Bình Dương chi hơn 229 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Bình Dương chi hơn 229 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 14/01/2022 | 12:06
0
Tỉnh Bình Dương dự toán chi 229 tỷ 265 triệu đồng cho công tác hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tăng 7% so với năm 2021.

Ngày 14/11, thông tin với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt “Chính sách chăm lo Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, tổng dự toán kinh phí tạm tính chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của tỉnh là 229 tỷ 265 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2021 (mức chi cao nhất là 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người).

Chính sách - Bình Dương chi hơn 229 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Lực lượng chức năng chi tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân trong đợt cao điểm dịch tại Bình Dương.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Bình Dương (LĐTBXH) cho biết: “Việc chăm lo cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán là việc làm thường xuyên và được duy trì hàng năm của tỉnh. Tùy theo tình thình kinh tế - xã hội và nguồn ngân sách, hàng năm tỉnh quyết định nâng mức chi cũng như mở rộng các đối tượng thụ hưởng”.

“Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế, cũng như tất cả các mặt đời sống xã hội. Nhưng, tỉnh vẫn duy trì thực hiện việc chăm lo tết cho các đối tượng từ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn không đủ điều kiện về quê ăn tết, công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong các ngày nghỉ tết, bệnh nhân nghèo nội trú đến cán bộ khu, ấp,… với mục đích để tất cả người dân được vui xuân đón tết “không để ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người, mọi nhà đều có tết”, bà Hằng cho hay.

Cũng theo bà Hằng, trong chi phí dự toán 229 tỷ 265 triệu đồng sẽ thực hiện chi quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em, dự kiến chi hỗ trợ 3.300 trường hợp, với tổng số tiền 3.300.000.000 đồng (mức chi 1.000.000 đồng/người).

Quà tặng cho hộ nghèo, dự kiến chi hỗ trợ 5.785 trường hợp, với tổng số tiền 8.677.500.000 đồng (mức chi 1.500.000 đồng/hộ). Quà tặng cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng, dự kiến chi hỗ trợ 30.587 trường hợp, với tổng số tiền 21.410.900.000 đồng (mức chi 700.000 đồng/người).

UBND tỉnh, Sở LĐTBXH sẽ chi hỗ trợ công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn tết (trong đó, khối tỉnh 10.009 suất, vối tổng số tiền 5.004.500.000 đồng; khối huyện 11.850 suất, với tổng số tiền 5.925.000.000 đồng), mức chi là 500.000 đồng/suất.

Công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết (thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp công trình đô thị), dự kiến 167 người, với tổng kinh phí 835.000.000 đồng (mức chi 5.000.000 đồng/người).

Chính sách - Bình Dương chi hơn 229 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân (Hình 2).

Người dân, công nhân lao động và nhiều đối tượng khác sẽ nhận được tiền hỗ trợ, chăm lo trong dịp Tết Nguyên dán Nhâm Dần 2022.

Ngoài ra, kinh phí còn chi hỗ trợ người có công với cách mạng, dự kiến chi hỗ trợ cho 27.144 lượt đối tượng, với tổng kinh phí 42.681.600.000 đồng (mức quà cao nhất là 4 triệu đồng/đối tượng, thấp nhất là 1.300.000 đồng/đối tượng).

Cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do tỉnh, huyện (gồm huyện, thị xã, thành phố) quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện; hợp đồng các chức danh ngành giáo dục và đào tạo còn thiếu theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDDT ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng đối với người phục vụ trong các khu điều trị Covid-19 tập trung (F0) và khu cách ly tập trung Covid-19 (F1) chi phí hỗ trợ tăng so với năm 2021 (tăng từ 1.000.000 đồng/người lên mức chi 2.000.000 đồng/người).              

Chiêm ngưỡng gốc đào trăm tuổi, chi 200 triệu chỉ được thuê về chơi Tết

Thứ 6, 14/01/2022 | 09:04
Những gốc đào cổ thụ được ước tính từ 50 - 100 năm tuổi, với chiều cao 3 mét, nặng gần 1 tấn có giá hàng trăm triệu nhưng chủ vườn không bán, chỉ cho khách thuê.

Bình Dương: Chủ tịch Tp.Thuận An nói gì về vụ “xin tiền” doanh nghiệp?

Thứ 3, 11/01/2022 | 16:40
Lãnh đạo UBND Tp.Thuận An khẳng định, không có chủ trương ban hành văn bản “xin tiền” doanh nghiệp.

Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Thứ 6, 22/10/2021 | 21:51
Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.
Cùng tác giả

Hàng không “tiếp sức” thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch

Thứ 2, 20/05/2024 | 14:25
Hãng hàng không liên tục khai thác các đường bay đến Ấn Độ, Singapore để thu hút khách nước ngoài tới Việt Nam và kích cầu du lịch.

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Vé máy bay “hạ nhiệt”, hàng không tung vé 0 đồng

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:27
Sau đợt cao điểm lễ, giá vé máy bay ở nhiều chặng ghi nhận đã giảm và một số hãng đưa ra các chương trình nhằm kích cầu người mua đi du lịch dịp hè.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.
Cùng chuyên mục

Xe cứu thương có được đi quá tốc độ?

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:57
Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu không bị hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ.

Quy định về vạch kẻ đường mắt võng, tài xế cần biết tránh bị xử phạt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:00
Hiện nay, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến nhưng không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa loại vạch này. Vậy, cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng là gì?

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025, ai cũng nên biết

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:52
Người dân cần nắm rõ những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.

Cải cách tiền lương từ 1/7: Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ ra sao?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:25
Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương được thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Đóng BHXH tự nguyện, trợ cấp tuất được tính thế nào?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:44
“Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như thế nào” là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Xe cứu thương có được đi quá tốc độ?

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:57
Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu không bị hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ.

Quy định về vạch kẻ đường mắt võng, tài xế cần biết tránh bị xử phạt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:00
Hiện nay, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến nhưng không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa loại vạch này. Vậy, cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng là gì?

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025, ai cũng nên biết

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:52
Người dân cần nắm rõ những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.