Bị ngừng việc bởi Covid - 19, người lao động được hưởng lương thế nào?

Bị ngừng việc bởi Covid - 19, người lao động được hưởng lương thế nào?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 28/07/2021 | 07:00
0
Vì tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều người lao động đã phải nghỉ việc.Vậy quyền lợi của họ được ảo đảm ra sao?

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhiều đơn vị đã phải cắt giảm nhân sự, cho người lao động nghỉ việc. Về quyền lợi của người lao động có được đảm bảo? Đảm bảo đến đâu? - Là câu hỏi của rất nhiều người lao động nói chung cũng như của nhiều viên chức nói riêng.

Giải đáp vấn đề này, luật sư Ngô Thạnh – thuộc công ty Luật The Light (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Theo quy định tại Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì điều kiện để người lao động (NLĐ) được nhận trợ cấp gồm:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai, chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

“Như vậy, một trong các điều kiện để người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 là phải chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021”, luật sư Thạnh cho biết.

Góc nhìn luật gia - Bị ngừng việc bởi Covid - 19, người lao động được hưởng lương thế nào?

Luật sư Ngô Thạnh – thuộc công ty Luật The Light (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Cũng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, quy định hỗ trợ với đối tượng viên chức gồm: Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang).

Luật sư cho biết thêm: Điều kiện để được hỗ trợ, các đối tượng nêu trên phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người .

“Như vậy, đây là nhóm đối tượng viên chức duy nhất được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP”, luật sư nói.

Trước câu hỏi về việc NLĐ ngừng việc vì giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly tập trung có được trả lương? Luật sư cho hay:

Căn cứ theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau: Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

“1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc...”.

Căn cứ quy định nêu trên, luật sư Thạnh cho rằng, việc trả lương ngừng việc cho NLĐ đối với trường hợp NLĐ ngừng việc do phải đi cách ly tập trung, giãn cách xã hội hoặc bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định, cụ thể:

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mới đây nhất, gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ theo Nghị quyết 68/NQ-CP về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng đã được triển khai.

Là một người rất quan tâm tới vấn đề này, luật sư Nguyễn Trung Tiệp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho biết: Qua theo dõi các phiên họp Quốc hội, trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới không chỉ sức khỏe, tính mạng của người dân mà còn gây thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế của cả nước; nhiều người lao động phải nghỉ việc, doanh nghiệp phá sản;… thì việc nhà nước triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ cho 12 đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP là rất kịp thời và cần thiết hơn lúc nào hết, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Mục tiêu của chính sách này chính là nhằm để người dân được hỗ trợ sớm nhất.

Theo luật sư Tiệp được biết: Theo Nghị quyết 68, đối tượng thụ hưởng được mở rộng gồm nhiều đối tượng, như: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia BHXH bắt buộc được hỗ trợ 1,8 triệu đồng đồng; nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng từ 1 tháng trở lên được hỗ trợ 3,7 triệu đồng. Các trường hợp người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi. Đối với người lao động bị nhiễm Covid- 19 hoặc phải cách ly y tế để phòng chống Covid- 19, chính sách lần này hỗ trợ toàn bộ tiền ăn. Riêng trẻ em được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/ trẻ em…

Bên cạnh đó, một số thủ tục hành chính rườm rà, được cho là “làm khó” doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cũng được cắt bỏ để hỗ trợ tối ưu nhất cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

“Có thể nói, Nghị quyết số 68/NQ-CP sẽ góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định và đảm bảo cuộc sống cho người lao động, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. Chính sách hỗ trợ lần này sẽ được triển khai khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo các quy định pháp luật là việc làm vô cùng đúng đắn và cần thiết”, luật sư Tiệp nói.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

 

Bình Dương: Một công ty gỗ có 248 công nhân dương tính với Covid-19

Thứ 3, 27/07/2021 | 07:27
Hơn 240 công nhân làm việc tại một công ty gỗ có xét nghiệm dương tính với SARS -CoV-2 được cơ quan chức năng đưa đi cách ly.

Đà Nẵng: Dịch Covid-19 lây nhiễm phức tạp tại cảng cá và lò mổ

Thứ 3, 27/07/2021 | 07:18
Cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn đang là hai nơi lây nhiễm Covid-19 phức tạp. Chính quyền địa phương đã và đang siết chặt công tác phòng chống dịch ở đây.

Bình Thuận: Một thuyền viên trốn về nhà, nghi nhiễm Covid-19

Thứ 2, 26/07/2021 | 22:17
Thấy một xe container đang dừng đèn đỏ, anh Đ. lén leo lên khoảng trống giữa xe đầu kéo và container. Theo lời khai của anh Đ. thì tài xế không hề hay biết.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.