Bé 3 tuổi bị bỏ trên xe ô tô tại Bắc Ninh: Đứa trẻ phải chịu đựng như thế nào suốt 9 tiếng?

Bé 3 tuổi bị bỏ trên xe ô tô tại Bắc Ninh: Đứa trẻ phải chịu đựng như thế nào suốt 9 tiếng?

Thứ 2, 16/09/2019 | 10:32
0
Trường hợp cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô của trường tại Bắc Ninh khi ở trong xe sẽ bị sốc nhiệt, hoảng loạn, ngã quỵ và sau này còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý, mang theo nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp cả đời.

Sự việc học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway (Hà Nội) vẫn chưa kịp lắng xuống thì thêm một câu chuyện đau lòng khi mới đây, một cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên 9 tiếng trên xe ô tô của trường tại Bắc Ninh khiến dư luận phẫn nộ. Cháu bé 3 tuổi được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ.

Theo thông tin người nhà bệnh nhân cung cấp với bệnh viện, chiều ngày 13/9, gia đình bức xúc khi nhận được điện thoại của lái xe thông báo con bị bỏ quên trên xe từ sáng đến chiều (thời gian khoảng 9 tiếng).

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, bác sĩ Ngọc Minh (khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Một em bé mới 3 tuổi mà bị nhốt trong xe ô tô đến 9 tiếng thì em bé đó sẽ bị sốc nhiệt mạnh. Thể tích khí trên xe ô tô phụ thuộc vào cả thể tích của khoang xe ấy và lượng ô xy ở khoang xe. Ví dụ xe vẫn nổ máy bình thường thì không vấn đề gì, nếu xe không nổ máy thì lại là cả một vấn đề lớn. Khi ô tô bị đóng kín cửa, tắt máy, nhiệt độ trong xe tăng cao, sự tích lũy nhiệt trong ô tô lớn và nhanh thì nguy cơ ngạt khí cao với một em bé mới 3 tuổi”.

Cũng theo bác sĩ Ngọc, tế bào trong cơ thể cần có môi trường nhiệt độ nhất định, duy trì khoảng 37 độ C. Khi nhiệt độ tăng, cơ thể đào thải nhiệt bằng cách bay hơi nước qua mồ hôi hoặc qua đường thở, hơi nước bay đi sẽ mang theo một lượng nhiệt làm giảm nhiệt độ toàn thân. Ngược lại, khi bị hạ thân nhiệt (dưới 35 độ C), cơ thể sẽ co mạch ngoại vị để giữ lại nhiệt cho cơ thể.

Đối với trẻ khi bị nhốt trong ô tô quá lâu sẽ bị sốc nhiệt. Khi sốc nhiệt có thể gây tổn thương thần kinh, rối loạn thần kinh trung ương, co giật khiến nạn nhân loạng choạng. Nếu không phát hiện nhanh chóng và có hướng xử lý kịp thời thì trẻ sẽ tử vong do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mặt khác, khi đứa trẻ 3 tuổi bị nhốt trong xe ô tô đến 9 tiếng sẽ bị sốc tâm lý nặng nề. Một mình, bé sẽ hoảng loạn, sợ hãi, chỉ biết khóc để đòi bố mẹ. Điều này cũng khiến trẻ mất nhiều năng lượng hơn khi ở bên ngoài.

An ninh - Hình sự - Bé 3 tuổi bị bỏ trên xe ô tô tại Bắc Ninh: Đứa trẻ phải chịu đựng như thế nào suốt 9 tiếng?

Cháu bé được điều trị tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cùng chia sẻ với PV, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên - cố vấn giáo dục cấp cao của Tập đoàn Microsoft, giảng viên các chương trình đổi mới giáo dục của bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: “Đây lại là câu chuyện đau lòng cho cả giáo viên, phụ huynh của trường học đó. Đứa trẻ 3 tuổi bỏ quên trên xe 9 tiếng thì não và tim thiếu ô xy trầm trọng. Vì thế, chúng ta mô tả một đứa trẻ phải chịu đựng như thế nào suốt 9 tiếng thì quả thật đáng sợ. Chưa có ai dám làm thí nghiệm cả bởi nó thật sự lạnh người”.

Cũng theo chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên, cái đáng sợ nhất mà người lớn nhìn thấy được chính là sự hoảng loạn của em bé. Em bé đó luôn trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ. Dù em bé đó được cứu sống, nhưng tâm lý bé sẽ bị ảnh hưởng về lâu về dài sau này. Nó sẽ là nỗi ám ảnh từ quá khứ đến tương lai.

Đây một lần nữa lại là hồi chuông báo động đặc biệt đối với bố mẹ, giáo viên và những người xung quanh. Hãy để ý đến con nhiều hơn, quan tâm con hơn và tâm lý của con bao giờ cũng là quan trọng nhất trên hành trình phát triển.

Mai Thu

Nóng: Bị bỏ quên 9 tiếng trên xe ô tô của trường, học sinh 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 16/09/2019 | 06:37
Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân 3 tuổi được chuyển lên cấp do bị để quên trên xe ô tô đưa đón ở Bắc Ninh trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong trên xe do bị bỏ quên: Đã có tung tích về chiếc áo đỏ

Thứ 3, 13/08/2019 | 07:10
Theo thông tin từ người thân của cháu L., chiếc áo đỏ đã được tìm thấy và cơ quan công an đang thu giữ.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe: Xót xa những dự định dang dở của người mẹ

Thứ 3, 13/08/2019 | 06:00
Trước ngày bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway, người mẹ xin số điện thoại của cô chủ nhiệm nhưng nhà trường không cho. Chị còn định mua cả đồng hồ định vị cho con. Ấy vậy mà, tất cả đều trở nên dang dở...
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.