà đã xây. Nếu không có cơ chế bảo vệ, doanh nghiệp xây dựng đối mặt nguy cơ phá sản, tiêu vong”, ông Hiệp nêu ý kiến.

Dưới góc độ cơ quan quản lý, ông Vương Duy Dũng - Cục phó Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng cho biết thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ cho thị trường.

Với các chủ đầu tư, ông Dũng khẳng định đồng tình với doanh nghiệp về vấn đề thời điểm này thị trường đang có nhiều khó khăn. Nhưng theo ông Dũng, đó cũng là cơ hội để doanh nghiệp tự điều chỉnh và cơ cấu lại các hoạt động cho phù hợp, tự cân bằng.

“Thị trường sẽ có những thanh lọc và lựa chọn nhất định đối với các chủ thể tham gia thị trường, ví dụ như môi giới, cung cấp, nhà thầu, tư vấn... Khó khăn, thách thức luôn đồng hành với cơ hội cho người có khả năng vượt lên”, ông Dũng phát biểu.

Pháp lý - vấn đề muôn thuở

Đối với những khó khăn mà các cộng đồng doanh nghiệp nêu ra, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội bày tỏ rất chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua.

Theo đó, ông Hiếu cho rằng cần ngay lập tức giải quyết các dự án đang gặp vướng pháp lý, rơi vào cảnh tồn đọng; nếu các dự án đang chậm lại vì thủ tục chưa phù hợp, đòi hỏi nhanh hơn thì cần đơn giản hoá các chính sách trùng lặp, chồng chéo để tiết kiệm thời gian.

“Sắp tới sửa 3 Luật, nhưng chắc chắn cần thêm thời gian. Vì vậy, có thể bổ sung thêm các quy định để gia tăng cơ hội cho thị trường. Tôi rất đồng tình với quan điểm của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc vướng thông tư thì sửa thông tư, một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định”, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói.

Bất động sản - Bất động sản lao dốc, ngành xây dựng cũng cần được gỡ vướng theo (Hình 3).

Ông Phan Đức Hiếu phát biểu tại Hội thảo.

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng khó khăn lớn nhất là pháp lý, vì vậy phía Nhà nước cần có những động thái mạnh mẽ hơn nữa, yêu cầu các chính quyền địa phương rà soát lại quy hoạch đất đai liên quan đến thị trường BĐS và giải quyết dứt điểm, nhanh chóng các vấn đề về thủ tục cho các dự án.

Ngoài ra, vấn đề không chỉ là phục hồi thị trường mà còn là ngăn chặn rủi ro lớn với hệ thống ngân hàng. 

“Việc giải quyết vấn đề dòng vốn cho thị trường BĐS phải tập trung ưu tiên vốn tín dụng ngân hàng để phục hồi và phát triển nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội. Đây là ưu tiên quan trọng nhất, tạo ra một tái cấu trúc phân khúc quyết định nhất”, ông Nghĩa chia sẻ.

Vị chuyên gia khẳng định, khi tập trung nguồn lực vào phân khúc này sẽ tạo ra một mặt bằng giá BĐS mới và giúp thị trường BĐS khôi phục, phát triển mạnh trở lại.

Về phía khách hàng - nhà đầu tư, ông Gibran Bukhari - Giám đốc Kinh doanh Masterise Home cho rằng nhà đầu tư không nên tìm tới các sản phẩm đang xuống giá, vì đó là sản phẩm phải điều chỉnh về giá trị thực. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hiện nay là thời điểm phù hợp để mua hơn là chờ đợi.

Người mua BĐS chờ thị trường "tạo đáy", mất niềm tin vào chủ đầu tư

Thứ 4, 19/04/2023 | 11:20
Đây là một trong những thách thức rất lớn mà thị trường bất động sản đang phải đối mặt trong bối cảnh pháp lý còn nhiều vướng mắc và các kênh dẫn vốn tắc nghẽn nặng.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản Đà Nẵng phát triển

Thứ 7, 15/04/2023 | 09:33
Kết thúc quý 1/2023, tình hình thị trường bất động sản tại Tp.Đà Nẵng đang khá ảm đạm, không có dự án mới được cấp phép, lượng giao dịch hạn chế.

Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, nhà đầu tư vẫn "chờ đợi"

Thứ 7, 08/04/2023 | 16:15
Báo cáo VARS vừa công bố cho thấy, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục đối diện khó khăn. Theo TS. Nguyễn Văn Đính, tình trạng chờ đợi, trầm lắng vẫn đang tồn tại.
Cùng tác giả

Chủ tịch Phát Đạt chi hơn 600 tỷ đồng để giữ nguyên sở hữu tại công ty

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:58
Chủ tịch HĐQT BĐS Phát Đạt và công ty liên quan đăng ký mua vào hàng chục triệu cổ phiếu PDR trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Chủ tịch Đầu tư Nam Long "chốt lời" 2 triệu cổ phiếu NLG

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:19
Giao dịch bán cổ phiếu của lãnh đạo Đầu tư Nam Long dự kiến được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận.

Vincom Retail góp 99,99% vốn thành lập công ty BĐS quy mô 3.620 tỷ

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:46
Tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, địa chỉ trụ sở chính tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

CEO Vinatrans từ nhiệm sau 28 năm vì môi trường làm việc "quá bất ổn"

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:14
Vị lãnh đạo của Vinatrans cho biết môi trường làm việc không còn phù hợp để bà làm việc và cống hiến thêm sức lực cho công ty.

Công ty của "vua hàng hiệu" báo lãi lớn, đưa dư nợ trái phiếu về 0

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:02
Công ty của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết trong năm 2023 đã thực hiện 3 đợt thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho lô IPP_BOND_2016_001 để đưa dư nợ về 0.
Cùng chuyên mục

Chủ đầu tư Khu đô thị QNK I phải làm gì khi được gia hạn tiến độ?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:00
Đến hết quý IV/2025, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I phải hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng...

Hải Phòng: Khởi công CCN 50 ha có tổng vốn đầu tư 700 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:24
Cụm công nghiệp Tiên Cường 2 diện tích 50 ha trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, thu hút đa ngành, lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, công nghệ sạch, công nghiệp.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Quảng Ninh: Khởi công dự án FDI hơn 35 triệu USD tại KCN Sông Khoai

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Đây là dự án sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản triển khai tại KCN Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Giá vàng 19/5: Vàng SJC tăng lên 90,4 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:58
Giá vàng trên thị trường thế giới chốt tuần thứ 2 tăng, trên 2.400 USD/ounce. Giá vàng trong nước tăng theo, trên mốc 90 triệu đồng/lượng.

Chủ đầu tư Khu đô thị QNK I phải làm gì khi được gia hạn tiến độ?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:00
Đến hết quý IV/2025, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I phải hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng...