Biệt thự của cố nhà văn Kim Dung được rao bán với giá 9,5 triệu USD

Biệt thự của cố nhà văn Kim Dung được rao bán với giá 9,5 triệu USD

Thứ 4, 09/10/2019 | 15:29
0
Sau gần một năm ngày mất của nhà văn Kim Dung qua đời, căn biệt thự nơi ông từng ở tại Hàng Châu (Trung Quốc) đang được gia đình rao bán.

Mới đây, Sina đưa tin căn biệt thự nằm ở Hàng Châu (Trung Quốc) của cố nhà văn Kim Dung mới đây đã được gia đình rao bán với giá 9,5 triệu USD. Được biết, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm qua, không có ai trông giữ.

Theo tờ On, vợ cố nhà văn Kim Dung quyết định bán căn biệt thự của ông sau khi bàn bạc kỹ lưỡng cùng các con. “Do gia đình đơn chiếc nên chúng tôi quyết định bán bớt đi để tránh thất thoát tài sản”, bà Lâm Nhạc Di – vợ nhà văn chia sẻ.

Ngôi sao - Biệt thự của cố nhà văn Kim Dung được rao bán với giá 9,5 triệu USD

Ngôi biệt thự tại Hàng Châu là một trong số rất nhiều bất động sản của nhà văn Kim Dung.

Theo bà, lúc sinh thời, Kim Dung dành nhiều tình cảm cho ngôi biệt thự. Ông mua từ năm 1998 với mục đích an hưởng tuổi già tại đây. Song cuối đời ông lại không thể đến được đây vì bệnh tật, không tiện di chuyển.

Căn nhà rộng 453 m2, hoa viên rộng 1.800 m2, nằm cạnh núi Ngũ Vân Sơn và có tầm nhìn hướng thẳng ra dòng sông Tiền Đường hùng vĩ, cây cối tươi tốt quanh năm.

Khi mua căn biệt thự này, Kim Dung từng nói: "Tôi sống ở đây để làm bạn với gió trăng và làm hàng xóm của văn nhân. Sau này, tôi có thể dễ dàng mời nữ sĩ Quỳnh Dao đến nhà cùng thưởng trà Long Tỉnh".

Trùng hợp thay, thời điểm đó, nhà văn Quỳnh Dao cũng có một căn biệt thự nghỉ dưỡng gần nhà của Kim Dung. Theo Sohu, nữ diễn viên Lâm Thanh Hà là nghệ sĩ hiếm hoi từng được ông mời đến biệt thự tham quan, ngắm cảnh.

Ngoài căn biệt thự được rao bán, Kim Dung từng mua 3 bất động sản khác ở Hàng Châu. Sohu cho biết nhà văn đặc biệt yêu mến và dành nhiều tình cảm cho thành phố này. Khi còn sống, ông từng nhiều lần đến Hàng Châu để tìm cảm hứng sáng tác.

Trong đó, thư viện Vân Tùng - nơi đầu tiên được ông mua lại và sửa sang với giá hơn 2 triệu USD cũng được Kim Dung quyên góp cho thành phố Hàng Châu để làm địa điểm đọc sách.

"Thư viện quá đẹp, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu chỉ để một người chiêm ngưỡng. Vì vậy, tôi quyết định tặng nó cho tất cả người dân Hàng Châu", Kim Dung chia sẻ.

Ngôi sao - Biệt thự của cố nhà văn Kim Dung được rao bán với giá 9,5 triệu USD (Hình 2).

Căn nhà được Kim Dung quyên góp để làm thư viện ở Hàng Châu.

Nhà văn Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), ông qua đời vào ngày 30/10/2018 tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông sinh ra trong một gia tộc có bề dày thành tích khoa bảng với ông cố là nhà thơ nổi tiếng còn ông nội là tri huyện Đan Dương ở tỉnh Giang Tô.

Ông được mệnh danh “Võ lâm minh chủ”, là nhà văn nổi tiếng nhất trong dòng tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhà văn 94 tuổi là tác giả của các tác phẩm Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký, Lộc đỉnh ký, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên long bát bộ...

Video: Trận đấu kinh điển nhất trong Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung.

Trận đấu kinh điển nhất trong Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Không chỉ là trùm xã hội đen trên phim, Ngô Chí Hùng còn là đại ca giang hồ ngoài đời

Thứ 4, 09/10/2019 | 12:00
Ngô Chí Hùng chính là gương mặt quen thuộc trong dòng phim xã hội đen. Các vai diễn của ông đa số là chủ sòng bạc, đại ca giang hồ hoặc trùm xã hội đen.

Chân dung ngôi sao võ thuật được kỳ vọng kế thừa Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chân Tử Đan

Thứ 3, 08/10/2019 | 13:04
Bành Vu Yến là một trong những ngôi sao Hoa ngữ hiện tại hiếm hoi mà “tài đi liền với sắc”.

Phim điện ảnh Joker – Khán giả và nhà phê bình đối lập hoàn toàn ý kiến

Thứ 3, 08/10/2019 | 19:00
Mới đây, suất chiếu sớm của Joker vào ngày 3/10 tại Việt Nam đã nhận vô số phản hồi tích cực về thông điệp bộ phim mang lại, mặc những lời khen chê từ giới phê bình.

[Infograpic] Thanh kiếm mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:00
Huyền thiết trọng kiếm được xem là một trong những binh khí lợi hại nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung. Nhờ thanh kiếm này mà Độc Cô Cầu Bại và Dương Quá trở thành cao thủ bất khả chiến bại.

Lý do cố nhà văn Kim Dung từng thừa nhận Thần điêu đại hiệp là tác phẩm thất bại nhất của mình

Thứ 7, 29/12/2018 | 06:00
Trong một lần phỏng vấn, cố nhà văn Kim Dung đã thừa nhận rằng tác phẩm thất bại nhất của mình lại là Thần điêu hiệp lữ (Thần điêu đại hiệp). Đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Tiết lộ bí mật về nàng Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp" của nhà văn Kim Dung

Thứ 4, 31/10/2018 | 07:54
Nghê Khuông, nhà văn nổi tiếng của Hồng Kông, bạn thân của Kim Dung tiết lộ Kim Dung đã xây dựng hình tượng nhân vật Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp dựa trên cô con gái út của ông là Tra Truyền Nột ( SN 1963).
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.