Bất ngờ “chỉ trích” S-400, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có còn trong “thời kỳ trăng mật”?

Bất ngờ “chỉ trích” S-400, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có còn trong “thời kỳ trăng mật”?

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 16/11/2019 | 08:59
0
Việc chuyển giao hệ thống phòng thủ S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trì hoãn vì những trục trặc trong việc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn một mực quyết mua S-400.

Theo Defensenews, người đứng đầu Ban Thư ký Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir cho biết việc chuyển giao hệ thống phòng thủ S-400 của Nga cho Ankara có thể bị trì hoãn vì những trục trặc trong việc chuyển giao công nghệ.

Ông Ismail Demir cho biết việc chuyển giao S-400 ban đầu dự định là năm 2020 nhưng có thể sẽ bị trì hoãn vì các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về vấn đề chuẩn giao công nghệ cũng như các lựa chọn về việc đồng sản xuất theo thỏa thuận S-400.

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một năm tới. Không giống như đợt giao hàng đầu tiên, có cam kết về việc hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ. Việc chuyển giao vũ khí này vượt ra khỏi tinh thần “mua nhanh và cài đặt nhanh” của lô hàng đầu, ông Ismail Demir nói trong một tuyên bố.

Tiêu điểm - Bất ngờ “chỉ trích” S-400, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có còn trong “thời kỳ trăng mật”?

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn một mực quyết mua S-400 của Nga

Hồi tháng 12/2017, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ mua S-400 của Nga. Và lô S-400 đầu tiên đã được Nga chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 nhưng hiện vũ khí này vẫn chưa được cài đặt.

Để đối phó với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi vai trò là đồng sản xuất trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ dẫn đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn tỏ ra đặc biệt quan tâm đến S-400 của Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan quả quyết ông sẽ không đáp ứng yêu cầu của Mỹ là dừng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga vì thương vụ này quá quan trọng đối với quan hệ Ankara-Moscow, theo Đài RT.

Tại cuộc họp báo chung với ông Erdogan ở Nhà Trắng hôm 13/11, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua được thiết bị quân sự tinh vi của Nga như S-400 đã tạo ra một số thách thức rất nghiêm trọng cho chúng tôi và chúng tôi thường bàn về vấn đề này”. Khi đó, Tổng thống Erdogan nói rằng hai nước chỉ có thể vượt qua bất đồng về S-400 và tiêm kích tàng hình F-35 thông qua đối thoại.

Tổng thống Erdogan tiết lộ Tổng thống Trump đã cố thuyết phục ông từ bỏ thỏa thuận mua tên lửa S-400, nhưng ông đã từ chối. “Chúng tôi hiện có mối quan hệ song phương với Nga. Chúng tôi không thể bỏ qua một bên mối quan hệ chiến lược của chúng tôi”, Đài NTV dẫn lời ông Erdogan cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục mua S-400

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không “nhượng bộ” trong quá trình mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, bất chấp những đe dọa về trừng phạt của Mỹ. Đây là khẳng định được người phát ngôn của Tổng thống Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT Haber ngày 15/11.

Trong thời điểm quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang được tăng cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần đầu tiên của năm 2020, ông Ibrahim Kalin cho biết.

S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới và có thể bắn trúng các mục tiêu cách xa tới 400 km.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thứ 3 được chuyển giao S-400. Trước đó, Nga đã ký hợp đồng với Belarus và Trung Quốc. Hiện Ankara cũng đang xem xét việc mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 thay cho F-35 của Mỹ. Các máy bay chiến đấu của Nga có nhiệm vụ giúp Ankara sở hữu công nghệ mới và bù đắp sự thiếu hụt máy bay hiện đại trước khi máy bay thế hệ thứ năm ra đời.

Xem thêm >> Tuyên bố bất ngờ của TT Putin về việc Nga bán S-400 cho Ấn Độ và cơ chế lánh trừng phạt của Mỹ

"Chiêu độc" S-400 khiến Mỹ "ngậm đắng": Nga-Thổ còn khiến một loạt quốc gia chịu tổn thương?

Thứ 6, 15/11/2019 | 20:15
Các quốc gia vùng Vịnh có thể cảm thấy phẫn nộ với Thổ Nhĩ Kỳ khi họ không thể mua tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ chỉ vì tranh cãi S-400 của Nga.

"Ẩn số" S-500 ở Syria: "Viên đạn bạc" diệt F-35 hay chỉ là "phiên bản thừa" của S-400?

Thứ 6, 15/11/2019 | 14:38
Đã có những thông tin về việc S-500 đã được triển khai ở Syria để thám thính tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.