Bình Định phát triển du lịch theo phương châm

Bình Định phát triển du lịch theo phương châm "3 tốt" và "3 không"

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:35
0
Bình Định triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng du lịch hè Quy Nhơn – Bình Định năm 2022 với chủ đề “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, trong đó tập trung xây dựng Bình Định thành điểm du lịch “3 tốt” và "3 không".

Nhằm triển khai nội dung theo Chương trình phối hợp trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch Quy Nhơn – Bình Định giai đoạn 2021-2025, chiều ngày 6/7, tại Bãi Xép, p. Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn (Bình Định), Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định (thuộc Sở Du lịch Bình Định) phối hợp Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, UBND phường Ghềnh Ráng và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Tuyên truyền chính sách phát triển du lịch, quy tắc ứng xử văn minh du lịch” nhằm triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng du lịch hè Quy Nhơn – Bình Định năm 2022 và các hoạt động chào mừng 62 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2022).

Tham dự có lãnh đạo Sở Du lịch, UBND Tp.Quy Nhơn, các ban ngành, đoàn thể thành phố và hơn 150 hộ kinh doanh du lịch, hộ dân phường Ghềnh Ráng.

Dân sinh - Bình Định phát triển du lịch theo phương châm '3 tốt' và '3 không'

Sự kiện của được tổ chức nhằm góp phần thực hiện phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; trong đó, tập trung xây dựng Bình Định thành điểm du lịch “3 tốt” (an ninh tốt, môi trường và quan hệ cộng đồng tốt) và “3 không” (không “chặt chém”, không giành giật khách, không người ăn xin). Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” để phát huy vai trò của cộng đồng trong đảm bảo môi trường du lịch bền vững.

Lễ phát động khai mạc bằng các tiết mục nghệ thuậ ca múa, biểu diễn võ thuật mang nội dung truyền tải thông điệp quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Sau lễ phát động, các đại biểu tham dự, đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân đã ra quân thu gom rác thải trên bãi biển, trồng cây xanh để hưởng ứng phong trào quảng bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Bình Định trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Thay mặt UBND phường Ghềnh Ráng, ông Võ Chí Thiện- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệt liệt hưởng ứng và sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực kêu gọi chung tay góp sức của nhân dân trong công cuộc xây dựng môi trường du lịch An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn nhằm phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Dân sinh - Bình Định phát triển du lịch theo phương châm '3 tốt' và '3 không' (Hình 2).

Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định. ( Ảnh: PV).

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở cho biết: Trong những năm qua với sự nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và Tp. Quy Nhơn đã xây dựng Quy Nhơn trở thành một thương hiệu du lịch là “Thành phố du lịch sạch ASEAN 2020”.

Với mong muốn giữ gìn và phát huy thương hiệu du lịch đại diện lãnh đạo Sở du lịch mong muốn phối hợp cùng các cấp chính quyền, các sở ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Anh Bùi Minh Phong đại diện hộ dân tại địa phương phát biểu hưởng ứng và vận động mọi người chung tay thực hiện phong trào “Môi trường du lịch an toàn – Thân thiện – Hấp dẫn”. 

Đươc biết, sau lễ phát động , ngành Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động này nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc xây dựng và gìn giữ thương hiệu du lịch Quy Nhơn - Bình Định bằng những việc làm thiết thực.

Phạm Viên- Mỹ Ái

Video: Những khoảnh khắc ấn tượng tại giải chạy có hơn 10.000 người tham gia tại Quy Nhơn

Chủ nhật, 12/06/2022 | 12:23
Sau buổi sáng đua tranh kể từ khi xuất phát lúc 3h, giải chạy VM Quy Nhơn đã chính thức khép lại với lễ trao giải, diễn ra lúc 10h35 sáng 12/6.

Video: Múa "Trống trận Quang Trung" mở màn khai mạc VM Quy Nhơn 2022

Thứ 7, 11/06/2022 | 21:42
19h30 ngày 11/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra Lễ khai mạc giải chạy VM Quy Nhơn 2022 với sự tham gia của hàng ngàn người dân, vận động viên, du khách.

Lần đầu tiên Quy Nhơn có giải chạy quy mô lớn hơn 3.000 người MerryLand Quy Nhơn Run 2022

Thứ 2, 02/05/2022 | 16:44
Lần đầu tiên, Tập đoàn Hưng Thịnh phối hợp cùng báo VNExpress tổ chức giải chạy MerryLand Quy Nhơn Run 2022, dành riêng cho các gia đình trong dịp lễ 30/4.
Cùng tác giả

Bí quyết thu hút "nửa kia" của cô nàng có chồng "bước ra từ ngôn tình"

Thứ 6, 01/10/2021 | 20:18
Đừng vội vàng với những điều tạm bợ bạn, vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Cua lại vợ bầu: Phụ nữ, nếu chọn nhầm hãy chọn lại!

Thứ 6, 15/02/2019 | 08:03
Sau khi xem bộ phim Việt làm mưa làm gió tại các phòng chiếu và đọc bài viết “Cua lại vợ bầu” hay “Câu lại vợ bừa”, tôi nghĩ mình cần phải đáp trả một vài quan điểm.

Những người thầy đi qua đời tôi: Dì ghẻ

Thứ 6, 17/11/2017 | 16:06
20/11 là ngày mọi thế hệ học trò tri ân thầy cô của mình. Tôi cũng vậy, tôi dành nguyên ngày 20/11 để ở bên “người thầy đầu tiên” cũng là người mẹ thứ hai của mình.

Món ngon mỗi ngày: Công thức tự làm tương ớt cay, ngon chuẩn vị

Chủ nhật, 22/10/2017 | 09:00
Để làm được món tương ớt cay, ngon chuẩn vị ngay tại nhà, bạn chỉ cần chuẩn bị và làm theo công thức sau...

Món ngon mỗi ngày: Cách làm thịt gà rang lá chanh thơm phức, đưa cơm

Thứ 6, 29/09/2017 | 08:30
Thịt gà rang lá chanh là món dễ làm, dễ "lấy lòng" người thưởng thức. Nếu bạn chưa biết hôm nay ăn gì thì hãy làm ngay món này để "cứu cánh" nhé.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Đồng Nai: “Mất ăn, mất ngủ” vì cơ sở sản xuất nước đá hoạt động ngày đêm

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:00
Cơ sở sản xuất nước đá hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Phiên chợ đặc biệt về đêm, chỉ bán hàng theo "mớ" vẫn hút khách

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:46
Mực nháy sau khi câu về các ngư dân sẽ tập trung bán tại tuyến đường lên đảo Lan Châu vào mỗi buổi tối. Mực được bán theo "mớ", không cân đong nhưng vẫn hút khách.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.